Covid: Israel có thể là quốc gia đầu tiên tiêm liều thứ 4 cho người dân

Một hội đồng chuyên gia ở Israel đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ tư cho nhân viên y tế và người trên 60 tuổi

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Một hội đồng chuyên gia ở Israel đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ tư cho nhân viên y tế và người trên 60 tuổi

Israel có kế hoạch trở thành quốc gia đầu tiên tiêm liều thứ 4 cho người dân nhằm chuẩn bị đối phó đợt bùng phát lây nhiễm mới liên quan đến biến thể Omicron.

Một hội đồng chuyên gia của Israel đã đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ 4 cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế.

Thủ tướng Israel, Naftali Bennett ủng hộ kế hoạch này và yêu cầu giới chức bắt đầu chuẩn bị.

Kế hoạch được đưa ra khi Israel xác nhận một ca tử vong liên quan đến biến thể Omicron đầu tiên vào thứ Ba 21/12.

Bộ Y tế Israel cho biết hiện có ít nhất 340 ca nhiễm Omicron tại Israel.

Quyết định tiêm liều thứ 4 hiện vẫn đang chờ sự phê duyệt từ giới chức y tế cấp cao. Tuy nhiên văn phòng Thủ tướng Bennett nói với BBC rằng đang kỳ vọng tiêm thêm liều vaccine cho người dân ít nhất 4 tháng theo sau liều thứ 3.

"Đây là một tin tức tuyệt vời có thể giúp chúng ta vượt qua đợt dịch bùng phát liên quan đến biến thể Omicron vốn đang lan rộng trên thế giới," Thủ tướng Bennet nói, và ông kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine sớm nhất có thể.

Chỉ có khoảng 63% dân số và 9,3 triệu người dân tại Israel đã tiêm 2 liều vaccine

NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS

Chụp lại hình ảnh,

Chỉ có khoảng 63% dân số và 9,3 triệu người dân tại Israel đã tiêm 2 liều vaccine

Khi bắt đầu khởi động chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 thì Israel đã tiến hành tiêm chủng nhanh chóng, tỷ lệ người đi tiêm khá cao.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 63% dân số và 9,3 triệu người dân đã tiêm 2 liều vaccine. Điều này bởi vì một phần Israel có dân số tương đối trẻ, khoảng 1/3 dân số dưới 14 tuổi.

Để giải quyết vấn đề này, hồi tháng 11, Israel đã công bố tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Vào thứ Hai 20/12, Thủ tướng Bennett nói ông muốn tất cả trẻ em thuộc diện hợp lệ được tiêm vaccine trong vòng 2 tuần tới để giúp "trì hoãn, làm chậm và suy yếu" sức mạnh của một làn sóng lây nhiễm khác.

Israel cũng đã mở rộng lệnh cấm nhập cảnh bao gồm các nước như Mỹ, Đức, Italy và Canada để kiềm chế sự lây lan của virus.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins thì hiện Israel có hơn 1,36 triệu ca nhiễm và khoảng 8.200 ca tử vong vì Covid.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59751814?fbclid=IwAR1ctrnjT04ODLGuuefnCPihTlMYP6jcyctoR4I5bncsrRH318ntFh07FMg