donderdag 11 februari 2021

Covid-19 : Liên Âu vượt ngưỡng đáng buồn 500.000 ca tử vong

 

Covid-19 : Liên Âu vượt ngưỡng đáng buồn 500.000 ca tử vong

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 03/02/2021.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 03/02/2021. REUTERS - NACHO DOCE
Thùy Dương
5 phút

Hôm qua 10/02/2021, số ca tử vong tại Liên Hiệp Châu Âu vì đại dịch Covid-19 đã vượt ngưỡng biểu tượng 500.000 người, theo số liệu tổng hợp của hãng tin Pháp AFP, dựa trên thông báo chính thức của các quốc gia thành viên Liên Âu.

Tính đến 12 giờ, giờ quốc tế hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu ghi nhận tổng cộng 501.531 người qua đời vì virus corona và gần 20 triệu 549 ngàn người đã nhiễm Covid-19. Một số thành viên Liên Âu nằm trong số các nước bị đại dịch tàn phá nặng nề nhất. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là từ vài ngày qua tình hình dường như có xu hướng được cải thiện. Từ ngày 03 đến ngày 09/02, trung bình số ca tử vong thường nhật giảm 7%. Số ca nhiễm mới thường nhật cũng giảm 16% so với tuần trước đó, nhất là Tây Ban Nha (-31%).

Riêng tại Pháp, hôm qua cơ quan Y Tế cho biết số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ là hơn 25.000 người. Số ca tử vong là 297 người, nâng tổng số người chết từ đầu dịch đến nay lên thành 80.443 người.

Nhìn sang Đức, mặc dù tình hình đã được cải thiện, cả tỉ lệ tử vong và lây nhiễm mới trong vòng 7 ngày đã giảm so với tuần trước đó, nhưng chính quyền vẫn kéo dài các biện pháp hạn chế : các cửa hàng kinh doanh, các mặt hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán cà phê, bảo tàng và các trung tâm thể thao vẫn phải đóng cửa đến ngày 07/03/2021 để hướng tới mục tiêu mở cửa trở lại trường học.

Nghị Viện Châu Âu muốn đẩy mạnh sản xuất vac-xin

Về chiến dịch tiêm phòng Covid-19 tại châu Âu, Liên Hiệp vẫn chậm hơn nhiều nước như Mỹ, Israel, Anh Quốc … Nghị Viện Châu Âu muốn đẩy mạnh hoạt động sản xuất vac-xin. Phát biểu trước Nghị Viện, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, hôm qua thông báo thành lập một lực lượng đặc biệt để thúc đẩy hoạt động này.

Từ Bruxelles, thông tín viên Joana Hostein cho biết chi tiết :

« Mới chỉ có 3% dân số châu Âu được tiêm chủng, trong khi ở Mỹ là 10% và ở Israel là 40%. Các nghị sĩ châu Âu đồng thanh nhấn mạnh rằng con số trên « là quá ít ». Tuy nhiên, họ hoan nghênh những nỗ lực của Ủy Ban Châu Âu nhằm xác định và tháo gỡ những vướng mắc trong dây chuyền sản xuất vac-xin. Ông Dacian Cilos, chủ tịch của nhóm Renew tại Nghị Viện Châu Âu phát biểu : "Nhiệm vụ của nhóm chuyên trách phải bao gồm việc xây dựng một ngành sản xuất vac-xin vận hành hoàn toàn độc lập ở châu Âu, bởi vì chúng ta có thể hình dung được rằng những công việc như vậy không phải chỉ có như thế.".

Nhưng đối với các nghị sĩ cánh tả và đảng Xanh, làm như vậy cũng vẫn là chưa đủ. Họ đề nghị là các bằng sáng chế vac-xin phải được coi là tài sản chung. Bà Manon Aubry, đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ cánh tả tại Nghị Viện, phát biểu : "Những loại vac-xin này đã được phát triển nhờ hàng tỷ euro tiền công quỹ, nhưng bằng sáng chế lại thuộc sở hữu độc quyền của các đại tập đoàn dược phẩm. Và kết quả là các quốc gia không thể sản xuất quy mô lớn số lượng vac-xin mà thế giới cần, bởi vì hiện giờ, các hãng bào chế nắm quyền quyết định."

Và cuối cùng, các nghị sĩ châu Âu nhấn mạnh là để lấy lại lòng tin của người dân, cũng cần minh bạch hơn về các hợp đồng đã ký kết với các công ty dược phẩm cũng như về tiến độ giao hàng ».

WHO : Vac-xin AstraZenaca có thể dùng cho người trên 65 tuổi

Để minh bạch hơn về hiệu quả của các loại vac-xin ngừa Covid-19, cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết đã đề nghị các hãng bào chế đánh giá xem vac-xin của họ có hiệu quả đối với các biến thể virus mới không. 

Liên quan tới vac-xin AstraZeneca, từ vài ngày qua gây nhiều tranh cãi, hoài nghi về mức độ hiệu quả, Tổ Chức Y Tế Thế Giới hôm qua 10/02 thông báo vac-xin của tập đoàn Anh - Thụy Điển hợp tác với đại học Anh Oxford có thể sử dụng cho người trên 65 tuổi và tại những nước có các virus corona biến thể mới và định chế y tế quốc tế này dự tính cấp phép để AstraZeneca được sử dụng khẩn cấp vào giữa tháng 02.

Trong khi đó, tập đoàn AstraZeneca và hãng dược phẩm đức IDT Biologika thông báo hợp tác để sản xuất thêm vac-xin cho châu Âu kể từ quý 2/2021.

Covid-19 : Liên Âu vượt ngưỡng đáng buồn 500.000 ca tử vong (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten