maandag 8 augustus 2022

Ukraine lại cáo buộc Nga nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân

 

Ukraine lại cáo buộc Nga nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân

08/08/2022

Binh lính Nga đang canh gác nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 

Ukraine một lần nữa cáo buộc Nga bắn đạo pháo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia, và tố cáo Moscow đang ‘khủng bố hạt nhân’.

Công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine cho biết quân Nga đã làm hỏng ba cảm biến bức xạ tại cơ sở này trong vụ tấn công vào tối ngày 6/8 và làm một công nhân bị thương do trúng mảnh đạn.

“Khủng bố hạt nhân của Nga đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế - các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Nga,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy viết trên Twitter.

Nhà máy này, vốn nằm ở khu vực do Nga kiểm soát, cũng đã bị tấn công hôm 5/8. Moscow đã đổ lỗi cho quân Ukraine.

Nga đã chiếm được nhà máy Zaporizhzhia hồi đầu tháng 3 trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine, nhưng cơ sở này vẫn được các kỹ thuật viên Ukraine điều hành.

Công ty hạt nhân Ukraine Energoatom cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 6/8 đã bắn trúng một cơ sở lưu trữ, nơi 174 container chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được để ngoài trời.

“Do đó, phát hiện và ứng phó kịp thời nếu xảy ra bức xạ hay rò rỉ bức xạ từ các thùng chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vẫn chưa thể thực hiện được,” công ty này cho biết.

Chính quyền do Nga dựng lên ở vùng Enerhodar bị chiếm đóng, nơi các nhân viên của nhà máy sinh sống, cho biết Ukraine đã tấn công bằng hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan 220 mm.

“Các tòa nhà hành chính và khu vực liền kề cơ sở lưu trữ đã bị hư hại,” họ cho biết.

Sau cuộc tấn công đầu tiên hôm 5/8, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói rằng vụ pháo kích cho thấy nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Đạn pháo đã bắn trúng đường dây điện cao thế, khiến các nhà điều hành nhà máy phải ngắt kết nối lò phản ứng mặc dù không phát hiện rò rỉ phóng xạ.

Ông Zelenskyy, trong bài phát biểu hàng đêm hôm 6/8, đã tố cáo Tổ chức Ân xá Quốc tế ‘im lặng đáng sợ’ khi không đề cập đến vụ pháo kích của Nga vào Zaporizhzhia. Sự im lặng này, ông Zelenskyy nói, ‘cho thấy sự chọn lọc mang tính thao túng của tổ chức này’.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố một phúc trình hồi tuần trước nói rằng ‘quân Ukraine đã khiến dân thường gặp nguy hiểm bằng cách thiết lập các căn cứ và vận hành hệ thống vũ khí ở các khu vực đông dân cư, bao gồm cả trường học và bệnh viện, khi họ đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga vốn bắt đầu hồi tháng Hai’.

Ông Oksana Pokalchuk, người đứng đầu Ân xá Quốc tế Ukraine, cũng bức xúc với phúc trình này và từ chức để phản đối.

Trong lúc này, bốn tàu chở ngũ cốc đã ra khơi từ các cảng nằm trên Biển Đen của Ukraine hôm 7/8.

Trung tâm điều phối chung, cơ quan được thành lập theo Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen để giám sát thực hiện sáng kiến, đã cho phép tàu bè ra khơi qua hành lang nhân đạo hàng hải.

Các tàu rời các cảng của Ukraine đang hướng đến Trung Quốc, Ý và hai địa điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một con tàu thứ năm đã được phép đi đến Ukraine để nhận hàng.


https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-lại-cáo-buộc-nga-nã-pháo-vào-nhà-máy-điện-hạt-nhân/6692813.html?fbclid=IwAR2uHR5iC7qhtdYJVXx6pujpSl8cQcRExtypEjtOPgLurNR0lws2G12cIt8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten