maandag 25 oktober 2021

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trục xuất 7 đại sứ đồng minh NATO + Bruxelles lưu ý nhân quyền nhưng nhấn mạnh vai trò đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ

 

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trục xuất 7 đại sứ đồng minh NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recip Erdogan : Ảnh minh họa.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recip Erdogan : Ảnh minh họa. AFP - VLADIMIR SMIRNOV

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, ngày 23/10/2021 thông báo đã yêu cầu ngoại trưởng ra tuyên bố sớm nhất có thể về việc 10 đại sứ của các nước phương Tây là « persona non grata » (tức « nhân vật không được hoan nghênh » ). Điều này có nghĩa là các nhà ngoại giao này sẽ bị Ankara trục xuất hoặc chính quyền 10 nước này sẽ phải triệu hồi đại sứ về nước.

Mười vị đại sứ Tây phương này, trong đó có 7 đại sứ của các nước NATO Pháp, Mỹ, Đức, là những nhà ngoại giao đã kêu gọi thả nhà đối lập của chế độ Ankara, doanh nhân và nhà từ thiện Osman Kavala. Quyết định của tổng thống Erdogan nói lên rất nhiều về bầu không khí chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy mối quan hệ giữa Ankara và Tây phương đang xấu đi rất nhiều.

Từ Istanbul, thông tín viên RFI Anne Andlauer cho biết thêm chi tiết :

« Trong số 10 quốc gia có thể sẽ không còn đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian chưa biết sẽ kéo dài đến khi nào, có đến 7 nước là thành viên Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Nói cách khác, về nguyên tắc, đó là những nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến cho các thông báo của Recep Tayyip Erdogan gây chấn động hơn ... và cho thấy rõ hơn hết là tổng thống Erdogan không những không tìm cách xoa dịu các mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng, mà còn tiếp tục khai thác những căng thẳng này, khai thác thái độ bài Tây phương của một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Recep Tayyip Erdogan đã không thông báo thông tin qua các kênh ngoại giao mà là trên khán đài, trước sự chứng kiến ​​của nhiều người ủng hộ. Phát biểu của ông Erdogan đã được phát trực tiếp trên truyền hình. Bài phát biểu của ông từ đầu đến cuối đều nhằm kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa.

Phe đối lập ngay lập tức đã tố cáo tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tìm cách đánh lạc hướng người dân Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các vấn đề kinh tế, đặc biệt là tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp cao. Cầm quyền từ 19 năm nay, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến ​​sự ủng hộ của khối cử tri truyền thống đã giảm sút ở mức chưa từng có, làm ảnh hưởng đến cơ hội tái đắc cử của ông. Kỳ bầu cử ​​lập pháp và bầu cử tổng thống tới đây sẽ diễn ra vào tháng 06/2023, trừ khi bầu cử được tổ chức trước thời hạn ».

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trục xuất 7 đại sứ đồng minh NATO (rfi.fr)

Bruxelles lưu ý nhân quyền nhưng nhấn mạnh vai trò đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh minh họa : Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 06/04/2021.
Ảnh minh họa : Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 06/04/2021. REUTERS - CAGLA GURDOGAN

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đã làm việc với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 06/04/2021 nhằm tìm hướng cải thiện quan hệ song phương sau một năm 2020 sóng gió.

Hai nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu nêu vấn đề nhân quyền với tổng thống Erdogan, đồng thời cũng nhấn mạnh đến vai trò đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong việc tiếp nhận gần 4 triệu di dân, chủ yếu là người Syria.

Thông tín viên RFI tại Istanbul, Anne Andlauer, tổng kết cuộc họp :

« Khuyến khích Recep Tayyip Erdogan theo hướng hòa dịu mà không tạo cho ông cảm giác - hoặc tạo cảm giác cho công luận châu Âu - là những phát biểu và hành động hòa hoãn hơn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho đến lúc này sẽ đủ để nối lại đối thoại.

Đây là nhiệm vụ khó khăn mà bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel đã phải làm tại Ankara. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu đã nhấn mạnh đến những lợi ích kinh tế của việc hai bên xích lại gần nhau. Đây là sợi dây nhạy cảm đối với ông Tayyip Erdogan chừng nào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ còn gặp khó khăn.

Trái bóng đang ở bên phía sân của Ankara, theo lời phát biểu của chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel : « Chúng tôi đã nói với tổng thống Erdogan rằng Liên Hiệp Châu Âu sẵn sàng đặt lên bàn một lộ trình cụ thể và tích cực, dựa trên ba điểm chính : hợp tác kinh tế, di dân và tiếp xúc giữa con người và di chuyển. Cam kết của chúng tôi sẽ được tiến hành theo từng bước, đối xứng và có thể đảo ngược. Chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nắm cơ hội này ».

Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đang bị theo dõi và cũng tương tự như trong vấn đề nhân quyền. Bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel nhấn mạnh vào điểm này để cho thấy rằng họ trông đợi rất nhiều. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu còn cho biết đã bày tỏ với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ « những quan ngại sâu sắc » của Liên Hiệp Châu Âu, khi nhắc lại việc Istanbul gần đây đã rút khỏi công ước chống bạo lực đối với phụ nữ »

Bruxelles lưu ý nhân quyền nhưng nhấn mạnh vai trò đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten