woensdag 10 april 2013

Hoa Kỳ : Đã có người trúng số 640 triệu đôla Giải Mega Millions

Đã có người trúng số 640 triệu đôla

Cập nhật: 10:32 GMT - thứ bảy, 31 tháng 3, 2012
Gần như toàn Hoa Kỳ bị sốt vì giải lớn chưa từng có. Giá mỗi vé là 1đôla.
Cơn sốt xổ số cho giải siêu độc đắc 640 triệu đôla, giải lớn nhất trong lịch sử thế giới, đã dịu lại tại Hoa Kỳ sau khi dường như đã có người trúng giải.
Số trúng thưởng quay vào hôm thứ Sáu với kết quả là 2, 4, 23, 38, 46 với số cuối 23 (Megal Ball).
Số tiền thường tăng ở mức kỷ lục kể từ ngày 24 tháng Một khi không có người nào may mắn trúng giải tất cả số trùng.
42 tiểu bang tại Hoa Kỳ tham gia vào lần quay số này.
Giới chức tại Hoa Kỳ nói một trong các vé được mua tại Maryland và đây có thể là vé số thuộc về người trúng giải.
Trước khi quay vào hôm thứ Sáu, số tiền thưởng đã lên tới 540 triệu đôa và giới chức dự đoán người ta đã bỏ ra hơn 1.5 tỷ đôla mua vé số cho tới thời điểm quay vào thứ Sáu.
Người trúng độc đắc có thể lựa chọn giải pháp hoặc nhận toàn bộ số tiền 640 triệu đôla trong 26 lần trả hàng năm hoặc nhận tiền mặt ngay lập tức với số tiền hơn 460 triệu đôla.
Lần độc đắc được trả lớn nhất trước lần này là 390 triệu đôla (Giải Mega Millions) được chia cho hai người trúng vào năm 2007.
Giới chức xổ số nói rằng xác suất trúng là 1/176 triệu.
Giáo sư toán học Mike Catalano tại Dakota Wesleyan University nói với hãng thông tấn AP rằng “cơ hội trúng số lần này tương đương với khả năng bạn bị sét đánh nhân với thêm 50 lần nữa, dựa trên thống kê mỗi năm có 90 người bị sét đánh”.
Các tiểu bang Florida, Alabama, Mississippi, Alaska, Hawaii, Wyoming, Utah và Nevada không tham gia vào lần quay số này.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/03/120331_us_mega_lottery.shtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten