woensdag 28 juli 2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" của quân Mỹ ở Irak + Tổng thống Mỹ Biden tiếp thủ tướng Irak tại Nhà Trắng

 

Joe Biden loan báo kết thúc "nhiệm vụ chiến đấu" của quân Mỹ ở Irak

TT Mỹ Joe Biden (P) hội đàm với thủ tướng Irak Mustafa al-Kadhimi tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng (Washington, Hoa Kỳ), ngày 26/07/2021.
TT Mỹ Joe Biden (P) hội đàm với thủ tướng Irak Mustafa al-Kadhimi tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng (Washington, Hoa Kỳ), ngày 26/07/2021. AP - Susan Walsh

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26/07/2021 tuyên bố Hoa Kỳ từ nay đến cuối năm sẽ ngưng « nhiệm vụ chiến đấu » tại Irak, để bước vào « một giai đoạn mới » trong việc hợp tác quân sự với nước này.

Ông Biden phát biểu như trên trong dịp tiếp đón thủ tướng Irak Moustafa al-Kazimi tại Nhà Trắng hôm qua, nhưng không nói cụ thể về lực lượng được triển khai tại Irak. Tổng thống Mỹ giải thích, vai trò của các quân nhân Mỹ tại đây là « huấn luyện » và « trợ giúp » quân đội Irak chống lại tổ chức thánh chiến Daech (IS).

Về phía thủ tướng Irak nói rằng quan hệ giữa hai nước « chưa bao giờ vững chắc như thế ». Ông Al-Kazimi đến Washington tìm kiếm một dấu hiệu hỗ trợ về chính trị nhằm củng cố vị trí khá bấp bênh, ba tháng trước cuộc bầu cử Quốc Hội.

Lãnh đạo một đất nước bị nạn tham nhũng, nghèo khó và đại dịch hoành hành - với trên 12.000 ca lây nhiễm virus corona chỉ trong vòng 24 giờ qua - ông Moustafa al-Kazimi đang trong thế kẹt giữa đồng minh Mỹ và các phe phái quyền lực thân Iran.

AFP cho biết trên thực tế, các chuyên gia không chờ đợi có sự thay đổi lớn, vì đa số lực lượng Mỹ - được gởi đến Irak năm 2014 trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống thánh chiến - đã được rút về nước dưới thời tổng thống Donald Trump. Về mặt chính thức, khoảng 2.500 quân nhân Mỹ còn hiện diện không tham gia tác chiến nữa, mà chỉ đóng vai trò « cố vấn », « huấn luyện viên ».

Với loan báo kết thúc « nhiệm vụ chiến đấu », thủ tướng Irak hy vọng nắm được thế thượng phong trước Hachd al-Chaabi. Liên minh hùng mạnh thân Iran, bị nghi ngờ đã tiến hành khoảng 50 vụ tấn công vào các lợi ích của Mỹ tại Irak từ đầu năm nay, luôn đòi hỏi Washington triệt thoái tất cả lực lượng. Điều này khó thể xảy ra vì tàn dư của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo vẫn còn hoạt động tại Irak.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210727-joe-biden-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAcnhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-chi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%A5u-c%E1%BB%A7a-qu%C3%A2n-m%E1%BB%B9-%E1%BB%9F-irak

Tổng thống Mỹ Biden tiếp thủ tướng Irak tại Nhà Trắng

Thủ tướng Irak Mustafa al-Kadhimi trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP tại văn phòng của ông ở Bagdad, Irak, ngày 23/07/2021.
Thủ tướng Irak Mustafa al-Kadhimi trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP tại văn phòng của ông ở Bagdad, Irak, ngày 23/07/2021. AP - Khalid Mohammed

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay, 26/07/2021, tiếp đón thủ tướng Irak, Moustapha Al Kadhimi tại Nhà Trắng, trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ trong những tháng qua đã hứng chịu nhiều vụ tấn công trên lãnh thổ Irak. Còn tại Irak, vị thế của thủ tướng Al Kadhimi đang suy yếu dưới áp lức của phe thân Iran, trong khi chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ bầu cử lập pháp ở Irak.

Hôm qua, 25/07, thủ tướng Moustapha Al Kadhimi khẳng định không cần sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đất nước Irak. 

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm chi tiết : 

« Thủ tướng Irak nhận định : Các lực lượng Mỹ, vốn được điều đến để chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, nay không còn lý do gì để ở lại ». Đối với thủ tướng Moustapha Al Kadhimi, cuộc gặp giữa ông với tổng thống Joe Biden chủ yếu là nhằm thảo luận lịch trình rút quân Mỹ, ngay cả khi Bagdad muốn Hoa Kỳ tiếp tục tham gia công tác huấn luyện các lực lượng Irak và hỗ trợ hậu cần. Tổng cộng, hiện có 2.500 quân Mỹ đang được triển khai tại Irak. Theo các chuyên gia quân sự, việc rút quân Mỹ có thể kéo dài vài năm. 

Về phần mình, tổng thống Joe Biden có lẽ sẽ nói đến các vụ tấn công mới đây nhắm vào các lợi ích của Mỹ. Trong 6 tháng qua, đã có gần 30 vụ tấn công bằng rốc-kết hoặc từ thiết bị bay tự động nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Irak. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và thủ tướng Irak diễn ra vào « một thời điểm then chốt ».  

Quan hệ giữa 2 quốc gia có phần căng thẳng kể từ sau vụ tướng Iran Qassem Sulaymani bị sát hại trên đất Irak trong một cuộc oanh kích của lực lượng Mỹ. Vụ tấn công khi đó là do Donald Trump ra lệnh. » 

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210726-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-biden-ti%E1%BA%BFp-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-irak-t%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-tr%E1%BA%AFng

Geen opmerkingen:

Een reactie posten