dinsdag 20 april 2021

Covid-19 - Ấn Độ: Thêm 1 triệu ca dương tính với virus corona trong 5 ngày + Anh Quốc đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ

 

Covid-19 - Ấn Độ: Thêm 1 triệu ca dương tính với virus corona trong 5 ngày

New Delhi, thủ đô Ấn Độ, bị phong tỏa ít nhất một tuần kể từ ngày 19/04/2021 để chống dịch Covid-19.
New Delhi, thủ đô Ấn Độ, bị phong tỏa ít nhất một tuần kể từ ngày 19/04/2021 để chống dịch Covid-19. AFP - SAJJAD HUSSAIN

Kể từ ngày 19/04/2021, 20 triệu dân tại thủ đô New Delhi lại bị phong tỏa trong vòng một tuần lễ. Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 273.000 bệnh nhân Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp mà mỗi ngày Ấn Độ vượt ngưỡng 200.000 ca dương tính với virus corona. Quốc tế lo ngại trước « biến thể Ấn Độ ».

Khủng hoảng y tế tại Ấn Độ nghiêm trọng đến nỗi chính phủ Anh vừa thông báo thủ tướng Boris Johnson hủy chuyến công du quốc gia Nam Á này vào tuần tới.

New Delhi đang trở thành tâm dịch, với hơn 25.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày, chiếm gần 1/3 số bệnh nhân vừa được phát hiện trên toàn quốc. Hệ thống y tế tại thủ đô Ấn Độ đã quá tải. Arvind Kejriwal, lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết tình hình tại chỗ đã trở nên « nghiêm trọng. Lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ 10 giờ đêm nay chỉ giúp kềm hãm đà lây lan. Trong tuần qua, số bệnh nhân tăng thêm 64% so với tuần lễ đầu tiên trong tháng 4 »

Số ca lây nhiễm mới tăng nhanh do hai yếu tố: Thứ nhất là dân chúng bất cẩn vào mùa tại Ấn Độ diễn ra hàng loạt các lễ hội quy tụ rất đông người. Lý do thứ hai là virus biến thể B.1.617 còn được gọi là « biến thể Ấn Độ » được phát hiện lần đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái nhưng đến nay, có đến 60 % các bệnh nhân tại bang Maharrashtra, với thủ phủ là thành phố Bombay, lá phổi kinh tế của Ấn Độ, đã mang virus này.

Theo giới phân tích biến thể B.1.617 không chỉ hoành hành tại Ấn Độ mà đã lan tới Vương Quốc Anh, Đức, Bỉ, Namibia, Ai Len, Úc, New Zealand, Singapore và Hoa Kỳ.

Covid-19 trên thế giới 

Trong khi đó tại Hoa Kỳ chính quyền thông báo, kể từ hôm nay (19/04/2021) tất cả những ai trên 18 tuổi đều được chích ngừa chống Covid-19. Hiện tại hơn 131 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng ít nhất là một mũi vac-xin.

Còn tại Đức, Berlin tối qua tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 80.000 nạn nhân chết vì virus corona.

Về tình hình Pháp, với hơn 30.00 ca nhiễm mới trong một ngày, Pháp chưa hy vọng trông thấy « tình hình tươi sáng hơn ». Nhà dịch tễ học Dominique Castagliola báo động: Trong hoàn cảnh này, khó có hy vọng chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào giữa tháng 5/2021 như đã thông báo.

Covid-19 - Ấn Độ: Thêm 1 triệu ca dương tính với virus corona trong 5 ngày (rfi.fr)

Covid-19 : Dịch bùng phát dữ dội, Anh Quốc đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ

Từ 23/04, công dân Ấn Độ bị cấm nhập cảnh Anh Quốc. Trong ảnh: New Delhi, thủ đô Ấn Độ đông kín người bất chấp đại dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 19/04/2021.
Từ 23/04, công dân Ấn Độ bị cấm nhập cảnh Anh Quốc. Trong ảnh: New Delhi, thủ đô Ấn Độ đông kín người bất chấp đại dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 19/04/2021. AFP - SAJJAD HUSSAIN

Chính phủ Anh ngày 19/04/2021, thông báo cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ Ấn Độ, do đại dịch Covid-19 tái bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, những người định cư ở Anh vẫn được phép vào, và phải tự trang trải các khoản phí cách ly.

Theo AFP, Bộ trưởng Y Tế, Matt Hancock, nói rõ là 103 ca nhiễm biến thể Ấn Độ đã được xác định tại Vương quốc Anh. « Phần lớn có liên hệ đến những chuyến đi quốc tế và đã được xác định qua xét nghiệm ngay tại cửa khẩu ».

Tại Nghị viện, ông Hancock tuyên bố, sau khi đã phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu nhằm xác định xem biến thể mới này có những « đặc điểm đáng lo » như kháng vac-xin hay không, chính phủ Anh « buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng mang tính sống còn khi đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ ». Quyết định cấm này có hiệu lực kể từ sáng thứ Sáu, 23/4/2021. Mọi công dân Anh và Ailen khi về nước buộc phải chấp nhận cách ly 10 ngày tại một khách sạn, chi phí tự trả.

Ấn Độ : Nguy cơ thiếu dưỡng khí

Quyết định của chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh tại Ấn Độ, dịch bệnh tái bùng phát dữ dội. Hôm qua, 19/4 cả nước có 273.810 người nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, Ấn Độ, có 1,3 tỷ dân, ghi nhận có hơn 200 ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, thay vì con số 9.000 người vào đầu tháng 2/2021. Như vậy, tính đến đầu mùa dịch đến nay, Ấn Độ đã có hơn 15 triệu người nhiễm bệnh.

New Dehli là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 25 ngàn ca bệnh mới thường nhật, bệnh viện bị quá tải, có nguy cơ « vỡ trận ». Tình hình tương tự tại nhiều thành phố lớn khác. Nhiều bệnh viện có nguy cơ thiếu thuốc và dưỡng khí cho việc điều trị.

Lệnh phong tỏa hiện được ban hành tại New Dehli và nhiều nơi khác ở Ấn Độ. Tham vọng chích ngừa cho toàn dân của chính phủ cũng bị hạn chế do thiếu nguồn dự trữ vac-xin. Tính đến thứ Bảy, 17/4, cả nước chỉ mới có được 117 triệu người được tiêm ngừa. Trong hoàn cảnh này, chính quyền New Dehli cho biết sẽ dùng đến vac-xin Sputnik V của Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số loại vac-xin khác để đáp ứng nhu cầu to lớn ở trong nước.

Covid-19 : Dịch bùng phát dữ dội, Anh Quốc đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten