zondag 22 september 2013

Châu Á rực rỡ đón Trung thu

Thứ hai, 16/9/2013 16:25 GMT+7

Châu Á rực rỡ đón Trung thu

Người dân các nước châu Á náo nức chuẩn bị những chiếc bánh nướng, đèn lồng rực rỡ và trang hoàng đường phố để đón Trung thu.

trung-thu-8-1823-1379321717.jpg
Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hàng năm. Tại Việt Nam, đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông Trăng. Ở các nước khác, đây còn là Tết Đoàn Viên. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức múa lân, múa sư tử, múa rồng và trang trí đèn lồng rực rỡ chào đón Trung thu. Ảnh: Xinhua
trung-thu-1-JPG-1301-1379321717.jpg
Mô hình đèn lồng rực rỡ và ý nghĩa, mang chủ đề "Gia đình yêu dấu" trong triển lãm đèn lồng tại Hong Kong nhân dịp Trung thu. Ảnh: Info.gov.hk
trung-thu-2-JPG-9165-1379321717.jpg
Người bán hàng trên đường Burmah ở Penang, Malaysia, giơ những chiếc đèn lồng bán chạy nhất trong năm nay, với hình dạng mô phỏng nhân vật Minion trong bộ phim hoạt hình ăn khách "Kẻ cướp mặt trăng" của Mỹ. Ảnh: Thestar.com.my
trung-thu-3-5945-1379321717.jpg
Đèn lồng trung thu đủ loại ở khu phố người Hoa ở đảo quốc sư tử Singapore. Ảnh: Timeoutsingapore
trung-thu-4-1209-1379321717.jpg
Một quầy bán đồ Trung thu trên con phố Hàng Mã, Hà Nội. Ảnh: Triip.me
trung-thu-5-6012-1379321717.jpg
Những con chuồn chuồn khổng lồ và những chậu hoa rực rỡ ở triển lãm hoa tại Singapore. Ảnh: Gardensbythebay
trung-thu-6-4639-1379321718.jpg
Người công nhân lau mô hình chiếc bánh Trung thu khổng lồ tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Bánh Trung thu và đèn lồng là những vật phẩm không thể thiếu trong lễ hội trăng rằm ở Trung Quốc. Ảnh: AP
trung-thu-7-8776-1379321718.jpg
Người dân Singapore tụ tập mua sắm cho ngày lễ Trung thu sắp đến tại khu Ngee Ann City. Ảnh: Kevwish
trung-thu-0-3471-1379321718.jpg
Đảo quốc Singapore trang trí rất nhiều đèn lồng và còn bắn pháo hoa nhân dịp Tết Trung thu, thời điểm được cho là trăng tròn đẹp nhất trong năm. Ảnh: AP
Vũ Hà
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten