dinsdag 20 april 2021

Để « răn đe » Ấn Độ, Trung Quốc triển khai tên lửa tầm xa ở vùng tranh chấp biên giới [... hỏa tiễn BraMos của Ấn Độ đâu, sợ gì ? ]

 

Để « răn đe » Ấn Độ, Trung Quốc triển khai tên lửa tầm xa ở vùng tranh chấp biên giới

Bính sĩ Ấn Độ giang tay ngăn cản lính Trung Quốc tại đường biên giới tạm thời ở thung lũng Galwan, Karrakoram, Himalayas. Ảnh do truyền hình Trung Quốc công bố 20/02/2021.
Bính sĩ Ấn Độ giang tay ngăn cản lính Trung Quốc tại đường biên giới tạm thời ở thung lũng Galwan, Karrakoram, Himalayas. Ảnh do truyền hình Trung Quốc công bố 20/02/2021. AFP - -

Trang mạng South China Morning Post (SCMP), ngày 19/04/2021, cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai loại bệ phóng tên lửa tầm xa tiên tiến trên dãy Himalaya. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán mới nhất về tranh chấp biên giới với Ấn Độ đã không đạt kết quả khả quan.

Trích dẫn nguồn tin từ một tờ báo quân đội Trung Quốc (PLA Daily), nhật báo Hồng Kông SCMP nhận định đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc (PLA) xác nhận việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa đến vùng biên giới với Ấn Độ.

Lữ đoàn pháo binh đóng quân ở độ cao 5.200 mét, thuộc quân khu Tân Cương đã tiến hành các cuộc tập huấn sử dụng hệ thống tên lửa, sẵn sàng chiến đấu, theo như một bài viết đăng trên nhật báo quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, tờ báo này không nêu rõ đó là loại hỏa tiễn gì mà chỉ cho biết đây là loại tên lửa đời mới nhất, có khả năng tấn công chính xác và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Tháng 7/2020, truyền thông Ấn Độ từng loan báo Trung Quốc triển khai các loại vũ khí tối tân đến các khu vực biên giới cao nguyên hoang mạc ở phía tây bắc và cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng, ở phía tây nam, bao gồm hệ thống bệ phóng nhiều tên lửa loại PHL-03 (MLRS), có tầm bắn từ 70 đến 130 km, và loại pháo gắn trên xe PCL-181.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, PHL-03 và PCL-181 chưa phải là loại vũ khí tối tân nhất, vì tầm bắn quá ngắn để có thể là một mối đe dọa.

Theo nhà quan sát quân sự, Antony Wong Tong, có trụ sở tại Macao, MLRS tầm xa mà quân đội Trung Quốc đề cập đến rất có thể là PHL-16, hoặc loại PCL-191. Cũng theo vị chuyên gia trên, PCL-191 có thể chở đến 8 quả rôc-kết 370mm, với tầm bắn 350 km/chiếc, hay chí ít là hai quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Fire Dragon-480, cỡ 750 mm, mỗi chiếc có thể bắn tới 500 km.

Hiện chưa biết quân đội Trung Quốc đã có bao nhiêu dàn tên lửa PCL-191, nhưng theo một nguồn tin quân sự, vào tháng 12/2019, một lữ đoàn pháo binh được trang bị hệ thống vũ khí tối tân đã được triển khai tại tỉnh Chiết Giang, thuộc bộ chỉ huy mặt trận phía đông, nơi giám sát eo biển Đài Loan.

Để « răn đe » Ấn Độ, Trung Quốc triển khai tên lửa tầm xa ở vùng tranh chấp biên giới (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten