zondag 9 september 2012

Tôm Việt Nam xuất cảng sang Mỹ bị thuế chống phá giá

September 07, 2012
HÀ NỘI (NV) - Tôm Việt Nam xuất cảng sang Mỹ bị áp đặt thuế suất chống bán phá giá trung bình 1.25%.

Chế biến tôm xuất khẩu ở Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo một bản tin của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) được thuật lại qua bản tin TTXVN cho biết ngày 4 tháng 9, Bộ Thương Mại Mỹ đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ sáu (POR6) đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1 tháng 2, 2010 đến 31 tháng 1, 2011.

“Nhiều doanh nghiệp tôm Việt Nam bị mức thuế chống bán phá giá là 1.25%, thấp hơn so với mức 2.51% cho Ấn Ðộ và 1.38% cho Thái Lan,” nguồn tin cho hay.

Năm ngoái, Ban Hội Thẩm của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) ngày 11 tháng 7, 2011 đã phán quyết các mức thuế quan chống bán phá giá của Mỹ đối với tôm đông lạnh nhập khẩu “vi phạm nguyên tắc thương mại quốc tế.”

Phán quyết đưa ra tại Geneve (Thụy Sĩ) đã chấp thuận hai trong ba nội dung kiện căn bản của Việt Nam trong vụ kiện Mỹ đã áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), Ban Hội Thẩm của WTO cho rằng, “Mỹ áp dụng phương pháp quy về 0 (hay còn gọi là zeroing) để tính thuế chống bán phá giá là vi phạm quy định của WTO. Ðây là khiếu kiện trọng tâm của Việt Nam, vì việc sử dụng phương pháp này đã tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm, làm mức thuế bị đội lên, gây thiệt hại các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Mức thuế chống bán phá giá của Mỹ đối với hầu hết nhà xuất khẩu tôm Việt Nam được ấn định từ 4.13%-25.76%.”

Theo AFP, Ban Hội Thẩm cho rằng Mỹ đã “hành động không thống nhất với các điều khoản của thỏa thuận chống phá giá và GATT” - những thỏa thuận chính của WTO, và Mỹ nên đưa các phương pháp tính phù hợp với hai thỏa thuận trên.

Việt Nam đã kiện Mỹ ra cơ quan trọng tài của WTO từ đầu năm 2010.

Bản thống kê của Tổng Cục Thống Kê Hà Nội cho hay từ đầu năm đến tháng 8, 2012, Việt Nam đã xuất cảng sang Mỹ một số lượng tôm đông lạnh trị giá gần $750 triệu USD. Mỹ là nước nhập cảng nhiều tôm nuôi ở Việt Nam nhất sau đó tới Nhật và Hàn quốc.

Tôm và kể cả cá nuôi ở Việt Nam có vấn đề phẩm chất liên quan với các loại kháng sinh độc hại bị cấm sử dụng để nuôi nhưng nông dân Việt Nam vẫn lén lút dùng. Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần cảnh cáo và dọa ngưng nhập cảng tôm Việt Nam toàn diện vì các lô hàng xuất cảng sang đây bị nhiễm tỉ lệ kháng sinh Trifluralin và Chloraphenicol “vượt mức cho phép.”

Tháng 3 vừa qua, Liên Minh Tôm Miền Nam của Mỹ đã khuyến cáo chính phủ Mỹ về vấn đề phẩm chất tôm nuôi của Việt Nam, kêu rằng “không đạt an toàn thực phẩm.” Tổ chức này cáo buộc nhà cầm quyền Hà Nội đã bỏ không kiểm soát phẩm chất tôm xuất cảng, dẫn đến tình trạng phẩm chất tôm không an toàn để ăn.

Nhà cầm quyền Hà Nội buộc các công ty chế biến tôm hay thủy sản nói chung xuất cảng phải tự thành lập hệ thống kiểm nghiệm. Chi phí này rất lớn nên đã bị lơ là trong khi giới nông dân lại không nghe lệnh hoàn toàn. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=154667&zoneid=2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten