Dàn khoan dưới nước sâu đầu tiên của Trung Quốc tự chế tạo sẽ được đưa vào hoạt động tại khu vực Biển Đông, mà phía Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong ngày thứ tư tới đây.
Tập đoàn Dầu khí CNOOC của Trung Quốc ra thông cáo cho biết như vừa nêu trong ngày hôm nay. Cụ thể theo thông cáo báo chí được nêu ra thì dàn khoan có tên CNOOC 981 sẽ bắt đầu hoạt động tại khu vực rộng 320 kilomet nằm ở phía đông nam Hong Kong, tại độ sâu 1500 mét.
Đây là hoạt động khoan tìm dầu khí nước sâu đầu tiên do một công ty Trung Quốc thực hiện.
Tin cho biết hầu hết các hoạt động thăm dò dầu khí trên biển của Trung Quốc đều được thực hiện ở độ sâu 300 mét dưới mặt nước biển. Trong khi đó theo đánh giá chừng 70% trữ lượng dầu khí tại vùng Biển Đông nằm trong vùng nước sâu rộng chừng 1 triệu 540 ngàn kilomet vuông. Và theo ước tính trong khu vực Biển Đông có chừng từ 23 tỷ đến 30 tỷ tấn dầu và 16 ngàn tỷ mét khối khí tự nhiên.
Đây là hoạt động khoan tìm dầu khí nước sâu đầu tiên do một công ty Trung Quốc thực hiện.
Tin cho biết hầu hết các hoạt động thăm dò dầu khí trên biển của Trung Quốc đều được thực hiện ở độ sâu 300 mét dưới mặt nước biển. Trong khi đó theo đánh giá chừng 70% trữ lượng dầu khí tại vùng Biển Đông nằm trong vùng nước sâu rộng chừng 1 triệu 540 ngàn kilomet vuông. Và theo ước tính trong khu vực Biển Đông có chừng từ 23 tỷ đến 30 tỷ tấn dầu và 16 ngàn tỷ mét khối khí tự nhiên.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten