maandag 23 maart 2015

Hàn Quốc đề nghị VN mời ông Kim Jong-un tới thăm

Thứ ba, 24/03/2015




Tin tức / Việt Nam

Hàn Quốc đề nghị VN mời ông Kim Jong-un tới thăm

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng nếu lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tới Hà Nội và có cơ hội thảo luận với Chủ tịch Trương Tấn Sang thì điều đó sẽ có “ảnh hưởng lớn, giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia hòa giải và hợp tác”.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng nếu lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tới Hà Nội và có cơ hội thảo luận với Chủ tịch Trương Tấn Sang thì điều đó sẽ có “ảnh hưởng lớn, giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia hòa giải và hợp tác”.

Tin liên hệ


Nhiều ngờ vực trong vụ 'dư luận viên' phá rối tưởng niệm Gạc Ma

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Hà Nội, nói nhóm thanh niên mặc áo đỏ “không thuộc quản lý của công an thành phố và Ban tuyên giáo”

Trung Quốc dừng dự án, sợ VN dùng làm ‘đường tấn công’

Bắc Kinh cảnh báo cư dân rằng nếu chiến tranh bùng ra, Việt Nam có thể sử dụng tuyến đường để tiến hành cuộc phản công nhắm vào quân đội Trung Quốc.

Video Vụ ‘dư luận viên’: Báo Việt Nam chỉ trích công an?

Một tờ báo ở trong nước đặt câu hỏi về việc “không bắt giữ ngay những kẻ đang gây rối trật tự công cộng” được cho là “diễn ra ngay trước mắt lực lượng công an”.

Video Vụ phang ghế vào bạn: Lớp trưởng bị đuổi học một tuần

3 học sinh tại một trường trung học cơ sở ở Việt Nam đã bị 'đuổi học một tuần', và 5 em khác bị cảnh cáo vì phang ghế vào bạn cùng lớp, gây chấn động dư luận

New Zealand ‘do thám’ quan chức Việt Nam?

Tờ The New Zealand Herald đưa tin về vụ do thám Việt Nam, sau khi phân tích nhiều trang tài liệu được cựu nhân viên hợp đồng NSA Edward Snowden cung cấp
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đã nhờ Việt Nam mời lãnh tụ Bắc Hàn tới thăm và chỉ cho nhà lãnh đạo của đất nước bị cô lập cách thức  mở cửa và cải cách.

Ông Chung đã hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Hà Nội hôm 19/3, và đề nghị ông Sang mời ông Kim Jong-un tới thăm Việt Nam, giúp chính quyền Bình Nhưỡng “nhanh chóng trở thành một quốc gia bình thường”.

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức quốc hội Hàn Quốc, tháp tùng ông Chung tới Việt Nam, nói như vậy.
Ông Chung được dẫn lời nói: “Bắc Hàn nên học theo mô hình của Việt Nam cũng như chính sách “Đổi mới” thành công, và điều đáng ngại là nước này chưa thực hiện điều đó”.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng nếu lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tới Hà Nội và có cơ hội thảo luận với Chủ tịch Trương Tấn Sang thì điều đó sẽ có “ảnh hưởng lớn, giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia hòa giải và hợp tác”.
Theo các quan chức Quốc hội Hàn Quốc, ông Chung cũng nhận xét rằng ông Kim Jong-un có thể là một nhà lãnh đạo “hướng về tương lai” vì ông khá trẻ lại từng học ở Thụy Sỹ.
Ông Chung cũng được trích lời nói đang cân nhắc gặp gỡ các quan chức cấp cao của Bắc Hàn.
Đồng minh thân thiết
Đáp lại, theo lời các quan chức Hàn Quốc, ông Sang nói Việt Nam “luôn hoan nghênh” các nhà lãnh đạo Bắc Hàn tới thăm và đôi bên thường thảo luận về vấn đề mở cửa và cải cách.
Lời đề nghị mới nhất từ Hàn Quốc được đưa ra ít lâu sau khi Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye, phát biểu rằng Bắc Hàn “nên nhanh chóng hướng tới cải cách và đối thoại bằng việc thừa nhận làn sóng thay đổi, thay vì phớt lờ nó”.

Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên cũng nói thêm rằng một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã trở nên phát triển sau khi chấp nhận cải cách và mở cửa quốc gia.
Ông Peter Beck, một thành viên của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, nói với VOA Việt Ngữ rằng Việt Nam và Bắc Hàn là “đồng minh thân thiết nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai nước hết sức gần gũi”.

Chuyên gia về Triều Tiên này cũng nói rằng so với Trung Quốc, ông nghĩ mô hình phát triển của Việt Nam “khá hấp dẫn” đối với Bình Nhưỡng vì Hà Nội cho Bắc Hàn thấy rằng “họ có thể thực hiện những thay đổi đối với nền kinh tế, cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài mà vẫn không gây mất ổn định chính quyền”.
Theo Yonhap, VOA

http://www.voatiengviet.com/content/han-quoc-de-nghi-vietnam-moi-ong-kim-jongun-toi-tham/2689870.html

bởi: Dân từ: VN
23.03.2015 22:31

VN phải mất ít nhất vài chục năm nữa mới bằng Nam Hàn ngày nay nhưng tại sao ông CT QH Hàn Quốc không nói Bắc Hàn nên học Nam Hàn mà lại học VN?

Rất dễ hiểu! bởi vì CS Bắc Hàn có thể học ít nhất vài bài học từ VN:

Bài học 1: không có "tình đồng chí quốc tế" mà chỉ có "tình đồng bào ruột thịt". Đừng dại dột phát động chiến tranh "giải phóng" Nam Hàn để đất nước tanh bành với hàng triệu đồng bào ruột thịt của mình phải chết khắp nơi vì bị tuyên truyền, giáo dục hận thù giai cấp.

Bài học 2: đừng bao giờ dại dột tin vào một thế giới CS đại đồng. Hãy mở mắt nhìn kỹ "đồng chí vĩ đại anh em TQ" đang xâm lược đất đai biên giới, biển đảo HS, TS của VN!

Bài học 3: không bao giờ có một xã hội vô sản không giai cấp vì bản chất con người là những thực thể riêng biệt, khác nhau từ hình dạng đến tư duy với quyền tự do mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.

Bài học 4: kinh tế CS chỉ làm dân cả nước VN đói khổ, xã hội tụt hậu. Đổi mới theo KTTT như VN từ 1986 đã nâng cao đời sống người dân nhưng vì pháp luật không được áp dụng đồng đều cho mọi người và thể chế "độc đảng, độc quyền" che chở cho đảng viên quan chức nên nạn tham nhũng lạm quyền đã trớ thành quốc nạn. Vì thế VN vẫn chỉ hơn Lào bằng Miên, lẹt đẹt so với các quốc gia trong vùng mặc dù VN có rất nhiều lợi thế về nhân sự và tài nguyên.

Nếu đ/c Kim Jong Ủn đến VN, hãy cố nhìn thấy cái dở để mà tránh. Tốt nhất nên học cái khôn của dân Đức nếu họ chịu dạy và nếu "đ/c vĩ đại" có đủ trí khôn để hiểu...hehehe

Geen opmerkingen:

Een reactie posten