vrijdag 19 november 2021

Philippines lên án Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế ở Biển Đông

 Philippines lên án Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế ở Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Philippines hôm Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một, lên án “mạnh mẽ” ba tàu Tuần Duyên Trung Quốc cản trở và sử dụng vòi rồng vào các tàu tiếp tế cho lực lượng đồn trú tại một bãi cạn mà Philippines quản trị ở Biển Đông, theo Reuters.

Ông Teodoro Locsin, ngoại trưởng Philippines, cho biết không ai bị thương trong sự việc xảy ra hôm 16 Tháng Mười Một tại bãi cạn Second Thomas Shoal, nhưng các tàu tiếp tế Philippines phải hủy bỏ nhiệm vụ.

Tàu Hải Cảnh số hiệu 3401 (trên) ngăn chặn tàu của Philippines (dưới) tiếp tế cho các thủy thủ trên con tàu mắc cạn ở Second Thomas Shoal hồi năm 2014. (Hình: Jay Directo/AFP via Getty Images)

“Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật trong và xung quanh những khu vực này. Họ phải chú ý và lùi bước,” ông Locsin tuyên bố, đồng thời nhắc nhở Trung Quốc rằng tàu thuyền Philippines được sự bảo vệ của Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Giữa Mỹ và Philippines.

Ông Locsin cho biết Philippines đã chuyển “những lời lẽ phẫn nộ, lên án và phản đối mạnh mẽ nhất về sự việc” tới đại sứ Trung Quốc tại Manila.

Tòa Đại Sứ Trung Quốc vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.

Bãi cạn Second Thomas Shoal, cách Palawan 105 hải lý (195 km), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và bị một đội quân nhỏ chiếm đóng từ năm 1999 sau khi cố tình cho tàu Hải Quân vào khu vực này.

Trong khi đó, Trung Quốc coi bãi cạn thuộc lãnh thổ của mình và đưa đảo này vào bản đồ “đường chín đoạn” biểu thị yêu sách đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

Tuy nhiên, một phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 cho biết đường lối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

Ông Locsin cho rằng việc Trung Quốc không biết tự kiềm chế đang “đe dọa mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước.

Tàu chiến Philippines đâm vào bãi cạn Second Thomas Shoal để xác định chủ quyền hồi năm 2014. (Hình: Jay Directo/AFP via Getty Images)

Văn phòng Tổng Thống Rodrigo Duterte, vốn ủng hộ Trung Quốc, cho biết đã nhận được thông báo về sự việc.

“Chúng tôi tiếp tục khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình,” ông Karlo Nograles, quyền phát ngôn viên, tuyên bố.

Trước khi sự việc xảy ra, ông Hermogenes Esperon, cố vấn an ninh quốc gia Philippines, cho biết nhà chức trách nhận thấy sự hiện diện bất thường của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc gần bãi cạn và đảo Thitu do Philippines chiếm đóng. Trung Quốc phủ nhận tuyên bố này.

Theo ông Esperon, có 19 tàu Trung Quốc hiện diện gần bãi cạn Second Thomas Shoal và 45 tàu hiện hiện gần đảo Thị Tứ vào tuần trước, đồng thời mô tả những tàu này “rất hung hãn.” (MPL) [qd]

Philippines lên án Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế ở Biển Đông (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten