dinsdag 27 april 2021

Vac-xin chống Covid: Nhiều hãng bào chế phản đối việc « đình chỉ bản quyền bằng sáng chế » + Một tỷ liều vac-xin đã được tiêm trên thế giới

 

Vac-xin chống Covid: Nhiều hãng bào chế phản đối việc « đình chỉ bản quyền bằng sáng chế »

Lọ đựng các loại oại vac-xin được dùng tại Hungary. Ảnh chụp tại một trạm y tế ở Nyiregyhaza, Hungary, ngày 01/04/2021.
Lọ đựng các loại oại vac-xin được dùng tại Hungary. Ảnh chụp tại một trạm y tế ở Nyiregyhaza, Hungary, ngày 01/04/2021. AP - Attila Balazs

Từ nhiều tháng nay, trước tình trạng đông đảo dân cư tại các nước nghèo gần như không có điều kiện tiếp cận với vac-xin chống Covid-19, phong trào kêu gọi đình chỉ tạm thời bản quyền vac-xin, để mở đường cho việc sản xuất quy mô lớn, ngày càng thu hút nhiều tiếng nói ủng hộ. Tuy nhiên, phía phản bác cũng lên tiếng mạnh mẽ không kém.

Hôm nay, 26/04/2021, nhiều hãng bào chế tiếp tục phản đối chủ trương này, bác bỏ khả năng là việc đình chỉ bảo hộ bản quyền vac-xin sẽ tạo điều kiện cho việc gia tăng sản xuất vac-xin, cung cấp đủ số lượng cho các nước nghèo, giúp kháng cự lại dịch bệnh. Ngày 26/04 hàng năm là ngày Thế giới về Bản quyền. Trả lời thông tín viên RFI Jérémie Lanche tại Genève, tổng giám đốc hãng dược Moderna, Stéphane Bancel, khẳng định : « Hiện nay, ê kíp của chúng tôi làm việc 7 ngày trên 7 ngày, để chuyển giao công nghệ cho các đối tác. Nếu như tôi buộc phải phó thác thêm cho họ nhiệm vụ chuyển giao công nghệ bổ sung, chúng tôi sẽ không có đủ năng lực sản xuất một tỉ liều dự kiến cấp trong năm nay ». Vẫn theo tổng giám đốc Moderna, việc đình chỉ tạm thời bản quyền vac-xin, nếu diễn ra, cũng sẽ không có tác dụng trực tiếp nào đối với số lượng vac-xin sản xuất trong năm nay 2021, mà sẽ chỉ có tác dụng vào năm tới 2022, nhưng sản lượng năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Tóm lại, đối với nhiều hãng bào chế vac-xin, đình chỉ bản quyền vac-xin, hoặc cưỡng bức chuyển giao công nghệ sẽ không giúp gì vào việc gia tăng sản lượng, mà thậm chí có thể có tác dụng ngược.

Còn theo ông Thomas Cueni, chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Công nghiệp Dược phẩm (IFPMA), được AFP trích dẫn, tổng cộng 275 thỏa thuận sản xuất đã được đúc kết giữa các hãng bào chế, và đôi khi là giữa các đối thủ, để hướng đến mục tiêu sản xuất khoảng 10 tỉ liều vac-xin trước cuối năm 2021. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Công nghiệp Dược phẩm nhấn mạnh là nguyên nhân khiến khó nâng sản lượng vac-xin lên không phải là do vấn đề bản quyền, mà là do các hàng rào thuế quan hay việc cạn kiệt một số thành phần, nguyên liệu, hay phương tiện, khiến tiến trình sản xuất bị chậm lại. Hơn một trăm thành phần cần cho sản xuất vac-xin phòng Covid-19 hiện đang rất bị thiếu.

Ngược lại, những người ủng hộ đình chỉ tạm thời bản quyền về vac-xin cho rằng quyết định này mang lại một cơ hội rất quan trọng cho việc thúc đẩy sản xuất vac-xin. Hôm 23/06, tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa một lần nữa nhắc lại là vac-xin cần được coi là « tài sản chung » của nhân loại. Từ nửa năm nay, Nam Phi và Ấn Độ đi đầu trong nhóm các nước yêu cầu đình chỉ tạm thời bản quyền vac-xin ngừa Covid-19, để thu hẹp tình trạng hết sức bất công trên thế giới hiện nay, khi nhiều nước giàu dư thừa vac-xin để tiêm chủng cho đại đa số dân chúng, còn đông đảo nước nghèo gần như không có gì. Cho đến nay, sáng kiến do Nam Phi và Ấn Độ chủ trì đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 100 quốc gia.

Ngày 15/04, khoảng 170 nhân vật nổi tiếng, bao gồm nhiều giải Nobel và cựu nguyên thủ nhiều nước, đã gửi một bức thư ngỏ đến tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, để kêu gọi nguyên thủ Mỹ tham gia vào sáng kiến đình chỉ tạm thời bản quyền vac-xin ngừa Covid-19. Những người ký tên vào thư ngỏ cho biết đã nhận được một số thông tin về việc chính phủ Mỹ đang xem xét việc « đình chỉ tạm thời bản quyền (vac-xin Covid-19) của Tổ chức Thương mại Thế giới trong thời gian đại dịch, theo đề xuất của Nam Phi và Ấn Độ ». Thư ngỏ hoan nghênh nỗ lực này, và nhấn mạnh : « việc đình chỉ này là một bước đi quan trọng và cần thiết để chấm dứt đại dịch ». Ngày 09/06/2021, Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ có phiên họp toàn thể. Đây sẽ là dịp vấn đề đình chỉ bản quyền vac-xin một lần nữa được nêu ra.

Vac-xin chống Covid: Nhiều hãng bào chế phản đối việc « đình chỉ bản quyền bằng sáng chế » (rfi.fr)

Covid-19: Một tỷ liều vac-xin đã được tiêm trên thế giới

Ảnh minh họa :  vac-xin chống covid-19 chụp trước logo của Pfizer, ngày 09/02/2021.
Ảnh minh họa : vac-xin chống covid-19 chụp trước logo của Pfizer, ngày 09/02/2021. REUTERS - Dado Ruvic

Theo thống kê của hãng tin AFP ngày 24/04/2021, kể từ ngày 08/12/2020, khi bà Margaret Keenan tại Anh Quốc trở thành người đầu tiên ở phương Tây được chích ngừa Covid-19, cho đến nay, trên toàn thế giới, đã có 1 tỷ liều vac-xin được tiêm.

Chỉ trong khoảng hơn 1 năm, một thời gian ngắn kỷ lục, đã có một chục vac-xin được chế tạo, mang lại hy vọng miễn dịch cộng đồng cho một số quốc gia có tỷ lệ chích ngừa cao. Sau những trục trặc ban đầu, chiến dịch tiêm chủng nay đang được đẩy nhanh ở nhiều nước.

Đi đầu là Israel, với hơn 80% số người trên 20 tuổi đã được chích 2 liều vac-xin ngừa Covid-19, đến mức nước này kể từ nay không còn bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Theo sát là Hoa Kỳ, với phân nửa dân số đã được tiêm ít nhất là một liều. Không kém Mỹ, Anh Quốc cũng đã chích ít nhất là một mũi cho 1/2 dân số (32 triệu người).

Liên Hiệp Châu Âu thì trong quý 1 chỉ mới nhận được 107 triệu liều, gộp chung tất cả các loại vac-xin, cho tổng dân số 446 triệu dân. Nhưng chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen vẫn tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu 70% người lớn được chích ngừa Covid-19 từ đây đến mùa hè.

Tuy nhiên, thế giới hãy còn lâu mới ra khỏi cơn ác mộng đại dịch, đã khiến hơn 3 triệu bệnh nhân thiệt mạng và khiến hoạt động kinh tế của toàn cầu bị gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Thứ nhất, chúng ta nay lại phải đối phó với các biến thể virus, từ biến thể Anh Quốc, biến thể Brazil cho đến biến thể mới nhất đến từ Ấn Độ. Chưa ai biết là khả năng kháng lại vac-xin của các biến thể này là như thế nào.

Thứ hai là có sự cách biệt quá lớn giữa các nước giàu với các nước nghèo về số người được tiêm ngừa Covid-19, cho nên sẽ gần như không thể đạt được miễn dịch cộng đồng ở cấp độ thế giới.

Theo tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ở các nước giàu, tỷ lệ chích ngừa bình quân là 1/4, trong khi ở các nước nghèo tỷ lệ này là 1/500. Trong khuôn khổ chương trình COVAX, do những khó khăn về tài chính, tính đến ngày 15/04 chỉ mới có 38 triệu liều được giao cho 113 nước nghèo.

Covid-19: Một tỷ liều vac-xin đã được tiêm trên thế giới (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten