zaterdag 13 juli 2013

20% dân Việt sống trong điều kiện thiếu vệ sinh

20% dân Việt sống trong điều kiện thiếu vệ sinh Friday, July 12, 2013 3:55:17 PM






TIỀN GIANG (NV)Theo một thăm dò do Bộ Y Tế CSVN công bố, 20% dân số trong nước đang sống trong tình trạng thiếu vệ sinh.
Một phụ nữ đứng bán gà tại một khu chợ ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Trong khi đó, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cũng loan báo rằng, một phần tư dân chúng Việt Nam sống trong một môi trường thiếu trong sạch, đặc biệt tỉ lệ này còn cao hơn ở vùng nông thôn.

Trang mạng VietNamNet Bridge trích dẫn lời Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Long cho biết, một số bệnh gây tử vong truyền nhiễm qua hệ tiêu hóa khi người ta họ sử dụng nguồn nước dơ bẩn, chưa được lọc sạch. Điều này dẫn đến sự bùng phát bệnh tiêu chảy, thương hàn và bệnh về tay chân miệng bất cứ lúc nào, đồng thời số tử vong cũng tăng cao.
Bác Sĩ Long thêm rằng, thiếu ý thức về vấn đề vệ sinh khiến vấn đề càng thêm trầm trọng, theo ông, nếu mỗi hộ ở vùng thôn quê có nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn, số trẻ em thiếu cân và còi cọc cũng sẽ giảm rất nhiều. (TP)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169241&zoneid=2#.UeEaxPnCTL8
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten