dinsdag 13 juli 2021

Euro 2020: Ý đả bại Anh, đoạt chức vô địch "bóng đá" châu Âu lần 2

 

Euro 2020: Ý đả bại Anh, đoạt chức vô địch châu Âu lần 2

Đội tuyển Ý giương cao Cúp vô địch Bóng đá châu Âu 2020, sau chiến thắng trước tuyển Anh. Ảnh chụp ngày 11/07/2021.
Đội tuyển Ý giương cao Cúp vô địch Bóng đá châu Âu 2020, sau chiến thắng trước tuyển Anh. Ảnh chụp ngày 11/07/2021. Pool via REUTERS - MICHAEL REGAN

Một trận đấu căng thẳng, xứng đáng với một trận chung kết Cúp Châu Âu. Tối hôm qua, 11/07/2021, trên sân vận động Wembley tại Luân Đôn, đội tuyển bóng đá Ý đã giành Cúp Euro 2020, đăng quang chức Vô Địch Châu Âu lần thứ hai. 

Chiến thắng của Ý đồng nghĩa với thất bại của đội tuyển Anh, vỡ mộng giành được một chức vô địch bóng đá quan trọng sau Cúp Vô Địch Thế Giới năm 1966.

Phải nói là cục diện mở đầu tương đối thuận lợi cho đội tuyển Anh, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hành chục ngàn khán giả trên sân nhà. Ngay từ phút thứ 2, đội Anh đã mở được tỷ số với pha lập công của hậu vệ cánh Luke Shaw (0-1) và cản phá thành công những đợt tấn công của Ý trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Thế nhưng, vào phút thứ 67, hậu vệ Ý Leonardo Bonucci đã gỡ hòa (1-1). Tỷ số ngang bằng này đã được giữ nguyên cho đến hết hiệp chính, rồi qua cả hai hiệp phụ.

Bước vào phần đá luân lưu để phân định thắng bại, Ý rốt cuộc đã thắng nhờ ba cú sút lọt lưới đối phương, trong lúc Anh Quốc chỉ ghi vỏn vẹn được 2 bàn.

Đối với một số nhà bình luận bóng đá, thất bại của Anh trong loạt đá penalty đến từ huấn luyện viên Gareth Southgate, đã tung hai tiền đạo Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân ngay trước loạt sút luân lưu.

Đây là một sai lầm lớn vì hai cầu thủ chân ướt chân ráo vào sân sau cùng này, cùng với tuyển thủ trẻ Bukayo Saka đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, dẫn đến thất bại của toàn đội.

Với chiến thắng hôm qua, đội tuyển quốc gia Ý đã đánh dấu ngày trở lại đỉnh cao của bóng đá sau khi trải qua nhiều giai đoạn gian nan, đặc biệt sau thảm họa không được dự vòng chung kết World Cup 2018.

Ý như vậy đã giành chức vô địch Châu Âu Euro 2020, lần thứ hai sau Cúp Euro 1968. Điều đáng nói là đạo quân áo màu thiên thanh đang theo đuổi một chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp, chỉ còn cách một trận so với kỷ lục 35 trận hiện do Brazil và Tây Ban Nha cùng nắm giữ.

Về phần mình, đội tuyển Anh, quốc gia quê hương môn bóng đá, sẽ lại phải chờ thêm một thời gian trước khi có cơ hội giành chiến thắng lần thứ hai trong một giải đấu lớn, sau lần duy nhất đoạt chức vô địch tại giải WorldCup 1966.

https://www.rfi.fr/vi/th%E1%BB%83-thao/20210712-euro-2020-%C3%BD-%C4%91%E1%BA%A3-b%E1%BA%A1i-anh-%C4%91o%E1%BA%A1t-ch%E1%BB%A9c-v%C3%B4-%C4%91%E1%BB%8Bch-ch%C3%A2u-%C3%A2u-l%E1%BA%A7n-2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten