vrijdag 29 oktober 2021

5 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại : Avatar + Avengers: Endgame + Titanic + Star Wars: Episode VII – The Force Awakens + Avengers: Infinity Wars

 5 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Mỗi năm, kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood cho ra đời hơn cả hàng trăm ngàn tác phẩm, đem lại cho khán giả các “bữa ăn” giải trí mãn nhãn. Nhưng để là phim đứng đầu doanh thu không phải dễ.

“Avatar” chính là bộ phim giúp cho Sam Worthington (trái) và Zoe Saldana nổi tiếng ở Hollywood. (Hình: motionpictures.org)

Không chỉ cống hiến cho người xem những màn trình diễn lôi cuốn, gây xúc động với nhiều cảm xúc khác nhau, các nhà làm phim và hãng phim còn có thể kiếm cả bộn tiền nhờ vào việc sản xuất, đầu tư chất xám để cho ra mắt các dự án để đời, giúp ngành công nghiệp điện ảnh phát triển ngày một lớn mạnh.

Dưới đây là năm bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến hiện tại mà ai cũng nên xem qua một lần trong đời để hiểu vì sao phim nổi tiếng và có giá trị đến thế.

Avatar

Đứng đầu danh sách bộ phim có doanh thu cao nhất cho đến nay chính là tác phẩm “Avatar” của vị đạo diễn nổi tiếng James Cameron, do hãng 20th Century Fox sản xuất.

Phát hành năm 2009, tính đến nay là 12 năm, “Avatar” vẫn là cái tên “hot” và chưa có một bộ phim nào vượt mặt để nắm giữ vị trí bộ phim đáng giá nhất thế giới khi thu về hơn $2.8 tỷ.

Tại thời điểm đó, “Avatar” là bộ phim có chi phí thực hiện cao ngất ngưởng khi hãng phim phải chi hơn $250 triệu để thực hiện. Nhưng những gì “Avatar” nhận lại là hoàn toàn xứng đáng. Phim nhận được ba giải Oscars, đứng đầu doanh thu cao ngất ngưởng đến thời điểm hiện tại và là bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của ngành điện ảnh Mỹ trong bước đến tiếp theo khi kết hợp công nghệ 2D và 3D với nhau.

Đạo diễn James Cameron mất hơn 14 năm để lên ý tưởng và thực hiện dự án, xây dựng một hành tinh Pandora kỳ ảo, nơi có những loài cây khổng lồ, cánh rừng rộng mở, những loài thú và là một thế giới đầy ảo diệu của bộ tộc Na’vi, những người có chủng tộc da xanh đầy sức mạnh.

“Avatar” lấy bối cảnh Trái Đất năm 2154 bị cạn kiệt nguồn tài nguyên, buộc phải tìm kiếm những vùng đất mới để khai thác. Chương trình nghiên cứu xâm chiếm Pandora được hình thành, theo đó, anh chàng lính Thủy Quân Lục Chiến Jake Sully được chọn để cấy gene, trở thành người lai giữa con người và bộ tộc Na’vi với mục tiêu trà trộn và tạo đường để xâm chiếm. Anh được công chúa Neytiri cứu sống, dần dần hòa nhập với cuộc sống tại đây và quyết định cùng với tộc người Na’vi chiến đấu chống lại sự xâm lược của loài người.

Mười hai năm kể từ ngày ra mắt lần đầu tiên, đạo diễn James Cameron ấp ủ cho bốn phần kế tiếp, dự trù ra mắt khán giả lần lượt vào ngày 16 Tháng Mười Hai, 2022; ngày 20 Tháng Mười Hai, 2024; ngày 18 Tháng Mười Hai, 2026, và ngày 22 Tháng Mười Hai, 2028. Bên cạnh đó, toàn bộ dàn diễn viên sẽ quay lại với vai diễn của mình.

Khán giả phấn khích khi thấy các siêu anh hùng ưa thích của họ tập hợp lại trong “Avengers: Endgame.” (Hình: motionpictures.org)

Avengers: Endgame

Bộ phim “bom tấn” của Disney và Marvel, “Avengers: Endgame,” không chỉ đóng vai trò khép lại chặng đường đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel, tạo tiền đề cho chặng đường thứ hai kế tiếp, mà còn là niềm tự hào của tất cả ekip làm phim sau hơn 10 năm xây dựng thương hiệu các nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng.

Phát súng đầu tiên của Marvel là vào 10 năm trước khi sản xuất dự án phim “Iron Man” sau một thời gian phải bán bớt các nhân vật của mình cho các hãng phim khác. Không ngờ bộ phim về “Người Sắt” không chỉ đem lại một màn giải trí đã mắt cho người xem mà còn đem lại hy vọng về một tương lai tươi sáng cho Marvel.

“Avengers: Endgame” nối tiếp phần trước đó có tên là “Avengers: Infinity Wars,” tập trung vào cuộc chiến của các siêu anh hùng với ác nhân Thanos tàn bạo, kẻ đã búng tay khiến hơn một nửa dân số biến mất trên Trái Đất. Điều khiến người hâm mộ không khỏi xúc động chính là hình ảnh Iron Man, do tài tử Robert Downey Jr. thủ vai, hy sinh để cứu nhân loại, đồng thời những thước phim chân thật với các kỹ thuật đẹp mắt đem lại hình ảnh chiến đấu đầy mãn nhãn. Đây cũng là bộ phim duy nhất mà tất cả các anh hùng của Marvel cùng tập hợp lại với nhau, khiến khán giả không khỏi phấn khích.

“Avengers: Endgame” đem lại cho Marvel và Disney doanh thu lên đến $2.7 tỷ và là bộ phim đứng thứ hai kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới.

Kate Winslet (trái) và Leo DiCaprio vẽ nên câu chuyện tình đầy lãng mạn và đẫm nước mắt trong “Titanic.” (Hình: motionpictures.org)

Titanic

James Cameron là đạo diễn duy nhất có đến hai phim nằm trong top 5 danh sách phim có doanh thu cao nhất thời đại. Trước “Avatar,” “Titanic” là bộ phim được ví như một huyền thoại của Hollywood, là bản tình ca ngọt ngào nhưng đẫm nước mắt về cuộc tình của chàng Jack và nàng Rose trên chuyến tàu Titanic định mệnh, cướp đoạt hơn hàng ngàn mạng sống khi tai nạn xảy ra.

Dựa trên sự kiện có thật về thảm họa đắm tàu Titanic ở nước Anh năm 1912, đạo diễn James Cameron đã lồng ghép vào đó câu chuyện tình đầy chất thơ, lãng mạn và giữa nàng tiểu thư quý tộc và chàng họa sĩ nghèo, đồng thời giúp khán giả có thể trải nghiệm những mất mát, đau thương do thảm họa diễn ra, cũng như khắc khoải về những phân biệt tầng lớp xã hội sâu sắc. Đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà có lẽ ai xem cũng sẽ khóc.

Bên cạnh đó, ca khúc “My Heart Will Go On” do nữ danh ca Celine Dion thể hiện không chỉ làm rung động trái tim người xem mà còn đem lại một thông điệp về một tình yêu vĩnh cửu, dẫu nó có thể bị xa cách và chia ly.

“Titanic” có doanh thu $2.2 tỷ và là bộ phim duy nhất tính đến thời điểm hiện tại nắm giữ kỷ lục là tác phẩm có nhiều giải thưởng điện ảnh nhất, bên cạnh 11 giải Oscars danh giá.

“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” là sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ, tiếp tục tiếp nối những di sản của Star Wars từ những ngày đầu. (Hình: motionpictures.org)

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

“Star Wars” hay người Việt còn quen thuộc với cái tên là “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao” là tác phẩm của nhà làm phim George Lucas, phát hành lần đầu tiên năm 1977, trở thành bộ phim khoa học viễn tưởng đại diện cho văn hóa đại chúng Mỹ.

Sau 38 năm và trải qua nhiều bộ phim khác, năm 2015, “Star Wars: The Force Awakens” ra mắt khán giả với toàn bộ dàn diễn viên đầu tiên trở lại với vai diễn của mình, kết hợp với một số gương mặt trẻ mới, đem đến cho khán giả những thước phim vừa hoài niệm và vừa tươi mới.

Bộ phim lấy bối cảnh 30 năm sau khi sự kiện trong “The Return of Jedi” kết thúc, anh chàng Luke Skywalker biến mất, khiến nhân loại rơi vào sự nguy hiểm khi một thế lực mới tự xưng là The First Order, với kẻ đứng đầu là Snoke, giành quyền kiểm soát vũ trụ.

Điều đặc biệt của “Star Wars: The Awaken Forces” chính là giữ nguyên cái nguyên bản truyền thống và giá trị của những tập phim đầu tiên, lồng ghép một cách tự nhiên nhưng cũng đầy tinh tế, tạo ra sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ. Trong phim, khán giả sẽ không hỏi bồi hồi khi những hình ảnh đắt giá trong các thước phim cũ được tái hiện, đồng thời những câu thoại như “May the Force Be With You,” làm nên thương hiệu Star Wars, được gài gắm một cách tài tình.

Bên cạnh đó, hình ảnh nhân vật Han Solo, do tài tử kỳ cựu Harrison Ford đóng, hay nhân vật Leia, do minh tinh Carrie Fisher đảm nhận, xuất hiện trở lại trong “Star Wars: The Awaken Forces” để lại nhiều cảm xúc khó phai.

Bộ phim của đạo diễn J.J. Abrams xếp thứ tư trong danh sách phim kiếm nhiều tiền nhất thế giới với doanh thu $2.07 tỷ và là bộ phim về “Star Wars” thành công nhất từ trước đến nay.

Từ trái, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Mark Rufalo và Benedict Wong trong “Avengers: Infinity Wars.” (Hình: motionpictures.org)

Avengers: Infinity Wars

Đứng thứ năm trong danh sách phim có doanh thu cao nhất thế giới chính là “Avengers: Infinity Wars” của Disney và Marvel, thu về $2 tỷ toàn cầu. Đây cũng là dự án mà nhà sản xuất phim Kevin Paige cho rằng sẽ tạo nên một tiền đề mới cho các dự án tiếp theo của hãng, đồng thời là sự chuẩn bị cho phần thứ hai còn thành công hơn nữa.

Quả thật đúng vậy, phần tiếp của phim, “Avengers: Endgame,” không chỉ đứng thứ hai trong danh sách phim kiếm tiền nhiều nhất mà còn làm tròn vai trò trong việc tạo ra một tác phẩm anh hùng đầy bi tráng, hùng hậu, bảo đảm tính giải trí cao nhưng cũng đầy nhân văn gửi đến người xem.

“Avengers: Infinity Wars” lấy bối cảnh sau khi bộ phim “Thor: Ragnarok” kết thúc, khi ác nhân Thanos tấn công chiếc tàu của người dân Asgard, cướp đi viên đá Tesseract, thâu tóm sáu viên đá vô cực nhằm hủy diệt một nửa dân số thế giới, buộc các anh hùng phải tập hợp lại với nhau để đối phó.

Anh em đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo đã thổi hồn vào từng nhân vật anh hùng, chia đều cơ hội để mỗi người thể hiện những giây phút tỏa sáng của mình. Đặc biệt, việc xây dựng hình ảnh và tâm lý nhân vật của ác nhân Thanos được khán giả và giới phê bình đánh giá cao, là khởi nguồn cho trận chiến sống còn của thế giới. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: nguyen.nhatanh@nguoi-viet.com

5 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten