zaterdag 20 december 2014

10 sao nữ mặc đẹp nhất Quả cầu vàng 2012

Thứ ba, 17/1/2012 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

10 sao nữ mặc đẹp nhất Quả cầu vàng 2012

Khoác lên mình bộ váy quyến rũ, thanh lịch làm tôn vẻ đẹp cơ thể sẵn có, Jessica Alba, Sofia Vergara, Angelina Jolie... là những mỹ nhân mặc đẹp nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2012. 
Sao lộng lẫy trên thảm đỏ Quả cầu vàngGeorge Clooney và 'The Artist' thắng giải Quả cầu vàng
Diễn viên, người mẫu Sofia.
Diễn viên, người mẫu Sofia Vergara có lựa chọn hoàn hảo với chiếc váy đuôi cá màu xanh thẫm khoe những đường cong cơ thể .
Angelina.
Nữ diễn viên Angelina Jolie sang trọng trong bộ váy Atelier Versace màu ngà với điểm nhấn màu đỏ trên vai và chiếc ví nhỏ cùng tông màu đỏ.
Diễn viên Jessica Alba.
Chiếc váy hiệu Gucci màu hoa oải hương ôm sát người tôn lên những đường cong hoàn hảo của bà mẹ hai con Jessica Alba.
Evan.
Nổi bật với phong cách hoang dã, nữ diễn viên Evan Rachel Wood khéo léo kết hợp chiếc váy gắn lông chim Vera Wang và trang sức lục bảo hiệu Fred Leighton.
Emma Stone.
Nữ diễn viên Emma Stone quyến rũ và gợi cảm trong bộ váy màu huyết dụ mềm mại và điểm nhấn là chiếc thắt lưng hình đại bàng tung cánh rất cá tính.
Ngôi sao "Young Adult" Charlize Theron quyến rũ và thanh lịch với chiếc váy xẻ sâu màu hồng nhạt hiệu Dior cùng thắt lưng đính ngọc hiệu Cartier.
Tilda.
Nữ diễn viên Tilda Swinton sang trọng, quyến rũ trong bộ váy màu xanh dương hiệu Haider Ackermann và trang sức hiệu Fred Leighton.
Julian Moore.
Nữ diễn viên 51 tuổi Julianne Moore xinh đẹp với bộ váy đen nhãn hiệu Chanel và trang sức Fred Leighton. Kiểu váy đuôi cá năm nay rất được ưa chuộng.
Diễn viên Claire Danes duyên dáng trong bộ váy J. Mendel mang đậm chất cổ điển với sự kết hợp hai màu cơ bản: đen và trắng.
Shailene Woodley.
Nữ diễn viên "The Descendants" Shailene Woodley trông như một nàng tiên cá trong bộ váy Marchesa cách điệu phong cách Art Deco - phong cách tạo nên sự sang trọng.
Bạn thấy sao nào mặc đẹp nhất?
Hồ ThuẢnh: AFP
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/10-sao-nu-mac-dep-nhat-qua-cau-vang-2012-1916975.html

Thứ hai, 16/1/2012 | 10:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

Sao lộng lẫy trên thảm đỏ Quả cầu vàng

Angelina Jolie, Madonna, Natalie Portman, Nicole Kidman... diện những bộ đầm dạ hội bắt mắt nhất, kiêu hãnh bước trên thảm đỏ Khách sạn Beverly Hilton, California, Mỹ, tham dự lễ trao giải Golden Globe 2012, diễn ra tối 15/1 (giờ địa phương) tức sáng 16/1 Hà Nội.
Angelina Jolie
Diễn viên Angelina Jolie diện bộ đầm lụa màu kem Atelier Versace nền nã, với điểm nhấn là dải vải đỏ trên ngực và chiếc xắc cầm tay.
Cặp diễn viên Angeliana Jolie - Brad Pitt.
Brad Pitt đi cùng người tình, gây ấn tượng đặc biệt khi xách thêm chiếc ba-toong lên thảm đỏ.
Madonna.
Nữ hoàng nhạc pop Madonna.
Madonna và Andrea.
Nữ ca sĩ Madonna và diễn viên Andrea Riseborough.
Natalie Portman.
Diễn viên Natalie Portman trở lại xinh đẹp, rạng rỡ sau khi sinh con được 6 tháng.
Kate Winslet.
Diễn viên Kate Winslet.
Nicole Kidman.
Diễn viên Nicole Kidman.
Reese Witherspoon.
Diễn viên Reese Witherspoon.
Emma Stone.
Nữ diễn viên vừa đoạt giải People's Choice Awards Emma Stone.
Sofia.
Diễn viên, người mẫu Sofia Vergara.
Salma Hayek.
Diễn viên Salma Hayek.
Diễn viên Tilda Swinton.
Bạn thấy ngôi sao nào mặc đẹp nhất trên thảm đỏ?
Hồ ThuẢnh: Justjared, AFP
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/sao-long-lay-tren-tham-do-qua-cau-vang-1916950.html
Thứ hai, 16/1/2012 | 12:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

George Clooney và 'The Artist' thắng giải Quả cầu vàng

Bộ phim Pháp gợi nhớ về thời kỳ phim câm của Hollywood và phim tâm lý gia đình của tài tử George Clooney giành chiến thắng tại giải thưởng điện ảnh của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood năm nay.
Đêm trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 diễn ra tối 15/1 (giờ địa phương) tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, bang California, Mỹ, tức sáng 16/1 Hà Nội. The Artist, bộ phim câm của đạo diễn người Pháp Michel Havanavicius, giành giải Phim hài/ ca nhạc xuất sắc, còn  The Descendantscủa đạo diễn Alexander Payne là Phim tâm lý/ chính kịch xuất sắc. Hai tác phẩm này cũng giành cả hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho George Clooney và Jean Dujardin.
"The Artist" và "The Descendants" - hai cái tên giành chiến thắng Quả cầu vàng năm nay.
Chiến thắng của The Artist được nhiều người dự đoán trước, nhưng vớiThe Descendants thì là một bất ngờ bởi trước đêm trao giải, hai ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Phim tâm lý xuất sắc là The Help và Hugo. Tuy nhiên, cuối cùng câu chuyện về một doanh nhân thành đạt nhưng lơ là chuyện gia đình, phải đối mặt với cô con gái nổi loạn khi người vợ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông trong The Descendants đã thuyết phục được các thành viên trong Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood.
Ở hạng mục Diễn viên chính xuất sắc của phim tâm lý, hai cái tên được vinh danh đều là hai gương mặt gạo cội của làng điện ảnh thế giới - George Clooney (phim The Descendants) và Meryl Streep (phim The Iron Lady). Trong khi đó, hai người giành giải Diễn viên chính xuất sắc của phim hài/ ca nhạc là hai diễn viên lần đầu được "chạm" vào Quả cầu vàng - Michelle Williams (phim My Week With Marilyn) và Jean Dujardin (phim The Artist). 
George Clooney bên Quả cầu vàng cho
George Clooney với Quả cầu vàng cho "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở thể loại phim tâm lý. Ảnh: AFP.
Năm nay, MC Ricky Gervais đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Năm ngoái, anh bị chỉ trích vì  đùa vô duyên, bôi nhọ các ngôi sao thì năm nay, những trò đùa của Ricky được tiết chế lại ở mức độ vừa phải, tạo nên tiếng cười cho khán giả. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Ricky giới thiệu Madonna ra trao giải, anh kèm thêm cụm từ "Just Like A Virgin" (phỏng theo tên một ca khúc nổi tiếng của nữ hoàng nhạc Pop). Madonna hài hước đáp lại: "Nếu anh nghĩ tôi vẫn là một virgin (trinh nữ) thì hãy ra đây làm điều gì đó với nó đi". Câu nói đùa này khiến cả khán phòng ngập tràn trong tiếng cười và vỗ tay.
Lúc giới thiệu Antonio Banderas và Salma Hayek - hai ngôi sao gốc Latin - ra trao giải, Ricky Gervais cũng nói rằng "tôi không hiểu họ nói gì" ám chỉ nguồn gốc của cặp minh tinh - tài tử này. Để trêu đùa Ricky, Antonio đáp lại bằng cách thốt ra một tràng dài tiếng Tây Ban Nha rất nhanh đến mức Salma, người Mexico, đứng bên cạnh phải thốt lên: "Đến tôi cũng không hiểu anh ấy đang nói gì".
Đoàn phim
Đoàn phim "The Artist" ăn mừng chiến thắng giải "Phim hài/ ca nhạc xuất sắc". Ảnh: AFP.
So với các năm trước, Quả cầu vàng 2012 không có đột phá nào mới mẻ. Đêm trao giải vẫn diễn ra ấm cúng trong một khán phòng của khách sạn Beverly Hilton. Điểm khác biệt là phần nhạc nền của lễ trao giải năm nay do Yoshiki Hayashi, trưởng nhóm nhạc X-Japan người Nhật Bản, đảm nhiệm.
Quả cầu vàng là giải thưởng được Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood trao tặng hàng năm, có uy tín chỉ sau Oscar. Trong nhiều thập kỷ trước, kết quả của Quả cầu vàng và Oscar thường rất hay trùng nhau, nhưng vài năm trở lại đây, hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất này có sự khác biệt khá rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn. Các đề cử của Oscar năm nay sẽ được công bố vào ngày 24/1. Đêm trao giải diễn ra vào tối 26/2 với người dẫn dắt là danh hài Billy Crystal.
Kết quả đêm trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69
Phim tâm lý/ chính kịch xuất sắc: "The Descendants"
Phim hài/ ca nhạc xuất sắc: "The Artist"
Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý: George Clooney (phim "The Descentdants")
Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý: Meryl Streep (phim "The Iron Lady")
Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài/ ca nhạc: Jean Dujardin (phim "The Artist")
Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài/ ca nhạc: Michelle Williams (phim "My Week With Marilyn")
Đạo diễn xuất sắc: Martin Scorsese (phim "Hugo")
Kịch bản xuất sắc: Woody Allen (phim "Midnight in Paris")
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christopher Plummer (phim "Beginners")
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Octavia Spencer (phim "The Help")
Nhạc phim hay nhất: "The Artist"
Bài hát trong phim hay nhất: "Masterpiece" (phim "W.E.")
Phim hoạt hình xuất sắc: "The Adventures of Tintin"
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: "A Seperation" (Iran)
Phim truyền hình tâm lý xuất sắc: "Homeland"
Phim truyền hình hài/ ca nhạc xuất sắc: "Modern Family"
Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc ở thể loại tâm lý: Kelsey Grammer (phim "Boss")
Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc ở thể loại tâm lý: Claire Danes (phim "Homeland"
Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc ở thể loại hài: Matt LeBlanc (phim "Episodes")
Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc ở thể loại hài: Laura Dern (phim "Enlightened")
Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: "Downtown Abbey"
Nữ diễn viên chính phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Kate Winslet (phim "Mildred Pierce")
Nam diễn viên chính phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Idris Elba (phim "Luther")
Nữ diễn viên phụ phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Jessica Lange (phim "American Horror Story")
Nam diễn viên phụ phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Peter Dinklage (phim "Game of Thrones").  
Nguyên Minh
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/phim/sau-man-anh/george-clooney-va-the-artist-thang-giai-qua-cau-vang-1916976.html




Geen opmerkingen:

Een reactie posten