vrijdag 5 februari 2021

Joe Biden : « Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất » của Mỹ + Tân ngoại trưởng Mỹ : Hoa Kỳ sát cánh với Đông Nam Á chống lại áp lực Trung Quốc

 

Joe Biden : « Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất » của Mỹ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về chính sách đối ngoại khi đến thăm bộ Ngoại Giao ở Washington, ngày 04/02/2021.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về chính sách đối ngoại khi đến thăm bộ Ngoại Giao ở Washington, ngày 04/02/2021. REUTERS - TOM BRENNER
Thanh Hà
3 phút

Đưa nước Mỹ trở lại trung tâm bàn cờ ngoại giao quốc tế là trọng tâm chính sách đối ngoại của tổng thống Biden trong bài phát biểu tại bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 04/02/2021. Nguyên thủ Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Nga và Trung Quốc.

Trước hết, về Trung Quốc, tân tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ « đối đầu với mọi hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc, chống lại các hành động hung hăng của Bắc Kinh và đẩy lùi mọi sự tấn công của Trung Quốc nhắm vào các quyền của con người, quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động trên toàn cầu ». Đồng thời, tổng thống Biden nhấn mạnh điều đó không cấm cản Washington hợp tác với Trung Quốc khi cần thiết « vì quyền lợi của nước Mỹ ».

Về quan hệ trong bốn năm sắp tới với Nga, ông Biden đặc biệt có thái độ gay gắt. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Anne Corpet, tường thuật :

« Nước Mỹ đang quay trở lại, ngoại giao Mỹ quay trở lại. Joe Biden mở đầu như vậy và trình bày những ý định của ông : xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ, có lập trường cứng rắn với những quốc gia vi phạm nhân quyền với một thông điệp trực tiếp nhắm tới nước Nga. Tổng thống Biden nhấn mạnh : « Rất khác với người tiền nhiệm, tôi đã nói rõ với tổng thống Vladimir Putin là thời kỳ mà nước Mỹ chấp nhận những hành động hung hăng của Nga, các vụ can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ, các đợt tấn công trên mạng, đầu độc cộng dân Nga… đã qua ».

Tổng thống Biden cũng cam kết nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến ở Yemen và thông báo Mỹ ngừng yểm trợ Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen. Joe Biden nói : « Cuộc chiến này phải chấm dứt. Để nhấn mạnh đến quyết tâm của Hoa Kỳ, chúng tôi ngưng hỗ trợ các chiến dịch tấn công trong cuộc chiến tại Yemen, kể cả việc bán vũ khí ».

Để chứng minh thiện chí của một nước Mỹ rộng mở, tổng thống Biden thông báo sang năm Hoa Kỳ sẽ đón nhận 125.000 người tị nạn. Con số cao ngoạn mục. Donald Trump đã giới hạn ở mức 15.000 người được hưởng quyền tị nạn tại Hoa Kỳ cho năm nay ».

Joe Biden : « Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất » của Mỹ (rfi.fr)

Tân ngoại trưởng Mỹ : Hoa Kỳ sát cánh với Đông Nam Á chống lại áp lực Trung Quốc

Tân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo đầu tiên tại bộ Ngoại Giao, Washington, ngày 27/01/2021.
Tân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo đầu tiên tại bộ Ngoại Giao, Washington, ngày 27/01/2021. REUTERS - CARLOS BARRIA
Thanh Phương
3 phút

Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông trái với luật quốc tế và sẽ sát cánh với các nước Đông Nam Á chống lại áp lực của Bắc Kinh. Trên đây là tuyên bố của tân ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua, 27/01/2021, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Philippines Teodoro Locsin, theo thông cáo của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo hãng tin AFP, thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết, trong cuộc điện đàm nói trên, ngoại trưởng Blinken còn nhấn mạnh, chiếu theo Hiệp ước Phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines, Mỹ sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp lực lượng vũ trang, tàu thuyền hay phi cơ của nước này bị tấn công ở vùng Thái Bình Dương, kể cả ở vùng Biển Đông.

Ông Blinken khẳng định như trên, sau khi ngoại trưởng Locsin vào hôm qua 27/01 thông báo Manila đã ra công hàm phản đối việc Trung Quốc vừa thông qua một luật mới cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào các tàu ngoại quốc. Đối với Philippines, luật này là một « mối đe dọa chiến tranh ».

Hoa Kỳ đã nhiều lần tố cáo Bắc Kinh lợi dụng lúc quốc tế chú tâm đến việc phòng chống đại dịch Covid-19 để gia tăng kiểm soát Biển Đông và đã điều một cụm tàu sân bay và nhiều chiến hạm khác đến vùng biển này, trong khuôn khổ các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải.

Trong khi đó, theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm đầu tiên với thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua, tổng thống Joe Biden đã nhắc lại « cam kết vững chắc » của Hoa Kỳ bảo vệ đồng minh Nhật Bản, kể cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc ở vùng Biển Hoa Đông. Tân tổng thống Mỹ đặc biệt nhấn mạnh sự yểm trợ chiến lược của Mỹ cho Nhật Bản sẽ bao gồm một « lực lượng răn đe mở rộng » và sự yểm trợ này được áp dụng cho cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Vào thứ Bảy 23/01, tân bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cũng đã nhắc lại là « Hoa Kỳ vẫn chống lại mọi mưu toan đơn phương nhằm làm thay đổi nguyên trạng ở vùng Biển Hoa Đông ».

Từ khi giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020, ông Biden đã cam kết duy trì các hiệp ước phòng thủ chung với các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, đồng thời cải thiện các quan hệ với một số quốc gia, vốn dĩ đã trở nên căng thẳng dưới thời Donald Trump.

Tân ngoại trưởng Mỹ : Hoa Kỳ sát cánh với Đông Nam Á chống lại áp lực Trung Quốc (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten