zaterdag 23 oktober 2021

Không gian : Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ tự chế tạo đầu tiên + Seoul thử nghiệm thành công tên lửa chiến lược bắn từ tàu ngầm

 

Không gian : Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ tự chế tạo đầu tiên

Tên lửa KSLV-II NURI được phóng từ căn cứ không gian Naro tại Goheung, Hàn Quốc, ngày 21/10/2021.
Tên lửa KSLV-II NURI được phóng từ căn cứ không gian Naro tại Goheung, Hàn Quốc, ngày 21/10/2021. via REUTERS - YONHAP NEWS AGENCY

Hôm nay, 21/10/2021, Hàn Quốc đã phóng một tên lửa vũ trụ đầu tiên hoàn toàn được sản xuất trong nước, thể hiện quyết tâm của nước này tham gia vào công cuộc chinh phục vũ trụ.

Tên lửa mang tên "Korean Satellite Launch Vehicle II", được mệnh danh "Nuri", có 3 tầng, được phóng từ bãi phóng Goheung, dự trù  đưa lên quỹ đạo Trái đất một khối mô phỏng một vệ tinh nhân tạo nặng khoảng 1 tấn rưỡi, ở độ cao từ 600 đến 800 km. Vệ tinh mô phỏng đã tách khỏi tên lửa thành công, nhưng đã không thể được đặt lên quỹ đạo.

Ngành không gian Hàn Quốc đã mất khoảng 10 năm để chế tạo tên lửa này, với kinh phí 2.000 tỷ won (1,46 tỷ euro). Cho tới nay, chỉ mới có 6 quốc gia phóng thành công lên quỹ đạo một khối lượng hơn một tấn trên các tên lửa của họ.

Tuy là nền kinh tế đứng hàng thứ 12 thế giới và là một trong những quốc gia tiến xa nhất về mặt công nghệ, đồng thời là nhà xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, Hàn Quốc hiện vẫn còn lạc hậu so với nhiều nước khác về mặt chinh phục không gian.

Tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã phát triển các chương trình không gian rất tân tiến. Ngay cả Bắc Triều Tiên cũng đã gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có khả năng phóng vệ tinh. Năm 2012, Bình Nhưỡng thông báo đã đưa lên quỹ đạo một vệ tinh nặng 300 kg, nhưng lúc đó các nước phương Tây tố cáo đây là một vụ thử tên lửa trá hình.

Trong khi đó, chương trình không gian của Hàn Quốc còn rất hạn chế : hai lần phóng đầu tiên vào năm 2009 và 2010, sử dụng công nghệ của Nga, đều thất bại. Mãi đến năm 2013, nước này mới phóng thành công một tên lửa, những vẫn là với các động cơ do Nga phát triển.

Theo hãng tin AFP, việc phóng tên lửa hôm nay chỉ là một bước trong chương trình không gian đầy tham vọng của Hàn Quốc, với mục tiêu mà tổng thống Moon Jae In đã đề ra vào tháng 3: phóng một phi thuyền bay theo quỹ đạo Mặt trăng vào năm tới. Mục tiêu xa hơn của tổng thống Hàn Quốc đó là đáp một phi thuyền thăm dò lên Mặt trăng vào năm 2030.

Không gian : Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ tự chế tạo đầu tiên (rfi.fr)

Seoul thử nghiệm thành công tên lửa chiến lược bắn từ tàu ngầm

Tàu ngầm Hàn Quốc lớp Dosan Ahn Changho, có khả năng mang tên lửa đạn đạo chiến lược MSBS.
Tàu ngầm Hàn Quốc lớp Dosan Ahn Changho, có khả năng mang tên lửa đạn đạo chiến lược MSBS. © Wikimedia

Hôm nay 07/09/2021, hãng tin của Hàn Quốc Yonhap loan tin quân đội nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo hải đối địa chiến lược (MSBS) do chính Hàn Quốc chế tạo. Tên lửa được bắn từ một tàu ngầm mới cũng sản xuất nội địa. Với thành công này, Hàn Quốc trở thành 1 trong 8 nước trên thế giới phát triển thành công tên lửa MSBS. 

Yonhap trích dẫn các nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết, sau vụ phóng thử thành công từ một sà lan dưới nước hồi tháng 08/2021, Cơ Quan Phát Triển Quốc Phòng Hàn Quốc (ADD) tuần trước đã tiến hành phóng thử hỏa tiễn đạn đạo hải đối địa chiến lược từ tàu ngầm mới được phát triển trong nước. Tàu ngầm 3.000 tấn lớp Dosan Ahn Chang-ho được trang bị 6 ống phóng theo chiều thẳng đứng. Các vụ thử nghiệm thành công diễn ra trong bối cảnh Seoul muốn tăng cường sức mạnh phòng thủ để đối phó với Bắc Triều Tiên, vốn đang sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Vẫn theo các nguồn tin quân sự nói trên, tên lửa được thử nghiệm lần này là một biến thể của tên lửa đạn đạo địa đối địa Hyunmoo-2B, có tầm bắn khoảng 500 km và sẽ được trang bị đầu đạn thông thường. Tên lửa có thể sẽ được đặt tên là Hyunmoo 4-4. Sau một loạt thử nghiệm bổ sung, loại hỏa tiễn này sẽ được sản xuất hàng loạt và được triển khai trên thực địa. 

Không giống như tên lửa phóng từ đất liền, MSBS khó bị phát hiện hơn vì được phóng từ tàu ngầm và có khả năng tấn công bất ngờ. Tên lửa Hyunmoo 4-4 được kỳ vọng sẽ là công cụ răn đe quan trọng đối với Hàn Quốc, quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.  

Với thành công lần này, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới phát triển thành công tên lửa MSBS, sau Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, và là nước duy nhất trên thế giới  không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại có MSBS.  

Seoul thử nghiệm thành công tên lửa chiến lược bắn từ tàu ngầm (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten