zaterdag 20 augustus 2022

Tỷ lệ người bị ung thư ở Việt Nam ‘tăng mạnh’

 Tỷ lệ người bị ung thư ở Việt Nam ‘tăng mạnh’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tỷ lệ người bị ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, trong đó môi trường sống là một trong những nguyên nhân,” báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Tám dẫn nhận định của ông Mai Trọng Khoa, cựu phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Báo này cũng trích dẫn dữ liệu của Tổ Chức Ung Thư Toàn Cầu (Globocan) cho thấy hồi năm 2020, tỷ lệ người bị ung thư của Việt Nam tăng chín bậc (lên vị trí 90 trong số 185 quốc gia), từ 165,000 ca mới vào năm 2018 tăng lên 182,000 ca vào năm 2020. Đồng thời, tỷ lệ tử vong do ung thư tăng sáu bậc, lên thứ 50 trong số 185 quốc gia chỉ sau hai năm.

Một ca giải phẫu cho bệnh nhân ung thư. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cũng theo ghi nhận của Globocan, năm loại bệnh ung thư được xem là phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2020 bao gồm: Ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất (14.5%), tiếp đến là ung thư phổi (14.4%), ung thư vú (11.8%), ung thư dạ dày (9.8%) và ung thư đại trực tràng (9%).

Ông Khoa nói thêm: “Môi trường (nước, không khí…) ô nhiễm, kém phẩm chất chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng gây ung thư. Bên cạnh đó lối sống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc, uống rượu, lạm dụng chất kích thích, thực phẩm không đảm bảo an toàn… cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ người bị bệnh này ngày càng nhiều.”

Liên quan bệnh ung thư, báo Lao Động hôm 10 Tháng Tám cho biết tại Việt Nam, cứ 100,000 người thì có 159 người được chẩn đoán bị ung thư và 106 người tử vong do ung thư các loại.

Theo báo này, số ca tử vong do ung thư của Việt Nam còn cao, hiệu quả điều trị thấp là do 80% bệnh nhân “được phát hiện ở giai đoạn muộn.”

Tỷ lệ người bị ung thư gia tăng sau mỗi năm khiến các bệnh viện Ung Bướu thường xuyên rơi vào cảnh quá sức chứa.

Theo ghi nhận của báo Lao Động hôm 17 Tháng Tám, tại bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân từ các tỉnh thành ở khu vực phía Nam đổ dồn đến chầu chực khám bệnh từ lúc 4 giờ sáng. Tình trạng này khiến nhiều người phải ngủ vật vờ ngay tại ghế để giữ chỗ.

Thực phẩm bẩn và ô nhiễm môi trường được coi là hai trong số các nguyên nhân gây ung thư ở Việt Nam. (Hình: Zing)

Ngoài chuyện này, bệnh nhân ung thư ở Việt Nam còn khốn khổ vì phải tốn tiền mua thuốc kém phẩm chất, thậm chí chứa hoạt chất độc.

Cụ thể, theo báo VNExpress hôm 16 Tháng Tám, công ty phân phối Liên Hợp Đông Dương nhập hai lô thuốc Capetero 500, được xác định chứa hoạt chất Capecitabine thuộc danh mục “thuốc độc” nhưng không có giấy phép nhập cảng. Đây là thuốc dùng trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Sau khi bị phát giác, lô thuốc này bị Bộ Y Tế buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. (N.H.K)

Tỷ lệ người bị ung thư ở Việt Nam ‘tăng mạnh’ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten