maandag 18 oktober 2021

Paris : Đàn áp 17/10/1961: Lần đầu tiên một TT Pháp dự lễ tưởng niệm nạn nhân Algérie

 

Đàn áp 17/10/1961: Lần đầu tiên một TT Pháp dự lễ tưởng niệm nạn nhân Algérie

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ngày 17/10/1961 tại Paris. Ảnh ngày 17/10/2021, tại cầu Pont de Bezons, Colombes, ngoại ô Paris..
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ngày 17/10/1961 tại Paris. Ảnh ngày 17/10/2021, tại cầu Pont de Bezons, Colombes, ngoại ô Paris.. © Rafael Yaghobzadeh, AFP

Hôm qua, 16/10/2021, một ngày trước dịp kỉ niệm 60 năm vụ thảm sát người biểu tình Algérie đòi độc lập tại Paris, tổng thống Algérie kêu gọi nước Pháp xa rời hẳn với « tư tưởng thực dân ». Cùng ngày, tổng thống Pháp tham dự lễ tưởng niệm tại Paris. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp dự nghi lễ này.

Cách nay 9 năm, tổng thống Pháp vào thời điểm đó, ông François Hollande, nhân danh nước Cộng Hòa Pháp, đã chính thức lên án vụ « đàn áp đẫm máu » những người Algérie biểu tình tại Paris đòi quyền độc lập cho đất nước, bày tỏ « sự tôn trọng đối với ký ức về các nạn nhân ». Lần này tổng thống Emmanuel Macron đi xa hơn khi lên án « tội ác không thể tha thứ ». Sau lễ tưởng niệm, Phủ tổng thống Pháp ra thông cáo nhấn mạnh đến vụ đàn áp « tàn bạo, khốc liệt, đẫm máu ».

Thông cáo của phủ tổng thống nói rõ, trong vụ đàn áp này, « gần 12.000 người Algérie đã bị bắt, và bị đưa đến các trung tâm xử lý tại sân vận động Coubertin, Cung thể thao và nhiều nơi khác. Ngoài những người bị thương, có hàng chục người bị bị giết hại, thi thể họ bị ném xuống sông Seine ». Cho đến nay, chính quyền Pháp chỉ đưa ra con số ba người bị giết. Giới sử học đưa ra con số hàng chục, thậm chí hàng trăm người bị thảm sát. Ngày 17/10/1961, khoảng 10 nghìn cảnh sát và hiến binh đã được triển khai để đàn áp cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 30.000 người Algérie đến Paris từ vùng ngoại ô.

Thông cáo của Phủ tổng thống Pháp được nhiều hiệp hội tranh đấu nhân quyền hoan nghênh, nhưng coi là chưa đủ. Trả lời AFP, ông Dominique Sopo, chủ tịch SOS Racisme, « hoan nghênh tiến bộ » nhưng lấy làm tiếc về « thái độ rụt rè » của tổng thống Macron » và « chính sách từng bước nhỏ » của ông. Phát ngôn viên Mimouna Hadjam của hiệp hội Africa93 cũng yêu cầu chính quyền Pháp thừa nhận đây là một tội ác của Nhà Nước Pháp. Chủ tịch SOS Racisme kêu gọi tổng thống Macron lên án đích danh « chế độ thực dân », và không thể quy trách nhiệm chỉ cho lãnh đạo cảnh sát Paris.

Tối hôm qua, tổng thống Algérie, ông Abdelmadjid Tebboune, quyết định cứ mỗi ngày 17 tháng 10, Algérie sẽ dành một phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát. Theo tổng thống Algérie, vụ thảm sát ngày 17 tháng 10 năm 1961 « cho thấy sự ghê rợn của những vụ thảm sát dã man và tội ác chống nhân loại, sẽ còn được khắc sâu trong ký ức tập thể ».

Đàn áp 17/10/1961: Lần đầu tiên một TT Pháp dự lễ tưởng niệm nạn nhân Algérie (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten