zondag 21 maart 2021

Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam + Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 2 vào Mỹ sau Trung Quốc

 

Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam

Công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến hải sản ở Mỹ Xuyên, Việt Nam. Hàng nông sản của Việt Nam đã được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay.

Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm nay.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được VnExpress trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ USD. Trong đó nông sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 2,04 tỷ USD và đây là mức tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33% thị phần.

Do đó, Mỹ đã trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam xuất khẩu, theo VnExpress.

Trung Quốc là thị trường thứ 2 nhập khẩu nông sản của Việt Nam, vẫn theo số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm nay của Bộ NN-PTNT được VnExpress trích dẫn. Nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc gia láng giềng, hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, ước đạt 1,88 tỷ USD. Hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng có mức tăng tương đương với hàng xuất sang Mỹ, khi đạt 57,9% và chiếm hơn 30,5% thị phần.

Theo báo cáo này, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam đều tăng trưởng mạnh, dù quốc gia Đông Nam Á vẫn đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong đó có cao su, chè, hạt điều, rau quả, gỗ và các sản phẩm mây tre cói.

Theo Bộ NN-PTNT, giá trị thương mại hai chiều, đặc biệt là thương mại nông sản giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng trưởng liên tục trong những năm qua, với mức tăng gần 30%.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ 2020 hồi tháng 11 năm ngoái rằng quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt tốc độ phát triển hết sức ấn tương trong thời gian qua. Theo đó, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn theo báo cáo gần đây của viện chính sách công Quốc hội Mỹ, Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Việt Nam trong những năm gần đây đứng trước áp lực phải giảm thiểu thặng dư thương mại vào Mỹ.

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt mức kỷ lục 79 tỷ USD trong khi chỉ nhập khẩu chưa đến 10 tỷ USD trị giá hàng hoá từ Mỹ trong năm 2020, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Mức thâm hụt thương mại hơn 69,6 tỷ USD cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại hàng hoá giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 1992.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần thúc giục Việt Nam có các nỗ lực giảm thặng dư thương mại với Mỹ trong khi Bộ Tài chính dưới chính quyền của ông xếp Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ với nguy cơ bị đánh thuế khi xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ.


Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam (voatiengviet.com)


Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 2 vào Mỹ sau Trung Quốc

Sản phẩm giày xuất khẩu của Việt Nam được trưng bày tại một cửa hàng ở Hà Nội. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng hoá lớn thứ 2 vào Mỹ trong năm nay.

Việt Nam đã thăng hạng trong danh sách quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2020 trong lúc thặng dư thương mại của Việt Nam vào Mỹ cũng đạt con số kỷ lục đồng thời hàng hoá Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chính quyền Trump đánh thuế.

Báo cáo Nhập khẩu Toàn cầu 2020 của Mỹ cho thấy Việt Nam đã tăng thêm 4 bậc, từ vị trí thứ 6 năm 2015 lên vị trí thứ 2 năm nay để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ nhì vào thị trường Mỹ.

Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ khi chiếm 41% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá của Mỹ từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đứng ngay sau với 5,5% thị phần và trên Đức, ở vị trí thứ 3 với 4% thị phần.

Báo cáo do Jungle Scout – công cụ bổ trợ bán hàng hàng đầu trên Amazon – công bố phân tích dữ liệu nhập khẩu bằng đường biển của Mỹ giai đoạn 2015-2020 từ tất cả các quốc gia và trên tất cả các lĩnh vực.

Tính từ năm 2015 đến nay, tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 72% và tăng 65% trong tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ. Trong cùng thời gian này, gần như tất cả 10 ‘nhà cung cấp’ hàng đầu khác của Mỹ đều giảm lượng hàng xuất sang thị trường này, ngoại trừ mức tăng nhỏ của Trung Quốc, Bỉ và Thái Lan.

Trong khi đó Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch virus corona trong năm nay, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Tuy nhiên thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ cũng tăng cao kỷ lục và Tổng thống Donald Trump đã nêu quan ngại này với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc điện đàm hôm 22/12. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt hơn 56,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay, cao hơn mức tổng thâm hụt 55,7 tỷ USD của cả năm 2019, cũng là mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hoá giữa hai nước kể từ năm 1992.

Trước đó vào ngày 16/12, Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ trước khi ông rời nhiệm sở.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten