vrijdag 26 februari 2021

Tư pháp Đức lần đầu tiên kết án kẻ tra tấn người đòi dân chủ ở Syria + truy tố một cố vấn thân cận của tổng thống Syria

 

Tư pháp Đức lần đầu tiên kết án kẻ tra tấn người đòi dân chủ ở Syria

Eyad al-Gharib che mặt chờ đợi phán quyết ở tòa án tại Koblenz, bang Rheinland-Pfalz, Đức, ngày  24/02/2021.
Eyad al-Gharib che mặt chờ đợi phán quyết ở tòa án tại Koblenz, bang Rheinland-Pfalz, Đức, ngày 24/02/2021. AP - Thomas Lohnes
Trọng Thành
3 phút

Trong lĩnh vực nhân quyền, giới quan sát ghi nhận hai phán quyết quan trọng ngày 24/02/2021, tại Đức. Phán quyết đầu tiên liên quan đến một cựu nhân viên ngành an ninh Syria đang sống lưu vong tại Đức. Nhân vật này bị kết tội « đồng lõa với tội ác chống nhân loại ».

Phán quyết nói trên của một tòa án ở bang Rheinland-Pfalz được đông đảo các nạn nhân bị tra tấn dưới chế độ của nhà độc tài Bachar Al-Assad hoan nghênh và coi đây như một « nỗ lực đầu tiên » trên con đường phục hồi công lý. Phán quyết thứ hai của tư pháp Đức liên quan đến một chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo.

Thông tín viên Pascal Thibaut tường trình từ Berlin :

« Đây là phán quyết mang tính lịch sử. Mười năm kể từ khi bùng lên phong trào nổi dậy tại Syria, lần đầu tiên một tòa án ra phán quyết kết án một cựu sĩ quan an ninh Syria bốn năm tù rưỡi, vì đồng lõa với các tội ác chống nhân loại. Eyad al-Gharib bị cáo buộc đã tham gia bắt giữ và tra tấn ít nhất 30 người biểu tình vào mùa thu năm 2011. Al-Gharib sau đó đã đào ngũ và rời khỏi Syria đến Đức.

Một số nhân chứng, những người tị nạn Syria tại Đức, đã tố cáo những khổ ải mà họ phải chịu đựng trong nhà tù, nơi Al-Gharib làm việc. Al-Gharib là người đầu tiên bị kết án. Tòa án ở Koblenz sẽ tiếp tục xét xử cho đến mùa thu. Bị cáo chính là Anwar Raslan, bị cáo buộc đã có vai trò chủ yếu trong hệ thống đàn áp của chính quyền Syria. Nhân vật này bị truy tố về tội ác chống nhân loại, vì đã gây cái chết của 58 người, và tra tấn 4.000 người khác.

 Còn tại một phiên tòa khác ở Celle, Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, biệt danh ‘‘Abou Walaa’’ , đã bị kết án 10 năm tù rưỡi vì tham gia vào một tổ chức khủng bố nước ngoài. Án phạt này khép lại vụ án kéo dài đã ba năm. Công dân Irak này được coi là đầu não của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Đức, nơi ‘‘Abou Walaa’’ tuyển mộ nhiều chiến binh tình nguyện, muốn đầu quân vào lực lượng Daech tại Syria hay Irak ».

Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đã có khoảng 88.000 người chết do tra tấn trong các nhà tù của chế độ Bachar al-Assad. Hồi 2016, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cáo buộc chế độ Syria « tàn sát » các tù nhân.

Tư pháp Đức lần đầu tiên kết án kẻ tra tấn người đòi dân chủ ở Syria (rfi.fr)

Tư pháp Đức truy tố một cố vấn thân cận của tổng thống Syria

Tổng thống Syria, Bachar al-Assad. Ảnh minh họa.
Tổng thống Syria, Bachar al-Assad. Ảnh minh họa. HO / SANA / AFP
Trọng Thành
3 phút

Ngày 08/06/2018, tư pháp Đức phát lệnh truy nã quốc tế đối với một trong các quan chức cao cấp của chế độ Syria. Theo tuần báo Der Spiegel, đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm đưa một cộng sự của tổng thống Syria Bachar al-Assad ra tòa.

Chính quyền Assad từ nhiều năm nay vẫn bị giới bảo vệ nhân quyền tố cáo là thủ phạm của các vụ đàn áp tàn bạo chống lại người dân Syria. Thông tín viên Nathalie Versieux tường trình từ Berlin :

« Jamil Hassan, 64 tuổi, là một nhân vật quan trọng. Lãnh đạo cơ quan tình báo đáng sợ của không quân Syria có thể là một cố vấn thân cận của tổng thống Syria Bachar al-Assad. Theo tạp chí Spiegel, tư pháp Đức cáo buộc Jamil Hassan đã cho phép nhân viên dưới quyền đánh đập, cưỡng hiếp, tra tấn, sát hại hàng trăm người, ít nhất trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2013.

Điều tra của tư pháp Đức dựa trên một loạt bức ảnh, do một nhà nhiếp ảnh làm việc cho quân đội Syria cung cấp. Nhân chứng - chịu trách nhiệm chụp thi thể các tù nhân – đã chạy trốn năm 2013, cùng với hàng nghìn bức ảnh, mà ông đã chuyển cho tư pháp Đức sau đó.

Đức là một trong số vài quốc gia hiếm hoi trên thế giới áp dụng nguyên tắc công lý phổ quát, cho phép tư pháp một quốc gia truy tố các thủ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, bất kể tội ác xảy ra tại nơi nào. Tư pháp Đức đặc biệt đã truy tố nhiều thủ phạm vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994 ».

Syria : Daech bị đẩy khỏi Boukamal

Về tình hình tại chỗ, hôm nay 09/06, lực lượng thân chính quyền Damas vừa đẩy lùi một cuộc tấn công của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ra khỏi thành phố Boukamal. Ít nhất 21 quân thánh chiến đã bị tiêu diệt.Trước đó, quân Daech đã chiếm được một phần thành phố này.

Boukamal, thành phố miền tây sát biên giới với Irak, là một địa điểm chiến lược mà Daech cố chiếm lĩnh. Chiến dịch đang diễn ra là đợt phản công quan trọng nhất của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria từ nhiều tháng nay. Hiện tại Daech chỉ còn kiểm soát được 3% lãnh thổ Syria, so với thời cao điểm gần 50%, cuối 2016.

Tư pháp Đức truy tố một cố vấn thân cận của tổng thống Syria (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten