woensdag 24 maart 2021

Miến Điện: Hơn 600 người biểu tình được trả tự do, hoãn phiên xử Aung San Suu Kyi

 

Miến Điện: Hơn 600 người biểu tình được trả tự do, hoãn phiên xử Aung San Suu Kyi

Những người biểu tình phản đối đảo chính vẫy tay chào người thân sau khi được trả tự do, phía ngoài nhà tù Insein, Rangoon, Miến Điện, ngày 24/03/2021.
Những người biểu tình phản đối đảo chính vẫy tay chào người thân sau khi được trả tự do, phía ngoài nhà tù Insein, Rangoon, Miến Điện, ngày 24/03/2021. VIA REUTERS - SOCIAL MEDIA
Thu Hằng
3 phút

Phiên xử nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi lẽ ra diễn ra vào ngày 24/03/2021, theo hình thức trực tuyến, đã bị hoãn lại đến ngày 01/04 do không có mạng internet. Cùng ngày 24/03, tập đoàn quân sự đã thả hơn 620 người bị bắt từ đầu cuộc đảo chính và bị giam ở nhà tù Insein tại Rangoon.

Theo truyền thông địa phương, được AFP trích dẫn, những người này rời nhà tù trên những chiếc xe buýt, giơ ba ngón tay chào theo biểu tượng của phong trào phản kháng. Cùng ngày, Thein Zaw, một phóng viên ảnh người Miến Điện của hãng tin Mỹ AP cũng được trả tự do sau khi bị bắt từ cuối tháng Hai vì đưa tin về các cuộc biểu tình chống tập đoàn quân sự.

Trong ngày 24/03, nhiều thành phố lớn của Miến Điện đã hưởng ứng lời kêu gọi « đình công thầm lặng » : Rất nhiều cửa hàng đóng cửa khiến đường phố tại Rangoon hay Naypyidaw vắng vẻ. Trước đó, người biểu tình ở thủ phủ kinh tế Rangoon đã đổi chiến lược, xuống đường từ sáng sớm để tránh trấn áp của cảnh sát với những khẩu hiệu « Tự do hơn là sợ hãi »« Đứng lên vì nhân quyền ».

Nạn nhân của bạo lực cảnh sát cũng ngày càng trẻ hơn. Chỉ trong hai ngày đã có hai thiếu niên thiệt mạng ở thành phố miền trung Mandalay : Ngày 22/03 là một thiếu niên 15 tuổi « đi lấy nước trước nhà » và ngày 23/03 là một bé gái 7 tuổi tử vong vì bị trúng đạn vào dạ dầy « khi bé ở trong nhà ». Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) tỏ thái độ « kinh hoàng vì trẻ em tiếp tục nằm trong số mục tiêu » vì có khoảng 20 thiếu niên bị sát hại trong 7 tuần gần đây. Tình hình vẫn nghiêm trọng tại thành phố miền trung Mandalay nơi có ít nhất 21 người chết trong vòng 4 ngày, từ hôm 21/03.

Tập đoàn quân sự ngày càng sử dụng nhiều loại vũ khí sát thương để dập tắt phong trào dân chủ bất chấp những cảnh cáo của cộng đồng quốc tế và trừng phạt của nhiều nước phương Tây. Ngày 23/03, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự thừa nhận có 164 người biểu tình bị chết, nhưng cáo buộc họ là « những kẻ khủng bố bạo lực ». Tuy nhiên, theo Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị, ít nhất 275 người bị thiệt mạng kể từ đầu cuộc đảo chính.

Tai họa cũng ập đến với người Hồi Giáo Rohingya tị nạn tại Bangladesh. Một khu trại lớn ở đông nam Bangladesh đã bị cháy hôm 22/03 khiến 15 người thiệt mạng, 400 người mất tích và 45.000 người phải sơ tán, theo thống kê sơ bộ của người phụ trách Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Bangladesh.

Miến Điện: Hơn 600 người biểu tình được trả tự do, hoãn phiên xử Aung San Suu Kyi (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten