dinsdag 18 september 2018

Thượng đỉnh liên Triều "Kim-Moon" lần thứ ba khai mạc tại Bình Nhưỡng

Thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba khai mạc tại Bình Nhưỡng

mediaTổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cùng đi trên một chiếc xe mui trần trên đường phố Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên)ngày 18/09/2018.Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
Hôm nay, 18/09/2018, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng đệ nhất phu nhân đã đến Bình Nhưỡng và đã được đích thân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân đón ngay tại sân bay, trước khi hai ông mở cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. Phái đoàn của Hàn Quốc bao gồm 200 người, trong đó có lãnh đạo cơ quan tình báo, hai bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng, cùng với lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Huyndai, LG và SK.
Theo dự kiến, trong chuyến đi Bắc Triều Tiên lần này, ông Moon Jae In sẽ gặp ông Kim Jong Un ít nhất hai lần. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng “sẽ là dịp quan trọng để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ liên Triều hiện đang mở ra một trang sử mới”. Nhưng riêng đối với tổng thống Hàn Quốc, ông sẽ nhân thượng đỉnh lần thứ ba này cố gắng khai thông bế tắc trong đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa.
Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias gởi về bài tường trình:
Ông Moon Jae In đã được đích thân ông Kim Jong Un đón tại sân bay. Hai vị lãnh đạo tươi cười, bắt tay nhau và ôm nhau ba lần, để thể hiện quan hệ tốt đẹp. Hàng chục ngàn người dân Bắc Triều Tiên, được bố trí dọc theo lộ trình của đoàn xe băng qua Bình Nhưỡng, vẫy các bó hoa và hát vang “thống nhất đất nước” để đón các vị khách miền Nam.
Nhưng đằng sau nghi thức long trọng đó, nhiệm vụ đang chờ đón tổng thống Hàn Quốc rất là nặng nề: Ông Moon Jae In muốn phát triển sự hợp tác liên Triều, nhất là về mặt kinh tế. Nhưng để làm được điều đó, ông cần quốc tế bãi bỏ các trừng phạt và như vậy phải khởi động lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ, mà hiện đang gặp bế tắc.
Ông Moon Jae In phải thuyết phục ông Kim Jong Un chấp nhận đủ những nhân nhượng cần thiết, nhất là cung cấp bản kê khai toàn bộ kho vũ khí của Bắc Triều Tiên, để tổng thống Donald Trump đồng ý chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, qua đó giúp cho đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp diễn. Trong trường hợp gặp thất bại, Seoul sợ là sẽ lại đối phó với những hành động khiêu khích và những lời đe dọa, giống như vào năm ngoái.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180918-thuong-dinh-lien-trieu-lan-thu-ba-khai-mac-tai-binh-nhuong

Phi hạt nhân hóa bế tắc nhưng quan hệ liên Triều tiếp tục cải thiện

mediaTổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (t) và phu nhân được lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân và em gái Kim Yo Jong nghênh đón trọng thể tại Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) ngày 18/09/2018.Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
Một ngày trước chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của ông Moon Jae In, phủ tổng thống Hàn Quốc hôm 17/09/2018 đã ra tuyên bố khẳng định phi hạt nhân hóa sẽ là ưu tiên của ông trong cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. Nhưng không ai chờ đợi là thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng sẽ có những bước đột phá về phi hạt nhân hóa, do bất đồng giữa Bình Nhưỡng và Washington trên vấn đề này vẫn còn quá lớn. Thượng đỉnh lần này tuy vậy sẽ thúc đẩy hơn nữa tiến trình xích lại gần nhau giữa hai miền.
Việc ông Kim Jong Un đón tổng thống Moon Jae In ngay tại sân bay, một hành động hiếm thấy, là biểu hiện rõ rệt nhất của quan hệ ngày càng thắm thiết của lãnh đạo hai miền. Để tỏ sự tôn trọng thượng khách miền Nam, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng còn huy động hàng ngàn người dân Bắc Triều Tiên đón chào dọc hai bên đường.
Tiến trình “tan băng” giữa hai miền đã khởi đầu với cuộc họp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào tháng 4 ở Bàn Môn Điếm. Trong cuộc gặp đầu tiên đó, lãnh đạo hai miền đã tuyên bố “một thời đại hòa bình mới”. Lúc đó, ông Kim Jong Un, một cách biểu tượng, đã là lãnh đạo đầu tiên của miền Bắc đặt chân lên miền Nam. Sau đó, hai ông đã gặp lại nhau vào tháng 5, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6.
Theo đánh giá của công ty tư vấn Eurasia Group, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, nhân cuộc họp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un sẽ thúc ép việc tăng cường hợp tác liên Triều, nhất là trong những lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho miền Bắc. Bản thân tổng thống Moon Jae In, mà uy tín hiện đang sụt giảm do kinh tế Hàn Quốc đang đình trệ, cũng cố gắng tăng cường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.
Tiến trình này đang trên đà thuận lợi. Vào tuần trước, hai nước đã mở văn phòng đại diện đầu tiên, đặt tại tỉnh biên giới Kaesong của Bắc Triều Tiên, để liên lạc với nhau dễ dàng hơn. Cho tới nay, Seoul và Bình Nhưỡng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và fax. Văn phòng liên lạc nói trên là biểu tượng mới nhất của sự hòa giải giữa hai cựu thù, vì nó được đặt ngay tại một khu công nghiệp mà hai miền đã cùng điều hành cho đến khi bị đóng cửa vào năm 2016.
Trong khuôn khổ chính sách xích gần lại Bắc Triều Tiên, tổng thống Moon Jae In dự trù nhiều dự án kinh tế chung để cải thiện các cơ sở hạ tầng của miền Bắc, như đường bộ, đường sắt, hệ thống cung cấp điện… Không phải vô cớ mà trong phái đoàn đi thăm miền Bắc lần này, tháp tùng tổng thống Moon Jae In có lãnh đạo những tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Nhưng hai miền có đi đến một nền hòa bình bền vững hay không là tùy thuộc chủ yếu vào đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.
Trong cuộc gặp lịch sử với tổng thống Donald Trump ngày 12/06 tại Singapore, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, một cụm từ rất mơ hồ, muốn hiểu sao cũng được. Hai bên cho tới nay vẫn bất đồng với nhau về định nghĩa thế nào là phi hạt nhân hóa. Washington đòi tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên phải là “hoàn toàn, vĩnh viễn và có thể kiểm chứng được”, nhưng Bình Nhưỡng thì lại muốn là trước hết Hoa Kỳ phải chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã kết thúc vào năm 1953 chỉ với một hiệp định đình chiến.
Bắc Triều Tiên đã lên án Mỹ hành xử theo kiểu “xã hội đen”, chỉ đòi Bình Nhưỡng đơn phương giải trừ vũ khí mà không có những nhân nhượng, không đưa ra những bảo đảm về an ninh, mà cũng không giảm nhẹ áp lực và các trừng phạt. Hôm nay, tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền tại Bắc Triều Tiên, đã lập lại những cáo buộc đó, cho rằng Washington “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về bế tắc hiện nay.
Vốn đã là trung gian cho cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tại Singapore, tổng thống Moon Jae In nay sẽ phải nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180918-phi-hat-nhan-hoa-gap-be-tac-nhung-quan-he-lien-trieu-tiep-tuc-cai-thien


Geen opmerkingen:

Een reactie posten