woensdag 18 januari 2012

Châu Á rộn ràng đón Tết con rồng

18/1/2012

Từ Việt Nam, Trung Quốc tới Malaysia, từ Thái Lan tới Indonesia, các quốc gia châu Á đang trong không khí rộn ràng đón Tết con rồng.
> Cưỡi xe máy về quê ăn Tết
> Phong thủy, tử vi hốt bạc
> Diễn cải lương, làm mứt ở Florida
> Chợ hoa xuân ở Cali


Những cành đào được bán trên khắp các đường phố Hà Nội. Đào, quất hay mai là những loại cây, loại hoa không thể thiếu trong mỗi dịp Tết âm lịch của người Việt Nam. Ảnh: AFP

Một chiếc đèn lồng hình đầu rồng được treo bán tại chợ đồ trang trí nhân dịp năm mới ở Hà Nội hôm 17/1. Người Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết âm lịch cổ truyền Nhâm Thìn trong tuần tới. Ảnh: AFP

Một bé trai đứng xếp hàng cùng người thân để mua vé tàu tại nhà ga đường sắt Bắc Kinh. Hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để về quê ăn Tết. Ảnh: AFP

Các hành khách Trung Quốc ngồi chờ tới giờ tàu chạy. Tàu hỏa là phương tiện được nhiều người Trung Quốc lựa chọn để về quê ăn Tết do giá vé tương đối rẻ. Ảnh: AFP

Các công nhân Trung Quốc đang lắp đặt một chiếc đèn lồng hình con rồng, để chuẩn bị cho hội chợ đèn lồng nhân năm con rồng tại thành phố Toại Ninh, thuộc tỉnh miền tây nam Tứ Xuyên. Ảnh: AFP

Một người đàn ông mang theo những túi quà Tết bước đi vội vã tới chốt kiểm soát an ninh tại ga đường sắt Bắc Kinh. Sắm quà Tết biếu gia đình và bạn bè là một nét văn hóa thường thấy trong mỗi dịp Tết âm lịch của người Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Một người đàn ông Indonesia cầu khấn trong một ngôi chùa ở thủ đô Jakarta, Indonesia, hôm 16/1. Ảnh: AFP

Em bé người Indonesia ngắm nhìn chiếc đèn lồng hình con rồng khổng lồ được trang trí tại một trung tâm mua sắm ở Jakarta hôm 15/1. Tại Indonesia cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác có một cộn đồng người Hoa đông đảo. Ảnh: AFP

Chiếc đèn lồng hình con rồng được trang trí bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng tại chùa Fo Guang Shan Dong ở làng Jenjarom, cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khoảng 50 km về phía tây nam. Ảnh: AFP

Các thợ lặn biểu diễn màn múa rồng trong một bể cá lớn. Đây là một phần trong lễ chào đón năm mới theo lịch âm ở trung tâm Thế giới Đại dương Siam ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ảnh: AFP

Một người thợ đang xếp những cây hương lớn để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới âm lịch ở thủ phủ Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP

Một người đàn ông khấn trước bệ thờ trong một ngôi đền được trang hoàng bằng rất nhiều đèn lồng màu đỏ tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ảnh: EPA

Xem tiếp >>

Nhật Nam

Những người khách bộ hành ngắm nhìn một con rồng lớn được đặt trên một con phố ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một người đàn ông ngước nhìn những vật trang trí dành cho dịp Tết âm lịch được bày bán tại một khu chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: AP
Người dân thành phố thủ phủ Nam Kinh của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đi dạo trên một con phố được trang hoàng bằng nhiều đèn lồng đỏ gần đền thờ Khổng Tử. Ảnh: Xinhua/Zuma Press
Các vũ công biểu diễn trong một lễ diễu hành được tổ chức để chào đón năm mới âm lịch sắp đến tại thành phố Solo, tỉnh Trung Java, Indonesia. Ảnh: AP
Một cụ già thắp hương khấn vái tại một ngôi đền ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: AFP
Một cậu bé nhìn ngắm những hình nộm mặc trang phục năm mới được bày bán bên ngoài một khu chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: AP
Những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên nhiều cây trong một công viên ở Bắc Kinh. Việc treo đèn được coi là để mang lại nhiều vận may. Ảnh: EPA
Người dân đứng xem một hình rồng lớn được trưng bày tại Dự Viên, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AP
Một người đàn ông đang xếp những chiếc đèn lồng tại một ngôi chùa Phật giáo ở thủ phủ Denpasar trên đảo Bali, Indonesia. Hòn đảo du lịch nổi tiếng này có phần lớn dân số theo đạo Hindu. Ảnh: AFP
Những người bán hàng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Jakarta, Indonesia, cùng tạo dáng để chụp ảnh kỷ niệm, với cảnh nền phía sau mang đầy không khí của Tết âm lịch sắp tới. Ảnh: AFP
Nhật Nam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten