zaterdag 17 april 2021

Thủ tướng Đức được tiêm chủng bằng vac-xin AstraZeneca

 

Thủ tướng Đức được tiêm chủng bằng vac-xin AstraZeneca

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, ngày 11/04/2021.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, ngày 11/04/2021. Tobias Schwarz AFP/Archivos

Tuy bà Angela Merkel không nằm trong số các nhà lãnh đạo để chiếu trên truyền hình cảnh mình chích ngừa, nhưng hôm qua 16/04/2021 phát ngôn viên thủ tướng Đức trên Twitter công bố bản sao giấy chứng nhận bà Merkel đã nhận được liều vac-xin AstraZeneca đầu tiên. Thủ tướng muốn khuyến khích người dân Đức tiêm chủng bằng loại vac-xin đang bị tranh cãi.

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm chi tiết :

« Đúng theo trình tự, nữ thủ tướng 66 tuổi đã nhận được liều đầu tiên của vac-xin đang tranh cãi AstraZeneca, mà tại Đức chỉ dành cho người trên 60 tuổi.

Nhưng cũng như ở những nước châu Âu khác, vac-xin AstraZeneca nằm trong số ít được ưa chuộng nhất. Đã có 42 ca bị đông mạch máu não tại Đức sau khi tiêm chủng bằng loại vac-xin này, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Phó thủ tướng thuộc đảng Dân chủ Xã hội, ông Olaf Schols, và các chính khách khác cũng đã được chích ngừa bằng vac-xin này. Thủ tướng Merkel thêm vào trong tweet của phát ngôn viên câu « Tôi cảm ơn tất cả những ai đã đi tiêm chủng ».

Việc chích ngừa đang được tiến hành rộng rãi ở Đức với gần 600.000 người được tiêm chỉ trong ngày hôm qua, một kỷ lục kể từ đầu chiến dịch. Tính đến nay, đã có 15 triệu người Đức đã nhận được ít nhất một liều vac-xin chống Covid. »

Thủ tướng Đức được tiêm chủng bằng vac-xin AstraZeneca (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten