donderdag 24 juni 2021

Việt Nam, Singapore thảo luận về công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau

 

Việt Nam, Singapore thảo luận về công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau

Vac-xin Sinopharm của Trung Quốc là loại vac-xin thứ 3 được phê duyệt khẩn cấp ở Việt Nam, sau AstraZeneca của tập đoàn Anh - Thụy Điển và Spoutnik V của Nga.
Vac-xin Sinopharm của Trung Quốc là loại vac-xin thứ 3 được phê duyệt khẩn cấp ở Việt Nam, sau AstraZeneca của tập đoàn Anh - Thụy Điển và Spoutnik V của Nga. AP - Istvan Filep

Ngoại trưởng Singapore có chuyến công du Việt Nam bốn ngày. Một trọng tâm của chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao Singapore là để thảo luận với Việt Nam về khả năng hai bên công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau. Trở ngại lớn hiện nay là chương trình tiêm chủng của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam đang bị chỉ trích là quá chậm trễ. 

Trang mạng Singapore CNA, dẫn tuyên bố của ngoại trưởng Singapore, Vivian Balakrishnan, hôm nay, 23/06/2021, theo đó, hai láng giềng Đông Nam Á đã thảo luận về các biện pháp nhằm chuẩn bị nối lại việc đi lại của các doanh nhân, và việc mở lại một số địa điểm du lịch « một cách từ từ và trong điều kiện an toàn về y tế được bảo đảm ». Đây là chuyến công du đầu tiên của một bộ trưởng Singapore kể từ đầu đại dịch đến nay.

Theo ngoại trưởng Singapore, trong khi chờ đợi việc công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của nhau, phía Singapore hy vọng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chương trình tiêm chủng. Ngoại trưởng Singapore nhấn mạnh : « điều căn bản là Việt Nam cần có thời gian để tăng cường chiến dịch tiêm chủng », và trong khi chờ đợi Singapore sẽ phối hợp với Việt Nam ở cấp chuyên gia, để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thừa nhận chứng nhận tiêm chủng, cũng như xét nghiệm Covid-19, để « củng cố niềm tin vào hệ thống của nhau », trước khi mở cửa thực sự.

Ngoại trưởng Singapore cũng cho biết quốc gia này sẽ hỗ trợ Việt Nam các công nghệ cho phép tiến hành các xét nghiệm nhanh Covid-19.

Singapore đứng đầu ASEAN với 2,9 triệu người trên tổng số 6 triệu dân đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Còn Việt Nam hiện là quốc gia đứng cuối ASEAN về tiêm chủng, với khoảng 2,5 triệu liều tiêm, chiếm hơn 2 % dân số.

Việt Nam, Singapore thảo luận về công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten