woensdag 28 april 2021

Covid-19: Mỹ nới lỏng quy định đeo khẩu trang cho người đã chích ngừa + Tại Mỹ, chiến dịch tiêm vac-xin ngừa Covid-19 hoạt động hết công suất

 

Covid-19: Mỹ nới lỏng quy định đeo khẩu trang cho người đã chích ngừa

Bernie Goodman, 75 tuổi, vợ Susan Goodman 74 tuổi ôm đứa cháu Reuben Goodman, sau khi cả gia đình đã chích ngừa Covid-19. South Orange, bang New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 16/04/2021.
Bernie Goodman, 75 tuổi, vợ Susan Goodman 74 tuổi ôm đứa cháu Reuben Goodman, sau khi cả gia đình đã chích ngừa Covid-19. South Orange, bang New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 16/04/2021. REUTERS - EDUARDO MUNOZ

Tại Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/04/2021 đã loan báo một quyết định mang tính biểu tượng về việc dịch bệnh Covid-19 đã bị đẩy lùi: Những ai đã tiêm đủ vac-xin ngừa Covid-19 sẽ không còn cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng có ít người tụ tập.

Phát biểu qua truyền hình từ Nhà Trắng, tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh tiến bộ “tuyệt vời” mà Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, trước khi cho rằng, giờ đây những người đã tiêm vac-xin có thể không cần phải mang khẩu trang tại những nơi công cộng ngoài trời và ít người tụ họp. Và như để nhấn mạnh tin vui trên, tổng thống Mỹ đã tháo khẩu trang trong lúc phát biểu.

Chủ nhân Nhà Trắng đã nhân cơ hội này kêu gọi: “Đối với những ai chưa tiêm vac-xin, đặc biệt đối với lớp công dân trẻ tuổi, đây là lý do tuyệt vời để đi tiêm”.

Theo thông tín viên Eric de Salve tại San Francisco, quyết định nới lỏng quy định đeo khẩu trang là dấu hiệu rõ rệt cho thấy là tình hình đã được cải thiện, dù sinh hoạt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường:

Mảnh vải này đã trở thành biểu tượng của đại dịch. Những người dân Mỹ nào đã được tiêm phòng đầy đủ (tức là hai mũi đối với loại vac-xin Pfizer và Moderna), giờ có thể gỡ bỏ khẩu trang, ít nhất là khi họ ở ngoài trời.

Chính bà Rochelle Walensky, giám đốc cơ quan CDC của Hoa Kỳ, đã thông báo tin vui : “Nếu bạn đã được chủng ngừa đầy đủ, bạn có thể tham gia vào các cuộc tụ tập nhỏ ngoài trời, bạn có thể đi ăn nhà hàng với bạn bè, và bạn có thể làm điều đó một cách an toàn mà không cần khẩu trang. Đây là những gì khoa học nói với chúng ta”.

Ngoại lệ duy nhất là các cuộc tụ tập đông người trong các sân vận động, các buổi hòa nhạc, những nơi mà việc thực hiện giãn cách xã hội còn khó khăn, và có rất nhiều người chưa được tiêm chủng. Tại những sự kiện này, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc.

Việc giảm nhẹ các quy định về y tế kể trên đã có thể thực hiện được nhờ thành công của chiến dịch tiêm chủng mà tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy: Cứ 3 người Mỹ thì có gần 1 người đã được tiêm phòng đầy đủ...

Thế nhưng, vì vẫn còn nhiều người dè dặt, nên tổng thống Biden lại phải đưa ra lời kêu gọi mới: “Nếu bạn được tiêm phòng, bạn có thể thực hiện nhiều hoạt động hơn. Vì vậy, đối với những người chưa tiêm chủng, đặc biệt là những người trẻ tuổi vẫn nghĩ rằng họ không cần chích ngừa, đây là một lý do chính đáng để tiêm chủng. Và ngay bây giờ!”

Và tổng thống Mỹ đưa ra một lời hứa mới với dân chúng: Sinh hoạt sẽ trở lại bình thường như trước đây hoặc gần như vậy trước ngày Quốc Khánh 04/07.

Covid-19 tại Pháp: Hội Đồng Quốc Phòng về y tế họp lại 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 28/04/2021 chủ trì một cuộc họp mới của Hội Đồng Quốc Phòng tại Điện Elysée để thảo luận về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, với một lịch trình chính xác hơn được dự kiến ​​vào ngày 05/05 tới.

Cuộc họp diễn ra vào lúc số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã xuống dưới ngưỡng 6.000, nhưng vẫn ở mức cao là 5.943 người, tính đến tối hôm qua, 27/04.

Theo cơ quan y tế Pháp, đã có thêm 338 ca tử vong vì Covid-19 tại bệnh viện trong vòng 24 giờ trước đó.

Về việc tiêm chủng, Pháp đã vượt mức 20 triệu mũi, nhưng tỷ lệ người được chích ngừa vẫn chưa đủ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ: Mới chỉ có khoảng 28% người lớn ở Pháp được tiêm liều đầu tiên và 11% được tiêm hai liều.

Covid-19: Mỹ nới lỏng quy định đeo khẩu trang cho người đã chích ngừa (rfi.fr)

Tại Mỹ, chiến dịch tiêm vac-xin ngừa Covid-19 hoạt động hết công suất

Tại một trung tâm tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Jim Hogg County, Texas, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 25/01/2021.
Tại một trung tâm tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Jim Hogg County, Texas, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 25/01/2021. VIA REUTERS - Susana Garza

Thứ Bảy 27/03/2021, Mỹ phá kỷ lục với hơn 3,5 triệu người được chích ngừa chống Covid-19 trong một ngày. Theo thống kê của bộ Y Tế, tới nay đã có khoảng 50 triệu người được tiêm chủng. Tổng thống Biden đề ra mục tiêu tiêm chủng 200 triệu liều vac-xin trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauchi thận trọng cho rằng còn quá sớm để có thể từ bỏ hẳn những chiếc khẩu trang như một số bang đã làm. Hiện tại mỗi ngày tại Hoa Kỳ vẫn có thêm từ 50.000 đến 60.000 ca dương tính với virus corona.

Với trên nửa triệu bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 và hơn 30 triệu ca lây nhiễm từ hơn một năm qua, Hoa Kỳ là quốc gia bị nặng nhất trên thế giới.

Vào lúc mà các bang như New York, Michigan hay Florida lo ngại số ca nhiễm có khuynh hướng tăng lên trở lại sau một thời gian ổn định, thì tại các giới chức của bang Texas kể từ hôm nay 29/03/2021 mở chiến dịch tiêm chủng rộng rãi cho tất cả mọi người. Thông tín viên Thomas Harms, Houston, giải thích :

« Mới 19 tuổi hay 64 tuổi, bạn cũng có thể đi chích ngừa chống Covid tại bang Texas. Thông đốc Greg Abbott tuần trước đã quyết định tất cả những ai trên 18 tuổi đều có thể được chích ngừa, tiêm một lần nếu dùng vac-xin của Johnson&Johnson hay tiêm hai lần nếu dùng thuốc của Moderna hoặc Pfizer.

Từ nhiều tuần qua, trong danh sách chờ tiêm, mỗi lần có chỗ là có người đăng ký ngay trong vài phút, nhất là trong các tiêu chuẩn ưu tiên thì người ta phân biệt, ví dụ những người hút thuốc lá hay đã từng hút thuốc lá. Hơn nữa, nhân viên y tế không có quyền đòi người tiêm phải xuất trình hồ sơ bệnh tật. Mọi công dân bang Texas chỉ cần nói là họ có tiền sử bệnh tật hay không mà không cần phải chứng minh gì cả.

Để bảo đảm công bằng, về mặt chính thức, những ai trên 18 tuổi đều được quyền đi chích ngừa (thậm chí 16 tuổi nếu tiêm vac-xin Pfizer) và được quyền ghi tên trong danh sách chờ tiêm chủng. Chỉ có những người trên 80 tuổi thì không cần phải ghi danh trước, thậm chí cũng không cần phải xếp hàng khi đến các trung tâm tiêm chủng ».

Tại Mỹ, chiến dịch tiêm vac-xin ngừa Covid-19 hoạt động hết công suất (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten