dinsdag 13 juli 2021

TT Biden : Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/08/2021 + Iran tổ chức cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Afghanistan và phe Taliban

 

TT Biden : Mỹ sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/08/2021

Tổng thống Joe Biden phát biểu về việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, từ Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 08/07/2021.
Tổng thống Joe Biden phát biểu về việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, từ Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 08/07/2021. REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Tổng thống Joe Biden hôm qua 08/07/2021 thông báo quân đội Mỹ sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/08/2021. Ban đầu, tổng thống Biden ấn định thời hạn 11/09, đúng ngày kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố nhắm vào Trung tâm Thương mại Thế giới 11/09/2001. 

Tổng thống Biden tin rằng sứ mệnh của Mỹ ở Afghanistan đã hoàn tất và việc rút quân nhanh chóng là sự lựa chọn tốt nhất để bảo đảm an toàn cho những người lính Mỹ hiện giờ vẫn còn đóng quân tại quốc gia Trung Đông này.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gửi về bài tường trình :

« Ngày 31/08 sẽ vang lên tiếng chuông báo tử chấm dứt 20 năm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Đối với tổng thống Joe Biden, Mỹ đã đạt được các mục tiêu của mình : tiêu diệt Osama ben Laden, diệt trừ được mọi mối đe dọa tấn công trên đất Mỹ, xuất phát từ Afghanistan.

Và tổng thống Mỹ tin rằng ở lại thêm một năm sẽ không mang lại thêm được gì, nếu không muốn nói là chỉ gây thêm tổn thất cho quân đội Mỹ. Ông phát biểu : “Sau 20 năm, 1.000 tỷ đô la đã được chi để trang bị và huấn luyện cho hàng trăm ngàn binh sĩ Afghanistan, 2.448 người Mỹ thiệt mạng, 20.722 người bị thương và hàng ngàn người khác trở về nhà với những chấn thương tinh thần vô hình, tôi sẽ không điều một thế hệ người Mỹ mới đến Afghanistan tham chiến mà không hy vọng một cách hợp lý là sẽ đạt được một kết quả khác".

Tổng thống Mỹ khẳng định : “Việc Taliban chiếm quyền không phải là tất yếu. Tôi tin vào quân đội Afghanistan". Joe Biden nhấn mạnh là người Afghanistan phải tự quyết định tương lai của họ và nhắc lại là chưa từng có nước nào thành công trong việc áp đặt luật lệ của mình đối với quốc gia này ».

AFP cho biết phe Taliban hôm nay khẳng định đã kiểm soát được 85% lãnh thổ Afghanistan. Trong một cuộc họp báo tại Matxcơva, Shahabuddin Delawar, một đại diện của Taliban cho biết khoảng 250 trong tổng số 398 quận, huyện đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, các nguồn tin độc lập chưa kiểm chứng được thông tin nói trên. Trong khi đó, các phương truyền thông Iran hôm qua loan báo Taliban đã kiểm soát được hai chốt biên phòng ở biên giới Afghanistan - Iran sau các cuộc tiến quân nhanh chóng ở miền bắc Afghanistan.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210709-biden-m%E1%BB%B9-ho%C3%A0n-t%E1%BA%A5t-r%C3%BAt-qu%C3%A2n-kh%E1%BB%8Fi-afghanistan-ng%C3%A0y-31-08-2021

Iran tổ chức cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Afghanistan và phe Taliban

Binh sĩ Afghanistan tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Badghis, miền tây bắc, xa lộ dẫn đến chiến tuyến với quân  taliban. Ảnh chụp ngày 07/07/2021.
Binh sĩ Afghanistan tại một điểm kiểm soát ở tỉnh Badghis, miền tây bắc, xa lộ dẫn đến chiến tuyến với quân taliban. Ảnh chụp ngày 07/07/2021. AP - Mirwis Omari

Hôm qua, 07/07/2021, tại thủ đô Teheran, Iran đã tổ chức cuộc gặp giữa một phái đoàn của chính phủ Afghanistan với phe Taliban, để cố làm trung gian hòa giải giữa hai bên, vào lúc quân Taliban đang chiếm ngày càng nhiều lãnh thổ, tranh thủ lúc quân Mỹ đang triệt thoái.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình :

Iran, quốc gia có đa số dân là người Hồi Giáo hệ phái Shia, hiện rất lo ngại về diễn tiến tình hình ở Afghanistan. Tranh thủ lúc quân Mỹ đang nhanh chóng rút khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban đẩy mạnh tấn công trên toàn quốc, đặc biệt là tại các vùng biên giới với Iran.

Teheran đã tổ chức cuộc gặp này giữa các đại diện của chính phủ Afghanistan và của phe Taliban vào lúc cuộc đàm phán giữa hai bên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ tại Qatar đã không đạt được kết quả nào.

Từ hai năm qua, Iran đã lập các mối quan hệ với lực lượng Taliban mặc dù họ là những người Hồi Giáo theo hệ phái Sunni thù nghịch với người Hồi Giáo hệ phái Shia. Nhưng Iran, hiện đã có hơn 2 triệu người lao động hoặc người tị nạn Afghanistan, lo ngại một làn sóng tị nạn mới. Teheran cũng quan ngại về số phận của cộng đồng nói tiếng Ba Tư mà đa số theo hệ phái Hồi Giáo Shia, sống tại miền bắc Afghanistan.

Iran vẫn tuyên bố ủng hộ việc thành lập một chính phủ bao gồm mọi thành phần ở Afghanistan, trong đó đặc biệt có cả phe Taliban. Cuôc gặp do Teheran tổ chức diễn ra vào lúc quân Taliban chiếm ngày càng nhiều lãnh thổ từ tay quân chính phủ Kabul.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210708-iran%C4%91%E1%BA%A1i-di%E1%BB%87n-ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7-afghanistan-phe-taliban

Geen opmerkingen:

Een reactie posten