vrijdag 4 juni 2021

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc lập "đường dây nóng" giảm thiểu nguy cơ xung đột ở Biển Đông

 

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc lập "đường dây nóng" giảm thiểu nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Tầu Hải Cảnh Trung Quốc 46001 (T) truy đuổi tầu  Hải Cảnh Việt Nam trong vùng biển ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Ảnh chụp ngày 01/06/2014 và được công bố ngày 05/06/2014.
Tầu Hải Cảnh Trung Quốc 46001 (T) truy đuổi tầu Hải Cảnh Việt Nam trong vùng biển ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Ảnh chụp ngày 01/06/2014 và được công bố ngày 05/06/2014. AFP - STR

Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông không ngăn cản Hải Quân Việt Nam và Trung Quốc đồng ý tăng cường hợp tác, tránh để xảy ra xung đột. Nhật báo South China Morning Post ngày 02/06/2021 tiết lộ thông tin về cuộc họp trực tuyến hồi cuối tháng Năm giữa tư lệnh Hải Quân hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa Hải Quân Việt Nam và Trung Quốc, mở rộng các hoạt động trao đổi sau đại dịch Covid-19. Trên đây là nội dung chính sau cuộc họp qua cầu truyền hình hôm 28/05/2021 giữa chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tư lệnh Hải Quân Việt Nam và đô đốc Thẩm Kim Long (Shen Jinlong), lãnh đạo Hải Quân Trung Quốc. Theo nguồn tin từ báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam,  trong cuộc trao đổi này, hai bên đồng ý « nghiên cứu thiết lập đường dây nóng (…) chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh, tiếp tục phát huy tốt cơ chế tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ ». Bài báo không đề cập đến căng thẳng tại Biển Đông. 

Trong khi đó nhật báo Hồng Kông lưu ý, đối thoại giữa lãnh đạo Hải Quân hai nước diễn ra sau cuộc điện đàm giữa chủ tịch Tập Cận Bình và Nguyễn Xuân Phúc cách nay 10 ngày. Lãnh đạo hai nước đã đồng ý « thắt chặt quan hệ » song phương. Tuy nhiên thông cáo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc về trao đổi giữa hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Xuân Phúc tránh đề cập đến căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội về tra tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. 

Trả lời South China Morning Post, chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Yusof Ishak của Singapore ghi nhận, trao đổi giữa tư lệnh Hải Quân Việt Nam và Trung Quốc nằm trong khuôn khổ « chiến lược đề phòng xảy ra rủi ro » trong quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Chiến lược này bao gồm luôn cả « các yếu tố cân bằng và kết nối ». Nghĩa là « bên cạnh những nỗ lực nâng cấp khả năng quân sự và khả năng thực thi pháp luật hàng hải để đối phó với thái độ quyết đoán của Trung Quốc », chính quyền Hà Nội cũng muốn « thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và quân sự » với nước láng giềng sát cạnh này nhằm « duy trì quan hệ hòa bình và có lợi cho cả đôi bên ». Ông Lê Hồng Hiệp kết luận, thúc đẩy hợp tác giữa Hải Quân hai nước « là một phần trong nỗ lực nói trên »

Một chuyên gia Trung Quốc thuộc Viện Nghiên Cứu Biển Đông ở Hải Nam được South China Morning Post trích dẫn thì tin rằng đường dây nóng Việt - Trung một khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng và sẽ giúp « nâng cao mức độ tin cậy » giữa Hải Quân hai nước. Chuyên gia này nhìn nhận vấn đề an ninh lớn nhất đối với Trung Quốc và Việt Nam hiện tại là tranh chấp ở Biển Đông.  

Bắc Kinh khẳng định máy bay Trung Quốc « không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào »

Còn trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Kuala Lumpur, một ngày sau vụ Malaysia tố cáo phi cơ quân sự Trung Quốc xâm nhập không phận của quốc gia Đông Nam Á này, hôm 02//05/2021 phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) khẳng định Bắc Kinh « không làm điều gì sai trái » : nhóm máy bay hoạt động gần không phận Malaysia hôm cuối tháng 5/2021 không « nhắm vào bất kỳ quốc gia nào » và chương trình bay hôm đó hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các « hoạt động thường lệ của Không Quân » Trung Quốc.

Trước đó sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur cũng đã có phát biểu tương tự với tuyên bố « máy bay quân sự Trung Quốc được quyền tự do bay trong vùng trời liên quan ».  

Hải Quân Việt Nam - Trung Quốc lập "đường dây nóng" giảm thiểu nguy cơ xung đột ở Biển Đông (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten