dinsdag 16 april 2013

Songkran ở Thái Lan : 'Cuộc chiến nước' lớn nhất thế giới

Thứ ba, 16/4/2013, 15:00 GMT+7
Twitter
Facebook

'Cuộc chiến nước' lớn nhất thế giới

Với những khẩu súng nhựa trên tay, các du học sinh Việt Nam cùng bạn bè quốc tế nghịch ngợm bắn nước vào nhau khi đón lễ Songkran ở Thái Lan, sự kiện được nói vui là "cuộc chiến nước" lớn nhất thế giới.

Đến hẹn lên lên, cứ đến giữa tháng Tư (Dương lịch) hàng năm, cũng tương tự như các nước Lào, Campuchia, Myanmar…người dân Thái Lan lại tưng bừng đón năm mới truyền thống Songkran của mình, trong đó nổi bật là tục lệ té nước, với quan niệm rằng càng được nhiều người té nước vào mình, sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Tết năm mới của người Thái sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 13/4 đến ngày 15/4
Cứ đến giữa tháng 4 hàng năm, tương tự như các nước Lào, Campuchia, Myanmar..., người dân Thái Lan lại tưng bừng đón năm mới truyền thống. Tết này được gọi là Songkran ở Thái Lan.
Thủ đô Bangkok là một trong những điểm đến ưa thích của du khách khi đến với Thái Lan vào mùa Songkran. Năm nay, Chính Phủ của bà Yingluck Shinawatra đã quyết định cho người dân một kỳ nghỉ dài đến 5 ngày (12/4 – 17/4) nên người Thái càng có nhiều thời gian tận hưởng lễ hội quan trọng nhất trong năm. Cùng với đó là khẩu hiệu cho Songkran “Songkran without alcohol” (Songkran không bia rượu) và lệnh siết chặt việc bán những chất có cồn tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe và người dân tham gia lễ hội…Bên cạnh đó, an ninh cũng được tăng cường trong những ngày này
Nổi bật trong Tết cổ truyền Songkran là tục lệ té nước, với quan niệm rằng càng được nhiều người té nước vào mình thì sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Thế nên cứ đến dịp này, các khẩu súng nước đủ màu sắc kiểu dáng lại được bày bán la liệt tại các cửa hàng và "đắt như tôm tươi".
Như mọi năm, để tạo điều kiện cho người dân và du khách có thể thoải mái tham gia lễ hội Songkran, chính quyền Bangkok đã tổ chức những tụ điểm vui chơi trong thành phố. Người dân và du khách có rất nhiều lựa chọn những tụ điểm chính cho Songkran như: phố Khao San, Silom, Siam Square, Siam Paragon, Central World, Salam Luang…Đến những khu vực này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng của người Thái, tham gia “bắn nhau” với những khẩu súng nước đủ kích cỡ, thưởng thức âm nhạc, và khám phá những nét văn hóa truyền thống của người dân Thái Lan…
Tết của người Thái kéo dài trong ba ngày, từ ngày 13/4 đến ngày 15/4. Năm nay, chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra quyết định cho người dân nghỉ lễ đến 5 ngày (12/4 – 17/4) nên người Thái càng có nhiều thời gian tận hưởng lễ hội quan trọng nhất trong năm.
Vì thời gian của Tết Songkran cũng là thời điểm kết thúc năm học ở Thái Lan, nên những du học sinh Việt Nam tại Bangkok cũng hoàn toàn có thể thoải mái tham gia lễ hội Songkran năm na
Vì thời gian của Tết Songkran cũng là thời điểm kết thúc năm học ở Thái Lan, nên những du học sinh Việt Nam tại Bangkok cũng hoàn toàn có thể thoải mái tham gia lễ hội.
Như mọi năm, để tạo điều kiện cho người dân và du khách có thể thoải mái tham gia lễ hội Songkran, chính quyền Bangkok tổ chức những tụ điểm vui chơi trong thành phố. Người dân và du khách có rất nhiều lựa chọn những tụ điểm chính cho Songkran như: phố Khao San, Silom, Siam Square, Siam Paragon, Central World, Salam Luang…
Thủ đô Bangkok cũng là một trong những điểm đến ưa thích của du khách ở Thái Lan vào mùa Songkran. Để tạo điều kiện cho người dân và du khách có thể thoải mái tham gia lễ hội Songkran, chính quyền Bangkok tổ chức nhiều tụ điểm vui chơi trong thành phố.
Đến những khu vực này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng của người Thái, tham gia “bắn nhau” với những khẩu súng nước đủ kích cỡ, thưởng thức âm nhạc, và khám phá những nét văn hóa truyền thống của người dân Thái Lan…
Người dân và du khách có rất nhiều lựa chọn những tụ điểm chính cho Songkran như: phố Khao San, Silom, Siam Square, Siam Paragon, Central World, Salam Luang…
Cùng với đó là khẩu hiệu cho Songkran “Songkran without alcohol” (Songkran không bia rượu) và lệnh siết chặt việc bán những chất có cồn tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe và người dân tham gia lễ hội…Bên cạnh đó, an ninh cũng được tăng cường trong những ngày này
Đến những khu vực này, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng của người Thái, tham gia “bắn nhau” với những khẩu súng nước đủ kích cỡ, thưởng thức âm nhạc, và khám phá những nét văn hóa truyền thống của người dân Thái Lan…
Hai du khách quốc tế nghịch ngợm với trò bắn súng nước.
Một đôi nam nữ người Việt lãng mạn trong Tết té nước.
Mùa Songkran năm nay, Thái Lan thực hiện khẩu hiệu “Songkran without alcohol” (Songkran không bia rượu) và siết chặt việc bán những chất có cồn tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe và người dân tham gia lễ hội…Bên cạnh đó, an ninh cũng được tăng cường trong những ngày này.
Mùa Songkran năm nay, Thái Lan thực hiện khẩu hiệu “Songkran without alcohol” (Songkran không bia rượu) và siết chặt việc bán những chất có cồn tại hầu hết các siêu thị, cửa hàng, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe và người dân tham gia lễ hội…Bên cạnh đó, an ninh cũng được tăng cường trong những ngày này. Đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những nụ cười thân thiện của người Thái.
Sinh viên Việt cười hết cỡ bên những người bạn Thái Lan và quốc tế.
Bơm nước vào súng để "chiến đấu".
Ụ nước cứu hỏa và vòi chữa cháy cũng được trưng dụng để... té nước.
Buổi tối, khu phố Silom trở thành phố đi bộ và đông nghịt người tham gia Songkran
Buổi tối, khu phố Silom ở Bangkok trở thành phố đi bộ và đông nghịt người tham gia Songkran.
Phan Anh
Tin liên quan:
 
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2013/04/cuoc-chien-nuoc-lon-nhat-the-gioi/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten