zondag 25 januari 2015

Nhiều nguyên thủ đến chia buồn với Tân vương Ả Rập Xê Út

Ả Rập Xê ÚtQuốc tếTang lễ

Nhiều nguyên thủ đến chia buồn với Tân vương Ả Rập Xê Út

mediaTang lễ của quốc vương Abdallah tại đền thờ hồi giáo Imam Turki, ở Riyad - AFP /HO/SPA
    Nhiều nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới hôm nay 24/01/2015 và ngày mai tiếp tục đến Ả Rập Xê Út để phân ưu với Tân vương Salman, sau khi cố Quốc vương Abdallah băng hà hôm qua sau mười năm trị vì. Ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng rút ngắn chuyến viếng thăm Ân Độ để đến Ryad.
    Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron, Thái tử Anh Charles, Thái tử Nhật Naruhito… sẽ hiện diện tại Ryad để nói lời chia buồn với Quốc vương Salman, người kế vị Quốc vương Abdallhah qua đời hôm qua ở tuổi 91. Ông được ca ngợi là « người bảo vệ hòa bình ở Trung Đông », hay người ủng hộ đối thoại giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây.
    Riêng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy bỏ chuyến đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng trong ngày cuối cùng của chuyến công du Ấn Độ để bay đến Ryad. Hoa Kỳ và quốc gia siêu bảo thủ Ả Rập Xê Út vốn là hai đồng minh lâu đời, tuy mối quan hệ này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện gần đây, trong một Trung Đông nhiều rối loạn.
    Trước đó, nhiều nguyên thủ Ả Rập và các nước khác trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Quốc vương Qatar Tamim Ben Hamad đã tham dự tang lễ tại Ryad. Truyền hình chiếu cảnh nhiều ông hoàng, lãnh tụ các giáo phái và bộ lạc, tướng lãnh, doanh nhân nổi tiếng chen chúc đến Hoàng cung để phân ưu với tân Quốc vương.
    Tân vương Salman hôm qua cam kết tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm về chính sách năng lượng cũng như ngoại giao, và giữ lại hầu hết các thành viên chính phủ trong đó có các Bộ trưởng Dầu lửa, Tài chính và Ngoại giao.
    Quốc vương Salman, 79 tuổi vốn có sức khỏe yếu, còn nhanh chóng dập tắt các tin đồn về tranh giành quyền lực trong Hoàng tộc, với việc phong người em là Moukrine, 69 tuổi làm Thái tử, và người cháu Mohamed Ben Nayef, 55 tuổi, là người kế vị tiếp theo.

    http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150124-nhieu-nguyen-thu-den-chia-buon-voi-tan-vuong-a-rap-xe-ut/

    Ả Rập Xê Út : Quốc vương Abdallah từ trần

    mediaTang lễ vua Ả Rập Xê Út Abdallah tại Riyad, ngày 23/01/2015AFP PHOTO / HO / SAUDI TV
      Quốc vương Abdallah của Ả Rập Xê Út , sau 10 năm trị vì, qua đời vào đêm thứ Năm sáng thứ Sáu theo thông báo của triều đình, thọ 90 tuổi. Sức khỏe suy yếu, nhà vua của vương quốc có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới phải nhập viện từ một tháng nay vì viêm phổi. Thái tử Salman, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng 79 tuổi, một người em cùng cha khác mẹ lên kế vị. Moqren, cũng là một em trai cùng cha khác mẹ, 69 tuổi,được chỉ định làm thái tử nối ngôi.
      Lên ngôi vào năm 2005 lúc 82 tuổi sau cái chết của quốc vương Fahd, một người anh cùng cha khác mẹ, quốc vương Abdallah thực sự đã điều hành vương quốc dầu hỏa này từ một chục năm trước với tư cách nghiếp chính vương.
      Trong thời gian trị vì, quốc vương Abdallah đã thực hiện một cải cách được xem là ngoạn mục trong thế giới Hồi giáo : Cho phụ nữ quyền bầu cử, cho bầu cử tự do ở cấp địa phương nhưng lại cấm đảng phái chính trị. Đất nước của chế độ bảo thủ này vẫn lấy giáo luật Charia làm cơ sở và cấm triệt để phụ nữ lái xe hoặc đi du lịch một mình.
      Về ngoại giao, Quốc vương Abdallah, từ thời nhiệp chính vương đã thành công thúc đẩy hiệp định nhưng chiến đem lại hòa bình tại Liban trong những năm 1980.
      Quốc vương Abdallah nỗ lực đối thoại với Iran thời Tổng thống "cải cách" Khatami mặc dù hai nước là thủ lãnh của hai hệ phái Hồi giáo đối nghịch Suni và Shi-a .
      Về chính trị, Quốc vương Abdallah tránh cho vương quốc cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, sử dụng nguồn trữ lượng tài chính dồi dào để tạo công ăn việc làm, xây dựng nhà cửa thỏa mãn nhu cầu dân chúng.
      Trong năm qua, Ả Rập Xê Út tham gia vào liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Syria mặc dù Ả rập Xê Út và Qatar bị Iran và giới phân tích quốc tế tố cáo ủng hộ phe thánh chiến Suni.
      Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong thông điệp phân ưu, thương tiếc một nhà vua luôn luôn “đặt niềm tin”  vào đồng minh Hoa Kỳ.
      Sau lễ cầu nguyện thứ sáu, quốc vương Abdallah đã được an táng ngay trong ngày hôm nay theo tục lệ Hồi giáo.

      http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150123-a-rap-xe-ut-quoc-vuong-abdallah-tu-tran/

      Geen opmerkingen:

      Een reactie posten