maandag 9 september 2019

Hà Lan lấy làm tiếc vì Ukraina trao nghi can vụ MH17 cho Nga + Ukraina và Nga trao đổi 70 tù nhân

Hà Lan lấy làm tiếc vì Ukraina trao nghi can vụ MH17 cho Nga

mediaNga và Ukraina trao đổi tù nhân : Máy bay Nga (trái) chở 35 tù nhân Ukraina đáp xuống phi trường Borispil -ngoại ô Kiev, ngày 07/09/2019.Reuters
Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định đã trao đổi với chính quyền Kiev « nhiều lần và ở cấp cao nhất » nhằm ngăn cản chính quyền Ukraina trao nghi can chính trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines cho Matxcơva.
Ngày 07/09/2019, Nga và Ukraina đã trao đổi 70 tù nhân, trong số đó có đạo diễn người Ukraina Oleg Sentsov và Volodymyr Tsemakh, một nghi can trong vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraina hồi năm 2014.
Trong cuộc điện đàm, tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky đều lấy làm hài lòng về vụ trao đổi tù nhân, coi đó là bước đầu tiên vãn hồi hòa bình tại miền đông Ukraina sau 5 năm xung đột.
Về phía quốc tế, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Mỹ Donald Trump cùng hoan nghênh cuộc trao đổi tù nhân, gọi đó là bước quyết định để Matxcơva và Kiev nối lại một cuộc đối thoại mang tính xây dựng.
Riêng Hà Lan lại lấy làm tiếc về việc Kiev trao trả nghi can vụ bắn rơi máy bay MH17 cho Matxcơva.
Từ Bruxelles, thông tín riên RFI Laxmi Lota giải thích :
« Trong thảm họa hàng không khiến tổng cộng gần 300 người chết, có 196 người Hà Lan thiệt mạng. Vì thế, chính phủ Hà Lan rất lấy làm tiếc về quyết định của Ukraina. Volodymyr Tsemakh, 58 tuổi, là một cựu lãnh đạo quân đội ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina. Khoảng 40 nghị sĩ châu Âu tuần qua đã coi Volodymyr Tsemakh là nghi can chính trong vụ MH17.
Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định đã trao đổi với chính quyền Kiev « nhiều lần và ở cấp cao nhất » nhằm ngăn cản Ukraina trao trả Tsemakh cho Nga. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Ukraina, Nga từ chối mọi cuộc trao đổi tù nhân nếu chính quyền Kiev không trao trả cho Matxcơva cựu lãnh đạo quân đội ly khai Volodymyr Tsemakh.
Tại Hà Lan, Viện công tố đã thực sự có dịp thẩm vấn nghi can trước khi người này bị chuyển đi, nhưng theo ngoại trưởng nước này, họ vẫn muốn nghe lại một lần nữa lời khai của nghi can. Vì thế, ngoại trưởng Hà Lan đã yêu cầu Nga giao lại Volodymyr Tsemakh ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190908-ha-lan-lay-lam-tiec-ukraina-trao-tra-nghi-can-vu-roi-may-bay-mh17-cho-nga

Ukraina và Nga trao đổi 70 tù nhân

mediaĐạo diễn Oleg Sentsov, lúc xuống máy bay tại phi trường quốc tế Borispil, Kiev, sau vu trao đổi tù nhân Nga - Ukraina. Ảnh ngày 07/09/2019.REUTERS/Gleb Garanich
Chính quyền Kiev và Matxcơva ngày 07/09/2019 thông báo đôi bên đã tiến hành vụ trao đổi 70 tù nhân. Trong số này có đạo diễn người Ukraina Oleg Sentsov và Volodymyr Tesmakh, một trong những nghi can chính trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraina.
Đại sứ Ukraina tại Matxcơva cho biết sáng sớm nay, hai chiếc máy bay đã cất cánh, một từ phi trường Kiev với 35 công dân Nga, và một từ sân bay Vnukovo, gần thủ đô Matxcơva.
Một nguồn tin từ Kiev cho hay trong số 35 tù nhân người Ukraina được Nga trao trả, ngoài đạo diễn Sentsov còn có 22 thủy thủ Ukraina, hai nhân viên mật vụ SBU bị Nga bắt giữ hồi năm ngoái, 1 thông tín viên của hãng thông tấn Ukraina tại Paris...
Riêng đạo diễn Sentsov, ông bị bắt giữ từ năm 2014 và bị kết án 20 năm tù với ký do âm mưu khủng bố sau khi nước Nga thôn tính bán đảo Crimée. Năm 2018 đạo diễn Sentsov tuyệt thực trong 145 ngày đòi tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Ukraina bị Matxcơva giam giữ. Cộng đồng quốc tế cũng vận động chính quyền của tổng thống Putin trả tự do cho nhà làm phim người Ukraina này.
Đổi lại, Kiev đã trao trả cho Nga 35 tù nhân, trong số này có thủ lĩnh của phe nổi dậy tại miền đông Ukraina, là Volodymyr Tsemakh. Nhân vật này được coi là một trong những nhân chứng then chốt trong vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn hạ tại miền đông Ukraina hồi năm 2014.
Cuộc trao đổi tù nhân lần này được coi là dấu hiệu tan băng giữa Nga và Ukraina kể từ khi tổng thống Volodymyr Zelensky lên cầm quyền. Thủ tướng Đức, Merkel nói đến một "tia hy vọng".
 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190907-ukraina-va-nga-trao-doi-70-tu-nhan

MH17: Ukraina bắt giữ người lái giàn tên lửa Buk

mediaGiàn tên lửa BUK-M2 giống với tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing MH17 của hãng hàng không Malaysia trong khu vực do phe ly khai Ukraina thân Nga kiểm soát.Wikipedia
Hôm qua, 17/07/2019, nhân lễ kỷ niệm 5 năm chiếc phi cơ Boeing trên tuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraina, cơ quan an ninh Ukraina SBU đã có buổi trình bày tóm lược kết quả điều tra và  tiết lộ rằng họ đã bắt giam một nghi can từ năm 2017. Đó là một trong những tài xế đã lái giàn phóng tên lửa Buk đã bắn hạ chiếc máy bay hành khách. Người này đang bị giam ở Ukraina.
Thông tín viên RFI tại Kiev, Sébastien Gobert, cho biết thêm chi tiết:
Không ai chờ đợi thông báo gì đáng ngạc nhiên trong cuộc họp này của SBU. Nhưng với một giọng nói rất dững dưng, một nhà điều tra tiết lộ về nhân vật này. Nghi can bị tố cáo đã lái giàn phóng tên lửa đến từ Nga, trên một phần đoạn đường băng qua miền Đông Ukraina lúc đó đang trong tình trạng chiến tranh. Nhân vật này đã bị nhận dạng nhờ các đoạn video, và bị bắt 3 năm sau ở biên giới Nga và Ukraina.
Danh tánh nghi can không được tiết lộ, nhưng SBU khẳng định là người này không nằm trong danh sách 4 người mà các nhà điều tra quốc tế đòi bắt giữ, được cho là đang ẩn náu ở Nga hoặc đã biến mất.
Đây không phải người đầu tiên có dính líu đến MH17 bị SBU bắt giữ trong vòng bí mật tuyệt đối. Một cựu sĩ quan phòng không đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt vào mùa xuân năm nay, ngay trong vùng mà lực lượng ly khai kiểm soát.
Các chiến dịch này được giữ bí mật do vấn đề an ninh, nhưng lại đặt ra câu hỏi là cơ quan an ninh Ukraina đã biết gì thêm, để có thể giúp các nhà điều tra quốc tế làm sáng tỏ về thảm kịch và truy tố các thủ phạm ra trước tòa.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190718-mh17-an-ninh-ukraina-da-bat-giu-mot-nguoi-lai-dan-phong-ten-lua-buk-ok

Geen opmerkingen:

Een reactie posten