vrijdag 12 augustus 2022

Việt Nam có mức chi phí sinh hoạt khá thấp so với thế giới trong năm 2022 : 139/197

 

Việt Nam có mức chi phí sinh hoạt khá thấp so với thế giới trong năm 2022


Việt Nam thuộc nhóm 30% các nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2022, theo bảng xếp hạng được đưa ra gần đây trên các trang livingcost.org và worldpopulation.com, đánh giá về gần 200 nước và vùng lãnh thổ.

Trong bảng xếp hạng của livingcost.org, với dữ liệu thu thập từ số đông thông qua internet (croudsource), chi phí sinh hoạt trung bình ở Việt Nam là 622 đô la Mỹ (14 triệu 850 nghìn đồng)/tháng, đứng ở vị trí 139/197 nước và vùng lãnh thổ.

Ví trí này khá sát với xếp hạng về Việt Nam của World Population Review, một tổ chức độc lập và phi chính trị có trụ sở ở California, Mỹ. Trên trang web mang tên worldpopulation.com của tổ chức này, Việt Nam đứng thứ 136/197 nước và vùng lãnh thổ về mặt chi phí sinh hoạt, với chi tiêu bình quân là 639 đô la/tháng.

Hai con số kể trên của Việt Nam thấp hơn các nước và vùng lãnh thổ láng giềng lần lượt từ cao xuống thấp là Singapore, Brunei, Đài Loan, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia.

Trong cùng khu vực ASEAN, Singapore có chi phí sinh hoạt cao nhất, 2.169 đô la/tháng; Brunei cao nhì, 1.152 đô la; các nước Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Lào có mức chi phí từ 652 đô la đến 888 đô la.

Trên bình diện thế giới, 10 nước và vùng lãnh thổ có chi phí sinh hoạt cao nhất, theo thứ tự giảm dần, là Monaco, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Ireland, Liechtenstein, Iceland, Singapore, Luxembourg, Na Uy và Mỹ, với số tiền phải tiêu hàng tháng từ 1.951 đô la đến 3.743 đô la.

Ở đầu bên kia của bảng xếp hạng, 10 nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất, theo thứ tự tăng dần, là Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Algeria, Afghanistan, Lybia, Tunisia, Ấn Độ, Ai Cập và Gambia, với số tiền bỏ ra hàng tháng là từ 294 đô la đến 425 đô la.

Theo quan sát của VOA, thứ hạng của Việt Nam về chi phí sinh hoạt cũng tương xứng với thứ hạng về mức thu nhập đầu người của đất nước.

Như VOA đã đưa tin, thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước Đông Nam Á và thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê, xếp hạng, theo số liệu được ngân hàng này cập nhật ngày 1/7.

Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là 3.560 đô la. So riêng với các nước trong cùng khu vực, con số của Việt Nam chỉ bằng gần 1 phần 18 của Singapore, 64.010 đô la. GNI đầu người của đảo quốc có quy mô một thành phố này đạt vị trí cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 10 thế giới.

Lần lượt đứng thứ hai và thứ ba ở Đông Nam Á là Brunei và Malaysia với các con số tương ứng là 31.510 và 10.930 đô la, cao hơn Việt Nam gấp khoảng 9 lần và 3 lần.

Ba nước khác thuộc khối ASEAN đứng trên Việt Nam là Thái Lan, với 7.260 đô la/người; Indonesia, 4.140 đô la; và Philippines, 3.640 đô la.

Gần thời điểm Ngân hàng Thế giới cập nhật thông tin về GNI, tạp chí CEOWORLD có trụ sở chính ở New York, Mỹ, đưa ra bảng xếp hạng về chất lượng sống trên thế giới, theo đó, Việt Nam đứng thứ 7 trong khối ASEAN và đứng thứ 62 trên bình diện toàn cầu.


https://www.voatiengviet.com/a/6695739.html?fbclid=IwAR17g4-3Ppm6yJ79EDllDJ8JRsSToSo9uLq5UWiO1QtYWpJjJabBEn4sb1M

Geen opmerkingen:

Een reactie posten