dinsdag 22 oktober 2019

Biển Đông: Thủ tướng Việt Nam khẳng định « không nhân nhượng chủ quyền » + Doanh nghiệp Việt Nam liên tục để lọt bản đồ “lưỡi bò” vào trong nước

Biển Đông: Thủ tướng Việt Nam khẳng định « không nhân nhượng chủ quyền »

mediaPhiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Việt Nam khóa 14 ngày 21/10/2019.Nhac NGUYEN / AFP
Với nhận định tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp và bất lợi, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố « không bao giờ nhân nhượng độc lập và chủ quyền » quốc gia tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 21/10/2019.
Theo tường thuật của một số báo chí Việt Nam, trong bản báo cáo Quốc Hội, khai mạc kỳ họp thường niên hôm nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt biệt nhấn mạnh tình hình quốc tế trong năm nay « diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi ».
Không nêu tên Trung Quốc, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhiều vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam bị xâm phạm bất chấp luật pháp quốc tế, Tuyên bố Ứng xử Biển Đông DOC và các thỏa thuận cấp cao.
Trước các thách thức, khó khăn được đánh giá là « khó lường » thái độ của Việt Nam như thế nào ? Cũng theo lời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc « Đảng và Nhà nước nhất quán chủ trương kiên quyết tranh đấu, không nhân nhượng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ». Lập trường này, vẫn theo người đứng đầu chính phủ Việt Nam đang được « cộng đồng quốc tế và nhân dân » ủng hộ.
Về đối nội, bản báo cáo liệt kê một danh sách dài về những « hạn chế, tồn tại, thiếu kỷ luật, thiếu kỷ cương » mà theo thủ tướng Phúc là do trách nhiệm từ « bộ, ngành cho đến địa phương » chưa dám nghĩ, chưa dám làm, chưa dám hành động, còn nhũng nhiễu phiền hà dân chúng. Thủ tướng chỉ đạo « từ nay đến cuối năm 2019 » phải khắc phục các hạn chế, yếu kém này.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20191021-viet-nam-thu-tuong-khang-dinh-khong-nhan-nhuong-chu-quyen

Doanh nghiệp Việt Nam liên tục để lọt bản đồ “lưỡi bò” vào trong nước

mediaBản đồ yêu sách lãnh hải tại Biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U.eia.doe.gov
Thủ đoạn của Trung Quốc chen tấm bản đồ có đường "lưỡi bò" vào các sản phẩm lưu hành trên thế giới bị phát giác trong vụ phim hoạt hình Abominable của Mỹ đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Trong những ngày qua, người tiêu dùng Việt Nam đã liên tiếp phát hiện hai vụ bản đồ "lưỡi bò" lưu hành trong nước, một trong bản đồ định vị của các loại xe hơi Trung Quốc bán trên thị trường Việt Nam, và một trong ấn phẩm du lịch Trung Quốc do chính hãng du lịch Việt Nam phân phát.
Báo mạng vnexpress ngày 20/10/2019, phiên bản tiếng Anh cho biết một đại lý phân phối xe ô tô nhập khẩu Trung Quốc tại Hải Phòng - bao gồm các loại xe như Haima, Geely, Zotye và Baic - đã lên tiếng xin lỗi vì đã để cho lưu hành ứng dụng định vị của các loại xe Trung Quốc có hình ảnh đường "lưỡi bò" mà Bắc Kinh dùng để đòi chủ quyền trên Biển Đông.
Các loại ô tô Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam đều có cài phần mềm bản đồ có "lưỡi bò". Một khách hàng Việt Nam hôm 19/10 đã cho đăng chia sẻ ảnh một chiếc Zotye có tấm bản đồ Trung Quốc này.
Giám đốc đại lý phân phối xe hơi Trung Quốc nói trên đã cho biết là các ứng dụng có đường "lưỡi bò" không thể dùng được ở Việt Nam do khác biệt về hệ thống định vị vệ tinh và không có dữ liệu, nhưng vẫn hiển thị được tấm bản đồ này.
Vẫn theo tờ báo này, phần mềm "sai trái" nói trên có thể được gỡ bỏ, nhưng ở một số xe, như loại Baic Q7 chẳng hạn, "chỉ còn cách thay cả màn hình cụm đầu thông tin giải trí".
Saigontourist để “lưỡi bò” lọt lưới
Vụ để lọt bản đồ lưỡi bò này được phát giác chỉ một hôm sau khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/10, đã quyết định phạt công ty du lịch Saigontourist 50 triệu đồng vì đã phân phát ấn phẩm du lịch Trung Quốc có bản đồ đường "lưỡi bò" cho khách hàng của mình.
Vụ việc cũng do khách hàng phát giác, trong lúc công ty du lịch lại không biết. Khi bị chất vấn, một lãnh đạo của Saigontourist đã giải thích rằng đó là các cẩm nang du lịch mà phía đối tác Trung Quốc cung cấp, trong lúc phía Việt Nam thì "không xem kỹ".
Vụ việc liên quan đến Saigontourist có thể là không riêng lẻ. Theo tờ báo mạng Việt Nam, hôm 05/09 vừa qua, tại một hội chợ du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, một công ty du lịch Trung Quốc ở Thượng Hải cũng đã mang ấn phẩm có in bản đồ "đường "lưỡi bò" đến hội chợ để quảng cáo nhưng đã bị phát giác.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20191022-doanh-nghiep-viet-nam-ban-do-luoi-bo

Tuyên truyền ‘‘đường lưỡi bò’’: Phim Mỹ - Trung liên doanh bị cấm tại Việt Nam

mediaPhim Abominable, Mỹ - Trung liên doanh, bị cấm chiếu tại Việt Nam, do quảng cáo cho ''đường lưỡi bò''.copy d'ecran: plo.vn
Một bộ phim hoạt hình bị cấm tại Việt Nam, do quảng bá cho ‘‘đường 9 đoạn’’ (thường gọi là ‘‘đường lưỡi bò’’), đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên gần trọn Biển Đông. Phim do một công ty Mỹ và một công ty Trung Quốc phối hợp sản xuất.
Theo AFP, phim "Abominable" (tựa Việt là "Everest: Người Tuyết bé nhỏ’’) đã bị cơ quan văn hóa Việt Nam ra lệnh đình chỉ phát hành hôm qua, 13/10. Bộ phim được công chiếu từ ngày 4/10/2019.
Thoạt nhìn, đây là một bộ phim đầy vẻ lãng mạn : Phim kể về hành trình của cô bé tên Yi cứu người tuyết, đưa trở về quê hương trên đỉnh Everest, Hy Mã Lạp Sơn. Tuy nhiên, trước khi phim bị cấm, trên mạng xã hội lan truyền các hình ảnh về sự hiện diện của ‘‘đường lưỡi bò’’, bị dân mạng cực lực lên án.
Trả lời báo chí trong nước, bà Nguyễn Thị Thu Hà - quyền cục trưởng cục Điện Ảnh - cho biết đã tiếp nhận thông tin này và thông báo sẽ kiểm tra lại quy trình phê duyệt phim.
"Everest: Người Tuyết bé nhỏ’’ do xưởng phim Mỹ DreamWorks và xưởng phim Trung Quốc Pearl Studio, có trụ sở tại Thượng Hải, phối hợp sản xuất.
Bộ phim vừa bị phát hiện có ‘‘đường lưỡi bò’’ nói trên ra mắt trong bối cảnh Trung Quốc liên tục đưa tàu hoạt động khảo sát tại nhiều nơi trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, viện lý do đây là các khu vực nằm trong vùng Trung Quốc có chủ quyền.
Tháng 6/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực, có trụ sở tại La Haye, ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền 9 đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh phản đối phán quyết và thường xuyên có các biện pháp, đặc biệt về mặt văn hóa, nhằm tuyên truyền cho yêu sách bị bác bỏ này. Bộ phim "Everest: Người Tuyết bé nhỏ’’ là trường hợp bị phát hiện mới nhất.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20191014-tuyen-truyen-duong-luoi-bo-phim-bi-cam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten