zaterdag 13 juni 2020

Covid-19 : Ấn Độ là nước bị nặng thứ tư, gần 300.000 ca nhiễm + Nga: Số ca tử vong vì Covid-19 tại Matxcơva tăng gấp đôi theo thống kê mới

Covid-19 : Ấn Độ là nước bị nặng thứ tư, gần 300.000 ca nhiễm


Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ là 4 nước ghi nhận nhiều ca nhiễm virus corona nhất thế giới tính đến hôm nay 12/06/2020.
Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ là 4 nước ghi nhận nhiều ca nhiễm virus corona nhất thế giới tính đến hôm nay 12/06/2020. AFP/Archivos
Sau Mỹ, Brazil và Nga, Ấn Độ trở thành nước thứ 4 trên thế giới có số ca nhiễm virus corona cao nhất. Ngày 12/06/2020, bộ Y Tế Ấn Độ đưa ra thống kê 297.535 ca nhiễm Covid-19, tăng thêm 10.956 ca trong vòng một ngày. Số ca tử vong từ đầu mùa dịch là 8.498.
Viễn cảnh khá ảm đạm ở Ấn Độ. Đội ngũ bác sĩ bắt đầu đầu kiệt sức trong khi vẫn phải « chuẩn bị tinh thần và thể lực để đối phó với tình trạng tồi tệ nhất » vì cuộc khủng hoảng dịch tễ mới chỉ bắt đầu và « chưa biết khi nào sẽ đến đỉnh dịch », theo phát biểu của một bác sĩ với AFP. Dù vậy, quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã tiến hành dỡ phong tỏa.
Nga, nước thứ ba trên thế giới bị Covid-19 tác động mạnh, thông báo ngày 12/06 đã có thêm gần 9.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 tiếng, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 511.423 ca và có tổng cộng 6.715 người qua đời vì virus corona tính từ đầu mùa dịch.
Tại Pháp, số ca tử vong tại bệnh viện đã giảm xuống còn 27 trường hợp trong vòng 24 giờ (tổng cộng như vậy là 29.346 ca). Tương tự, số ca nặng trong khoa hồi sức cũng đã giảm xuống : thêm 26 ca mới và hiện có tổng cộng 903 ca đang được điều trị hồi sức.
Tại châu Á, Hàn Quốc có thể sẽ phải tiếp tục thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội do số ca nhiễm mới trong cộng đồng vẫn tăng, trong đó hơn 96% ca nhiễm mới trong hai tuần gần đây đều được ghi nhận ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận.
Còn thủ đô Tokyo của Nhật Bản bước sang giai đoạn 3 dỡ phong tỏa kể từ ngày 12/06 do số ca nhiễm trong cộng đồng giảm, chỉ còn 22 ca mới được ghi nhận ngày 11/06. Theo trang NHK, hàng quán sẽ được mở cửa cho đến nửa đêm, các khu vui chơi giải trí và sòng bạc cũng được mở cửa trở lại.
http://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200612-covid-19-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-l%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BB%8B-n%E1%BA%B7ng-th%E1%BB%A9-t%C6%B0-g%E1%BA%A7n-300-000-ca-nhi%E1%BB%85m

Nga: Số ca tử vong vì Covid-19 tại Matxcơva tăng gấp đôi theo thống kê mới

Một nghĩa trang tại Matxcơva trong mùa dịch Covid-19. Ảnh minh họa chụp ngày 26/05/2020.
Một nghĩa trang tại Matxcơva trong mùa dịch Covid-19. Ảnh minh họa chụp ngày 26/05/2020. via REUTERS - Handout .
Chưa bao giờ Matxcơva ghi nhận số tử vong cao như vậy. Theo số liệu chính thức công bố ngày 10/06/2020, với hơn 15.000 người chết vào tháng Năm vừa qua, tử suất tăng đến 60% so với năm 2019. Theo giải thích của chính quyền thủ đô nước Nga, đã có hơn 5.000 người chết vì siêu vi corona một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thống kê mới này cao gấp hai lần báo cáo chính thúc trước đây.
Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot tường thuật:
Theo báo cáo chính thức, siêu vi corona đã giết chết 2.700 nạn nhân tại thủ đô nước Nga. Nhưng tổng kết do chính quyền thành phố công bố ngày 10/6 lại là một câu chuyện khác. Sở Y Tế thành phố thêm vào danh sách cũ 2.500 nạn nhân. Đây là những bệnh nhân nhiễm siêu vi corona, nhưng cái chết của họ không do siêu vi trực tiếp gây ra, vì thế tên của họ không nằm trong thống kê.
Từ đầu đại dịch, liên bang Nga có lối tính rất chặt chẽ. Chỉ có người bệnh chết vì virus corona với triệu chứng của siêu vi thì mới được đưa vào danh sách nạn nhân Covid-19.
Do vậy, số liệu của Nga bị giới quan sát nghi ngờ là không chính xác. Những người công kích mạnh nhất cho rằng chính quyền Nga che giấu sự thật. Trước những lời đả kích này, chính quyền thủ đô quyết định công bố số liệu chính xác hơn.
Danh sách trong tổng kết mới dài gấp đôi báo cáo trước. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong tại thủ đô Matxcơva tăng gấp đôi, từ 2% lên 4%.
Tuy nhiên, chính quyền thành phố xem đây là một "kết quả tốt" nếu so sánh với số nạn nhân Covid-19 ở những thành phố lớn khác như New York, Madrid hay Luân Đôn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten