zondag 28 maart 2021

Biển Đông: Philippines điều chiến đấu cơ đến giám sát tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu + Mỹ ‘chống lưng’ Philippines + Hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu: Việt Nam phản đối, Philippines điều tàu chiến đến

 

Biển Đông: Philippines điều chiến đấu cơ đến giám sát tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu

Ảnh vệ tinh chụp ngày 23/03/2021 cho thấy tàu Trung Quốc đậu san sát bên nhau tại rạn san hô Whitsun Reef (Philippines đặt tên là Julian Felipe - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu) ở quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là loạt ảnh do hãng Mỹ Maxar Technologies cung cấp.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 23/03/2021 cho thấy tàu Trung Quốc đậu san sát bên nhau tại rạn san hô Whitsun Reef (Philippines đặt tên là Julian Felipe - Việt Nam gọi là Đá Ba Đầu) ở quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là loạt ảnh do hãng Mỹ Maxar Technologies cung cấp. via REUTERS - Maxar Technologies
Trọng Nghĩa
4 phút

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines tối hôm qua, 27/03/2021 cho biết là quân đội nước này đã cử chiến đấu cơ hạng nhẹ đến khu vực Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Mục tiêu là nhằm giám sát hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu tại một nơi mà Manila xác định là thuộc chủ quyền của Philippines.

Trong một thông báo được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, bộ trưởng Delfin Lorenzana nói rõ là phi cơ quân sự của Philippines đã được phái đến khu vực hàng ngày để theo dõi tình hình, đồng thời cho biết thêm là Quân Đội Philippines sẽ tăng cường sự hiện diện của Hải Quân trên Biển Đông để tiến hành những cuộc “tuần tra bảo vệ chủ quyền” và bảo vệ ngư dân Philippines.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines khẳng định: “Các phương tiện trên không và trên biển đã sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta”. Ông đã nhắc lại yêu cầu đòi Trung Quốc cho rút đội tàu của họ ra khỏi khu vực ngay lập tức.

Trong những ngày qua, tình hình Biển Đông đã nóng lên trở lại sau khi Philippines lên tiếng báo động về sự “hiện diện tràn ngập và đầy đe dọa” của hơn 200 tàu Trung Quốc mà Manila cho là thuộc lực lượng dân quân biển tại khu vực Đá Ba Đầu (có tên quốc tế là Whitsun Reef, còn tên Philippines là Julian Felipe) bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila.

Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc của Manila. Theo đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, tàu Trung Quốc neo đậu ở vùng Đá Ba Đầu chỉ là tàu đánh cá đến trú ẩn vì biển động, và không hề có dân quân trên tàu.

Ngày 25/03 vừa qua, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Manila về vấn đề này. Theo phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, ông Duterte đã cam kết bảo vệ chủ quyền trên biển của Philippines, đồng thời nhắc lại chiến thắng của Manila trước Bắc Kinh trong vụ kiện Biển Đông năm 2016 trước Toà Trọng Tài Thường Trực La Haye.

Phán quyết của Toà Trọng Tài đã bác bỏ tính hợp pháp của đường 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích vùng biển này.

Hiện nay, Đá Ba Đầu, thuộc cum Sinh Tồn ở Trường Sa đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan.

Ngày 25/03 vừa qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đã lên tiếng tố cáo việc tàu cá Trung Quốc tràn ngập Đá Ba Đầu, xem đấy là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Anh Quốc và Canada đều đã lên tiếng phản đối phản đối việc Trung Quốc cho tàu tràn ngập vùng Đá Ba Đầu.

Biển Đông: Philippines điều chiến đấu cơ đến giám sát tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu (rfi.fr)

Vụ Trung Quốc dàn đội tàu cá ở Biển Đông: Mỹ ‘chống lưng’ Philippines 

23/03/2021
Ảnh do Lực lượng hải cảnh Philippines công bố về sự hiện diện của đội tàu của Trung Quốc ở khu vực Đá Ba Đầu vào ngày 21/3/2021.

Hôm 23/3, Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ Philippines trong cuộc đối đầu mới với Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi Manila yêu cầu một đội đánh cá Trung Quốc phải rời khỏi khu vực Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Trung Quốc phớt lờ lời kêu gọi của Philippines và khẳng định họ sở hữu khu vực này, theo AP.

Đại sứ quán Hoa Kỳ nói họ chia sẻ mối quan ngại của Philippines và cáo buộc Trung Quốc sử dụng “lực lượng dân quân hàng hải để dọa nạt, khiêu khích và đe dọa các quốc gia khác, điều này làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực”.

“Chúng tôi sát cánh với Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi ở châu Á”, AP dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm Chủ nhật yêu cầu khoảng 200 tàu Trung Quốc mà ông nói là tàu dân quân rời khỏi Đá Ba Đầu, cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 175 hải lý (324 km) về phía tây.

Các giới chức Philippines nói Đá Ba Đầu, mà nước này gọi là Julian Felipe, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được quốc tế công nhận của họ, nơi Philippines “được hưởng độc quyền khai thác hoặc bảo tồn bất kỳ tài nguyên nào”.

Trước đó, hôm 7/3, lực lượng hải cảnh Philippines phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm mà cả Bắc Kinh và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền.

Hôm 22/3, Trung tướng Cirilito Sobejana của quân đội Philippines cho biết một máy bay giám sát của nước này đã phát hiện 183 tàu Trung Quốc vẫn đang ở bãi đá ngầm. Giới chức Philippines cũng công bố hình ảnh trên không về các tàu Trung Quốc đang có mặt trong khu vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin Jr. cho biết Philippines đã gửi kháng thư ngoại giao về sự hiện diện của Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định họ sở hữu bãi đá ngầm mà họ gọi là Niue Jiao, và cho biết các tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực này là để tránh biển động.

Bắc Kinh cũng phủ nhận các tàu này là của lực lượng dân quân hàng hải. Đại sứ quán Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 22/3 nói rằng: “Bất kỳ sự suy đoán nào như vậy đều không giúp ích gì ngoài việc gây ra những khó chịu không cần thiết” và “Hy vọng tình huống có thể được xử lý một cách khách quan và hợp lý”.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết “Tàu thuyền Trung Quốc đã neo đậu ở khu vực này trong nhiều tháng với số lượng ngày càng tăng, bất kể thời tiết như thế nào”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Philippines sẽ nói chuyện với đại sứ Trung Quốc tại Manila về vấn đề này.

Ông Duterte đã nuôi dưỡng mối quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016. Ông cũng bị chỉ trích vì không lập tức yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của toà trọng tài quốc tế đã vô hiệu các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông.

Ông Duterte mong muốn có được ngân quỹ cho các cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã tài trợ và cam kết cung cấp nhiều vắc-xin COVID-19 hơn cho Philippines khi nước này đang đối mặt với tình trạng nhiễm virus corona tăng lên đột biến đến mức đáng báo động.


Vụ Trung Quốc dàn đội tàu cá ở Biển Đông: Mỹ ‘chống lưng’ Philippines (voatiengviet.com)


Hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu: Việt Nam phản đối, Philippines điều tàu chiến đến

Tàu Trung Quốc  neo tại Whitsun Reef. Ảnh chụp được lực lượng tuần duyên Philippines công bố ngày 21/03/2021.
Tàu Trung Quốc neo tại Whitsun Reef. Ảnh chụp được lực lượng tuần duyên Philippines công bố ngày 21/03/2021. © AP
Thụy My
4 phút

Hà Nội hôm nay 25/03/2021 tố cáo Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi hoạt động trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Về phần mình, Philippines hôm qua 24/03/2021 đã triển khai thêm nhiều tàu đến khu vực Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), nơi tập trung khoảng 220 tàu được cho là do dân quân Trung Quốc điều khiển. 

Báo chí trong nước cho biết trong buổi họp báo thường kỳ chiều nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa, đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc vi phạm làm phức tạp tình hình, không có lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Tại Manila, trung tướng Cirilito Sobejana, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân các lực lượng vũ trang Philippines ra lệnh cho hải quân đưa thêm nhiều tàu đến khu vực Đá Ba Đầu để tăng cường, đồng thời « bảo đảm an toàn cho ngư dân, tài nguyên biển và toàn vẹn lãnh thổ ». Sobejana cho biết ông đã yêu cầu tùy viên quốc phòng Trung Quốc tại Philippines giải thích về sự hiện diện của đông đảo tàu dân quân tại rạn san hô này.

Trước đó ngày 21/03, sau khi phát hiện 220 tàu Trung Quốc tại đây, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana đã yêu cầu Trung Quốc rút lực lượng đi. Tuy nhiên phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng đó không phải là tàu dân quân, chỉ là tàu cá đến trú vì thời tiết xấu. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila chia sẻ mối quan ngại, vì các tàu Trung Quốc neo đậu trong thời gian dài bất kể thời tiết, và không thực sự đánh cá.

Tờ Foreign Policy ngày 22/03 báo động nguy cơ Đá Ba Đầu có thể bị Trung Quốc chiếm giữ vĩnh viễn như trường hợp bãi cạn Scarborough năm 2012. Những con tàu đang đậu tại đây rất giống số tàu vỏ thép được đóng dành cho lực lượng dân quân biển của cái gọi là « thành phố Tam Sa » năm 2016, như tình báo Hải quân Mỹ đã công bố. Các tàu dân quân biển có động cơ rất mạnh, mũi tàu gia cố thép và trang bị vòi rồng, có thể tấn công tàu cá và tàu cảnh sát biển của các nước láng giềng trên Biển Đông.

Đá Ba Đầu nằm ở phía cực đông cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, đang là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan. Từ thập niên 90, Trung Quốc đã toan đưa các phao lên Đá Ba Đầu để xác lập chủ quyền, nhưng lực lượng Việt Nam đóng tại đảo Sinh Tồn đã gỡ bỏ.

Hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu: Việt Nam phản đối, Philippines điều tàu chiến đến (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten