vrijdag 22 oktober 2021

Chích ngừa Covid nhiều nhưng số ca nhiễm mới lại tăng: Trường hợp Anh Quốc

 

Chích ngừa Covid nhiều nhưng số ca nhiễm mới lại tăng: Trường hợp Anh Quốc

Trên đường phố Luân Đôn, Anh Quốc ngày 20/10/2021. Có rất ít người tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Trên đường phố Luân Đôn, Anh Quốc ngày 20/10/2021. Có rất ít người tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng. AP - Matt Dunham

Theo báo cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày 20/10/2021, trong khi dịch Covid-19 có dấu hiệu giảm trên toàn thế giới, thì riêng tại châu Âu, số ca nhiễm mới trong tuần lễ từ 11 đến 17/10 đã tăng 7%, với khoảng 1,3 triệu ca. Tăng rõ rệt nhất chính là Anh Quốc. Mặc dù đã là quốc gia đầu tiên ở châu Âu khởi động chiến dịch tiêm chủng và hiện có tỷ lệ chích ngừa thuộc loại cao nhất thế giới, Anh Quốc lại đang đối mặt với một đợt dịch Covid-19 mới

Trong một thời gian dài vẫn được xem là quốc gia chống dịch Covid-19 tốt nhất ở châu Âu, Anh Quốc trong tuần qua lại ghi nhận đến hơn 45.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó Pháp, quốc gia có tỷ lệ chích ngừa tương tự, lại chỉ có trung bình khoảng 4.500 ca dương tính mỗi ngày, tức là ít hơn gấp 10 lần. 

Số ca nhiễm mới ở Anh Quốc hôm thứ Tư đã gần chạm ngưỡng 50.000 ca, lần thứ hai chỉ trong tuần này. Rồi đến hôm qua, số ca nhiễm mới đã vượt qua ngưỡng 50.000 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7. Bộ trưởng Y Tế Sajid Javid đã dự báo con số có thể lên đến 100.000, làm gia tăng áp lực lên hệ thống bệnh viện, với số bệnh nhân Covid-19 nhập viện mỗi ngày lên đến 1.000.

Nói chung số ca nhiễm mới ở Anh Quốc đang tiến gần đến mức của đợt dịch dữ dội mùa đông năm ngoái, đợt dịch mà đã khiến thủ tướng Boris Johnson phải ban hành lệnh phong tỏa trong suốt nhiều tháng.

 Đó là chưa kể hiện nay đang có một biến thể phụ của biến thể Delta, ký hiệu AY4.2, đang bắt đầu lây lan nhiều ở Anh Quốc, gây lo ngại cho các giới chức y tế nước này. 

Vì sao lại có tình trạng như vậy? Thứ nhất, một phần là do tại Anh Quốc, xét nghiệm được tiến hành nhiều hơn, và do vậy phát hiện càng nhiều ca nhiễm. 

Nhưng tỷ lệ dương tính ở Anh Quốc cao hơn ở Pháp. Bằng chứng là trong tuần trước, trung bình có đến 130 người chết mỗi ngày, trong khi ở Pháp trung bình chỉ có 28 ca tử vong mỗi ngày. Hôm thứ Ba tuần này, số ca tử vong ở Anh Quốc đã lên đến mức kỷ lục, với 223 người chết vì Covid-19, con số cao nhất tính từ đầu tháng 3. Tổng số ca tử vong ở Anh Quốc nay đã vượt qua mức 139.000, đứng hàng thứ hai chỉ sau nước Nga.  

Ít người tôn trọng các “cử chỉ rào cản”

Lý do thứ hai giải thích số ca nhiễm tăng vọt tại Anh Quốc, đó là ngày 19/07 vừa qua đã được thủ tướng Boris Johnson tuyên bố là “ Freedom Day” ( Ngày tự do ), có nghĩa là chính phủ bãi bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế và không còn buộc người dân phải tuân thủ các “cử chỉ rào cản” để ngừa lây nhiễm Covid-19.

Vào lúc đó, thủ tướng Anh đã đề ra chiến lược “tập sống chung với virus”. Chính vì vậy mà kể từ mùa hè vừa qua, tại toàn bộ những nơi công cộng, cũng như ở những nơi riêng tư, hầu như không còn ai giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Chính phủ chỉ trông chờ vào “trách nhiệm tập thể” và sự “tự giác” của người dân, như lời bộ trưởng Y Tế Sajid Javid.

Nhà chức trách Anh Quốc không còn bắt buộc, mà chỉ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở các siêu thị, hay khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Theo một nghiên cứu của cơ quan đặc trách giao thông công cộng Luân Đôn, vào cuối tháng 9, chỉ có 20% hành khách là tiếp tục đeo khẩu trang.

Hiệu quả của vac-xin giảm đi theo thời gian

Tính cho đến nay, đã có đến 73% dân số Anh Quốc được chích ít nhất một liều vac-xin ngừa Covid-19, so với tỷ lệ 76% ở Pháp, quốc gia có dân số tương đương, nhưng tình hình giữa hai nước lại khác nhau.

Trước hết, đa số những người đã được tiêm phòng ở Anh Quốc là được tiêm bằng vac-xin AstraZeneca. Vac-xin này được biết là không hiệu quả bằng các vac-xin sử dụng công nghệ ARN messenger như Pfizer. Trong khi vac-xin ARN messenger tránh cho 95/100 người phát triển các dạng nặng của Covid-19, thì đối với AstraZeneca tỷ lệ này giảm xuống còn 80, theo giải thích của nhà miễn dịch học Nicolas Manel, giám đốc nghiên cứu của Viện Curie. 

Hơn nữa, không có gì là bất ngờ: hiệu quả của vac-xin giảm theo thời gian, mà như đã nói ở trên, Anh Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch chích ngừa Covid-19, cho nên rất có thể dân Anh là những người đầu tiên bị tác động của sự sụt giảm hiệu quả này. Chính vì vậy ông Nicolas Manel nhấn mạnh là phải nhanh chóng chích liều tăng cường, để nâng cao trở lại khả năng miễn dịch và đối phó với các biến thể khác của virus corona.

Một yếu tố khác có thể giải thích hiện tượng số ca nhiễm tăng vọt trở lại ở Anh Quốc, đó là tỷ lệ chích ngừa của giới trẻ ở nước này còn thấp. Trong khi nước Pháp đã bắt đầu chích ngừa cho thanh thiếu niên trên 12 tuổi ngay từ giữa tháng 6, thì tại Anh Quốc mãi đến ngày 20/09, chiến dịch tiêm phòng cho thiếu niên mới được khởi động.

Theo đài BBC, hiện chỉ mới có 15% thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi ở Anh Quốc được tiêm mũi đầu tiên. Trong đợt dịch mới hiện nay, có rất nhiều ca nhiễm mới là thiếu niên dưới 16 tuổi chưa được chích ngừa. Theo thống kê của cơ quan y tế Anh Quốc, số ca nhiễm chiếm tỷ lệ nhiều nhất là trong lứa tuổi 10-19.

Một lý do khác đó là chiến dịch chích liều tăng cường cho những người lớn tuổi lại đang diễn ra quá chậm, trong khi đây là những người đã được tiêm chủng rất sớm và nay khả năng miễn dịch đã bắt đầu suy giảm, cho nên dễ bị lây nhiễm Covid-19.

Vẫn chưa khởi động "kế hoạch B"

Trước nguy cơ hệ thống bệnh viện lại bị quá tải, nhất là vào lúc mùa đông đang đến gần, giới y tế công cộng ở Anh Quốc đã kêu gọi chính phủ thi hành “kế hoạch B”, tức là tái lập ngay các biện pháp hạn chế để ngăn chận dịch Covid-19, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng khép kín, khuyến khích làm việc từ xa, thậm chí áp dụng chứng nhận y tế.

Thế nhưng, hôm thứ tư vừa qua, chính phủ Luân Đôn đã bác bỏ những lời kêu gọi đó, vì họ vẫn trông chờ vào chương trình chích ngừa và vào các thuốc điều trị mới. Họ dự tính đẩy nhanh chiến dịch chích liều tăng cường và thuyết phục giới trẻ chấp nhận tiêm ngừa, đồng thời sẽ đặt mua thêm hàng ngàn liều thuốc điều trị Covid-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Chích ngừa Covid nhiều nhưng số ca nhiễm mới lại tăng: Trường hợp Anh Quốc (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten