vrijdag 23 april 2021

Covid-19 : Ấn Độ phá kỷ lục thế giới với gần 315.000 ca nhiễm thường nhật + các bệnh viện cầu cứu vì thiếu oxy [... hậu quả của lễ hội Khumb Mela... 25 triệu người... bất chấp đại dịch ! ]

 

Covid-19 : Ấn Độ phá kỷ lục thế giới với gần 315.000 ca nhiễm thường nhật

Nhân viên bệnh viện kiểm tra các bình khí ô-xy, bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 21/04/2021.
Nhân viên bệnh viện kiểm tra các bình khí ô-xy, bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 21/04/2021. AP

Với gần 315.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số ca nhiễm thường nhật Covid-19. Số ca tử vong 2.000 trong một ngày cũng là con số cao nhất thế giới vào thời điểm này, trên cả Brazil. Một trong những lý do khiến số ca tử vong vì virus corona ở Ấn Độ tăng nhanh chóng trong những ngày qua là các bệnh viện thiếu nghiêm trọng khí ô-xy.

Từ New Delhi, thông tín viên Sébastien Farcis gửi về bài phóng sự :

« Anh Jitin Sheti chờ đợi suốt 2 ngày nay để có một giường điều trị ở bệnh viện tại New Delhi cho người vợ đã nhiễm Covid-19. Trong khi chờ đợi, anh phải xoay sở để có được khí ô-xy cho vợ. Jitin Sheti nói : « Tôi đã tìm được một bình ô-xy, tất nhiên là phải nhờ vào các mối quan hệ cá nhân của mình, bởi vì rất khó để có được một bình ô-xy, và rất đắt. Nồng độ ô-xy trong máu của cô ấy là 88, và tình hình đang xấu đi ».

Khắp nơi ở Ấn Độ đều thiếu ô-xy. Các bệnh viện lớn nhất cũng chỉ có lượng ô-xy dự trữ đủ dùng cho vài giờ. Hôm qua, tại Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, một bệnh viện tư nhân chỉ còn ô-xy dự trữ đủ dùng cho 15 phút, và ban giám đốc bệnh viện cảnh báo thành phố cũng không còn thêm bình ô-xy nào nữa. Còn tại Nashik, phía nam, một vụ rò rỉ ô-xy đã cướp đi mạng sống của 24 bệnh nhân chỉ trong vòng vài phút.

Ấn Độ đã tăng cường sản xuất ô-xy trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chưa đủ nhanh, bởi vì hiện giờ hơn nửa số bệnh nhân Covid-19 cần khí ô-xy, tỉ lệ này cao hơn nhiều so với làn sóng dịch trước đây.

Kể từ thứ Năm (hôm nay), việc sản xuất khí ô-xy cho các ngành không thiết yếu sẽ được chuyển hướng sang phục vụ các bệnh viện. Nhưng đối với gia đình này, những người đang tìm kiếm một cách vô vọng trên các mạng xã hội để có ô-xy, thì mọi chuyện đã quá muộn. Người phụ nữ này nói qua điện thoại "Người cần khí ô-xy đã qua đời", rồi cô cúp máy. 

Sự lây lan bùng phát dịch bệnh Covid-19 theo cấp số nhân ở Ấn Độ, với gần 3,5 triệu ca nhiễm mới kể từ đầu tháng, đặc biệt được cho là do "đột biến kép" của vius corona ».

Covid-19 : Ấn Độ phá kỷ lục thế giới với gần 315.000 ca nhiễm thường nhật (rfi.fr)

Ấn Độ: Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, các bệnh viện cầu cứu vì thiếu oxy

Một bệnh nhân Covid-19 đang nằm trong xe chờ được đưa vào bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 22/04/2021.
Một bệnh nhân Covid-19 đang nằm trong xe chờ được đưa vào bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 22/04/2021. REUTERS - AMIT DAVE

Bùng lên trở lại từ đầu tháng 4, dịch Covid-19 ngày càng hoành hành dữ dội tại Ấn Độ. Hôm nay, 23/04/2021, nước này lại ghi nhận thêm 330.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, một kỷ lục mới so với mức gần 315.000 ca hôm qua, đã từng được coi là kỷ lục thế giới về số ca nhiễm trong một ngày. Bên cạnh đó, có thêm 2000 ca tử vong được xác nhận.

Theo hãng tin Pháp AFP, với gần 3,5 triệu ca nhiễm mới từ đầu tháng Tư đến nay, hệ thống y tế Ấn Độ đang bị quá tải và các bệnh viện thiếu thuốc men và nhất là thiếu dưỡng khí nghiêm trọng.

Tình trạng này đã buộc các bệnh viện, chẳng hạn ở vùng thủ đô New Delhi, phải cầu cứu chính phủ. Lời cầu cứu được đưa ra trong bối cảnh vừa xẩy ra vụ 22 bệnh nhân tại một bệnh viện thiệt mạng vì máy trợ thở bị cắt nguồn oxy trong nửa tiếng đồng hồ.

Theo giới quan sát, việc dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trở lại tại Ấn Độ xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu. Trước hết là việc thiếu ý thức tuân thủ các quy định phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt với những sự kiện tập trung đông người như dịp lễ Ấn Độ Giáo Khumb Mela.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của loại biến thể mang đột biến kép, ký hiệu là B.1.617, được cho là có sức lây lan cực mạnh. Loại biến thể Ấn Độ này đang khiến cho các nước khác lo ngại.

Phát hiện biến thể Ấn Độ tại Bỉ

Hôm qua, nhiều nguồn tin chính thức từ Bruxelles cho biết là loại biến thể mang đột biến kép xuất xứ từ Ấn Độ đã được phát hiện trong một nhóm khoảng 40 sinh viên đã đến Bỉ qua ngã phi trường Roissy ở vùng ngoại ô Paris.

Theo AFP, tổng cộng có 20 sinh viên Ấn Độ trong một nhóm 43 người đã cho kết quả xét nghiêm dương tính với loại biến thể đó và đã bị cách ly tại hai thành phố Alost và Louvain ở Bỉ, nơi họ đã đến từ giữa tháng Tư để được đào tạo làm y tá.

Theo các nguồn tin từ Bỉ, nhóm sinh viên này đã đáp máy bay đến Roissy, rồi sau đó di chuyển bằng xe ca từ vùng Paris qua Bỉ. Họ rất có thể đã bị lây nhiễm từ một người trong nhóm. 

Ấn Độ: Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, các bệnh viện cầu cứu vì thiếu oxy (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten