zondag 29 maart 2015

Đà Nẵng khánh thành cầu vượt lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 29/3/2015 | 18:29 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 29/3/2015 | 18:29 GMT+7

Đà Nẵng khánh thành cầu vượt lớn nhất Việt Nam

Sau 18 tháng thi công, cầu vượt 3 tầng được cho là có quy mô lớn nhất Việt Nam đã đi vào hoạt động, chấm dứt điểm đen tai nạn giao thông giữa tuyến quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.
Ngày 29/3, Bộ Giao thông và UBND TP Đà Nẵng đã làm lễ khánh thành, đưa vào khai thác cầu vượt khác mức ngã ba Huế, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2015).
IMG-2382-3384-1427622801.jpg
Lãnh đạo Bộ Giao thông và UBND TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành cầu vượt ngã ba Huế. Ảnh: Nguyễn Đông.
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc hoàn thành cầu vượt ngã ba Huế góp phần việc giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông giữa tuyến quốc lộ 1A giao với đường sắt Bắc Nam, đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc cho thành phố giữa khu đô thị nhộn nhịp để thu hút du lịch và thương mại.
"Công trình còn là biểu tượng sự khao khát, ý chí hướng tới một thành phố hiện đại của Đà Nẵng, thể hiện sự đồng thuận của người dân khi phải giải phóng mặt bằng, và sự sâu sát của lãnh đạo thành phố đối với các dự án lớn", ông Thơ nói.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đánh giá cao tốc độ thi công của nhà thầu, sự ủng hộ của người dân, đồng thời nhấn mạnh công trình sẽ góp phần cùng với Đà Nẵng xây dựng thành phố "đáng sống nhất Việt Nam".
Đơn vị thi công cũng cảm ơn người dân đã ủng hộ và không ngần ngại bàn giao mặt bằng, đồng thời xin lỗi người dân vì những phiền phức như bụi bặm, tiếng ồn suốt ngày đêm để công trình về đích đúng thời hạn.
Công trình được khởi công ngày 28/9/2013, hoàn thành sau 18 tháng (thời gian thi công thực tế là 16 tháng không kể ngày đêm) với 480.000 công lao động của kỹ sư và công nhân. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, công trình cầu vượt này được thiết kế 3 tầng, với tầng mặt đất, tầng 1 (vòng xuyến) và tầng 2 (dây văng).
Cụ thể, tầng 2 có bề rộng 17 m, tốc độ 60km/h gồm 4 làn xe, mỗi hướng chạy gồm 2 làn xe từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Điện Biên Phủ và ngược lại.
Tầng 1 gồm cầu vòng xuyến và 4 nhánh cầu dẫn nối tầng mặt đất với vòng xuyến, bề rộng cầu là 15 m, đường kính 150 m gồm 3 làn xe (xe cơ giới lưu thông 2 làn trong, xe thô sơ lưu thông làn ngoài cùng), tốc độ thiết kế 40km/h. Đây là cầu vượt đi được tất cả các hướng đường Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Trường Chinh và trục 1 hướng Tây Bắc.
Tầng mặt đất được bố trí đường gom rộng 7 m với 2 làn xe chạy không cắt đường sắt để phục vụ giao thông đi lại theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng về hướng Tây Bắc và ngược lại; hướng từ đường Điện Biên Phủ về Trường Chinh và ngược lại, cho phép tất cả các loại xe cơ giới lưu thông một chiều. Bên cạnh đó, công trình có cầu đi bộ vượt qua đường sắt.
IMG-2401-3504-1427622801.jpg
Lãnh đạo Đà Nẵng khởi công trục 1 Tây Bắc nối liền ngã ba Huế ra hướng biển. Ảnh: Nguyễn Đông.
Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã khởi công Dự án trục 1 Tây Bắc kết nối với dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế thông qua nhánh thứ 4, bắt đầu từ đường Nguyễn Như Hạnh đến Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6.
Video: Cầu vượt ngã ba Huế nhìn từ trên cao

(video)
http://video.vnexpress.net/trong-nuoc/hang-nghin-nguoi-di-xem-cau-vuot-3-tang-o-da-nang-3162514.html

Nguyễn Đông
Video: Lâm Tứ Khoa

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/da-nang-khanh-thanh-cau-vuot-lon-nhat-viet-nam-3174774.html

Thứ năm, 26/3/2015 | 19:07 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 26/3/2015 | 19:07 GMT+7

Người Đà Nẵng chen chân xem cầu vượt 3 tầng chiếu sáng

Tối 25/3, hàng nghìn người đi đến cầu vượt 3 tầng ngã ba Huế (Đà Nẵng) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình khi được đèn điện chiếu sáng.
Sau hai ngày mở cửa cho người dân vào tham quan (ngày 24 và 25/3), tối 25/3, trời Đà Nẵng ngớt mưa. Người dân từ khắp các quận, huyện kéo về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình cầu vượt 3 tầng có quy mô lớn nhất Việt Nam thời điểm này.
 
Phía dưới cầu vượt đang được công nhân lát gạch, trồng cỏ, cây xanh. Cầu được chiếu sáng 7 màu.
 
Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây văng. Việc phối màu có nét giống với cầu Thuận Phước và cầu Trần Thị Lý.
 
Để tham quan công trình, người dân phải gửi xe ở 3 đầu đường dẫn xuống các đường Điện Biên Phủ, Trường Chinh và Tôn Đức Thắng, sau đó đi bộ lên cầu. Ở khu vực giữa cầu có các tuyến cầu thang thiết kế dành riêng cho người đi bộ. Lượng người đổ về đông khiến cầu thang bộ này nhiều lúc chật kín, tuy nhiên người dân ý thức đi theo hai chiều riêng biệt nên giảm được ùn tắc.
 
Ở khu vực chiếu nghỉ của cầu thang, hàng trăm người chen chân, hướng mắt nhìn ngắm cây cầu dây văng.
 
Với người dân Đà Nẵng, cây cầu được hoàn thành trong 18 tháng thi công (cả ngày lẫn đêm) để xóa bỏ "điểm đen" về tai nạn giao thông như là một kỳ tích, dù hàng trăm hộ dân đang kinh doanh buôn bán thuận lợi phải giải tỏa.
 
Nhiều người dân không bỏ lỡ việc chụp ảnh lưu niệm, hay ghi lại cảnh cầu đổi màu sắc. "Cầu quá đẹp và hoành tráng. Không chỉ là cầu giao thông mà đây còn là điểm nhấn cho đô thị Đà Nẵng, góp phần phát triển du lịch", ông Hoàng Văn Thông (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận định.
 
Người dân mới được tham quan tầng mặt đất và tầng 2 (dây văng).
 
Ánh sáng từ cầu vượt ngã ba Huế chiếu sáng cả một khu đô thị. Cây cầu sẽ được khánh thành vào ngày 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng.
 
Giờ tham quan theo thông báo sẽ được khép lại lúc 20h30, tuy nhiên đến gần 22h, nhiều người dân mới chịu ra về. Họ nán lại để xem phối cảnh cầu vượt. "Công trình nhìn chung là giống với phối cảnh, hiện nhiều hộ dân mới giải tỏa chưa sửa sang, chỉnh trang lại nhà cửa nên nhìn xung quanh cầu vượt chưa được đẹp mắt", một người dân nói.
 
Đến 22h30, nhiều người dân vẫn kéo về cầu vượt ngã ba Huế để tham quan. Họ bị lực lượng bảo vệ chặn lại vì quá thời gian cho phép, kèm lời giải thích công trình sẽ còn mở cửa cho người dân tham quan vào hai ngày 26 và 27/3.
 
Bà Sân (bìa trái) đứng trò chuyện với người dân trong vùng sau khi đi tham quan cầu vượt về. Nhà bà Sân bị giải tỏa 40 m2 mặt đường Tôn Đức Thắng để nhường đất xây cầu vượt. Nhận đền bù thỏa đáng, bà xây lại căn nhà 3 tầng khang trang trên diện tích đất còn lại, mở quán bán cà phê trên sân thượng tầng 3 để người ghé quán có thể nhìn được một phần cầu vượt hiện đại từ trên cao.
 

Nguyễn Đông

http://vnexpress.net/photo/thoi-su/nguoi-da-nang-chen-chan-xem-cau-vuot-3-tang-chieu-sang-3162902.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten