maandag 2 maart 2015

Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này

Sri LankaTrung QuốcTàu ngầmHải quânVũ khíQuốc phòngBiển Đông

Sri Lanka cấm tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại nước này

mediaNgoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh - Reuters
Trong một hành động có lẽ là nhằm đáp lại mối quan ngại của Ấn Độ, chính phủ mới của Sri Lanka tuyên bố sẽ không cho phép tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại các hải cảng của nước này.
Tại một cuộc họp báo hôm qua, 28/02/2015, Ngoại trưởng Sri Lanka Mangala Samaraweera tuyên bố : « Tôi không biết trong hoàn cảnh nào mà một số tàu ngầm ( Trung Quốc ) đã đến neo đậu ở cảng Colombo đúng vào ngày Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Sri Lanka ».
Đây là lần đầu tiên chính quyền Sri Lanka tiết lộ vụ tàu ngầm Trung Quốc neo đậu đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật vào tháng 9 năm ngoái, lúc mà Tổng thống Mahinda Rajapaksa còn cầm quyền. Ngoại trưởng Mangala Samaraweera khẳng định là họ sẽ bảo đảm không tái diễn những vụ tương tự.
Ngoại trưởng Sri Lanka tuyên bố như trên sau khi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Trong cuộc hội đàm này, ông Samaraweera cũng đã thảo luận với phía Trung Quốc về mục tiêu của chính phủ mới muốn Sri Lanka theo đuổi một chính sách ngoại giao cân bằng hơn.
Theo các nhà phân tích việc tàu ngầm Trung Quốc neo đậu tại Sri Lanka đúng vào thời điểm chuyến viếng thăm của thủ tướng Nhật có thể có một ý nghĩa nào đó, do quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông.
Gần đây, Ấn Độ cũng đã bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của các tàu ngầm Trung Quốc tại các hải cảng của Sri Lanka.
Về phần Bắc Kinh thì thanh minh rằng việc neo đậu tàu ngầm tại Sri Lanka không có gì là « bất thường », vì theo thông lệ quốc t ế, các chiến hạm có thể dừng lại ở các hải cảng ngoại quốc để được lấy nhiên liệu. Họ khẳng định các tàu ngầm nói trên là thuộc hạm đội Trung Quốc được triển khai trong khuôn khổ các chiến dịch chống hải tặc ở vùng Vịnh Aden.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150301-sri-lanka-cam-tau-ngam-trung-quoc-neo-dau-tai-nuoc-nay/

Ấn Độ phản đối Sri Lanka mở cảng đón tàu ngầm Trung Quốc

mediaViệc tàu ngầm Trung Quốc được Sri Lanka cho ghé cảng đã khiến nỗi lo ngại tại Ấn Độ gia tăng.REUTERS
Theo báo chí Ấn Độ, New Delhi vừa bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước sự kiện chính quyền Sri Lanka sắp cho phép một tàu ngầm tấn công Trung Quốc ghé cảng nước láng giềng này của Ấn Độ. Theo báo Times of India ngày 02/11/2014, phản ứng của Ấn Độ lại càng mạnh mẽ hơn khi mà mới tháng 9 vừa qua, New Delhi đã từng tỏ ý quan ngại trước sự kiện Sri Lanka đã cho một tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc ghé cảng Colombo.
Theo nhật báo Ấn, các nguồn tin mà Chính quyền New Delhi nhận được cho thấy là sự kiện tàu ngầm của Trung Quốc ghé cảng Sri Lanka lần này sẽ diễn ra rất sớm. Sự hiện diện của tàu ngầm Trung Quốc tại vùng eo biển Palk Straits khiến chính quyền Ấn Độ hết sức quan ngại, và một lần nữa, New Delhi đã gởi công hàm đến Colombo, lần này để tỏ thái độ hết sức bất bình.
Tờ Times of India đã hàm ý cho rằng việc Trung Quốc đưa tàu ngầm tấn công ghé cảng Sri Lanka, sát nách Ấn Độ, là một hành vi trả đũa New Delhi, vì được loan báo vài ngày sau khi Ấn Độ chính thức hóa việc tăng cường quan hệ quốc phòng và dầu khí với Hà Nội nhân chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Ấn Độ lại càng phẫn nộ hơn nữa khi Sri Lanka đã phớt lờ thông điệp được New Delhi gởi đến Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hồi đầu tháng này, phản đối vụ tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc ghé cảng Colombo hôm 15/09, đúng vào lúc Tổng thống Ấn Độ công du Việt Nam, và quân đội Ấn-Trung gờm nhau tại vùng Chumar tỉnh Ladakh ở phía đông nam.
Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc, trong đó có ba chiếc chạy bằng năng lượng nguyên tử có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, được đánh giá là một trong những lực lượng tấn công mạnh nhất của Bắc Kinh. Vào đầu năm nay, lần đầu tiên một chiếc trong số này đã đi qua vùng Ấn Độ Dương trên đường đi tới Vịnh Ba Tư.
Việc tàu ngầm Trung Quốc được Sri Lanka cho ghé cảng đã khiến nỗi lo ngại tại Ấn Độ gia tăng vì điều đó đồng nghĩa với việc Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực mà New Delhi cho là vùng ảnh hưởng của mình.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20141102-an-do-phan-doi-sri-lanka-mo-cang-don-tau-ngam-trung-quoc/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten