woensdag 11 december 2019

Việt Nam đoạt huy chương vàng bóng tròn SEA Games sau 60 năm chờ đợi : Chung kết Việt Nam - Indonesia : 3 - 0

Việt Nam đoạt huy chương vàng bóng tròn SEA Games sau 60 năm chờ đợi

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ xuất sắc nhất của U22 Việt Nam trong trận chung kết, ghi hai bàn thắng giúp Việt Nam thắng Indonesia 3-0. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)
MANILA, Philippines (NV) – Đội tuyển U22 Việt Nam vừa thắng Indonesia 3-0 trong trận chung kết bóng tròn SEA Games 30 tổ chức ở Philippines hôm Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai, lần đầu tiên đoạt huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi.
Trong 10 phút đầu của trận chung kết giữa Indonesia và Việt Nam, đội đối phương tấn công áp đảo.
Phút thứ sáu, Indonesia được hưởng quả đá phạt cách khung thành Việt Nam khoảng 30 mét.
Một cầu thủ Indonesia sút bóng mạnh vào khung thành, nhưng thủ môn Văn Toản kịp đẩy ra ngoài, chịu quả phạt góc.
Phút thứ 16, Đức Chinh nhận một đường bóng của đồng đội từ góc cuối sân đưa lên, trong lúc anh đang ở trong vùng cấm địa, nhưng cú sút của anh đưa bóng đi ra khỏi khung thành Indonesia trong gang tấc.
Phút thứ 20, cầu thủ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đá chạm chân cầu thủ Evan Dimas, ngôi sao của U22 Indonesia, làm cầu thủ này bị chấn thương, phải rời sân.
Kể từ đây, sức tấn công của Indonesia giảm sút thấy rõ.
Và chuyện phải đến đã đến cho Việt Nam ở phút thứ 39, khi được hưởng quả đá phạt từ cánh trái.
Hùng Dũng bấm bóng vào trước khung thành, bóng đi qua Tiến Linh, nhưng Đoàn Văn Hậu, cầu thủ cao 1 mét 85 đang chơi cho một câu lạc bộ Hòa Lan, kịp nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới Indonesia, mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam.
Tỉ số này được giữ nguyên cho hết hiệp một.
Vào hiệp hai, Việt Nam đá ép sân Indonesia.
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (số 5) đánh đầu, đưa bóng vào lưới Indonesia mở tỉ số trong trận chung kết, giúp Việt Nam thắng Indonesia 3-0. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)
Các cầu thủ Việt Nam chơi đồng đều, ít phạm lỗi, chuyền bóng chắc chắn, và mở nhiều đợt tấn công.
Phút 59, trong một pha tấn công xuống cánh phải, Nguyễn Đức Chiến đưa bóng bổng vào vùng cấm địa Indonesia, bóng trúng chân một hậu vệ đối phương, bay đến Tiến Linh, cầu thủ này dùng đầu gối chuyền ngược về, lúc đó Hùng Dũng từ trên lao xuống, đá chéo góc rất mạnh, bóng đi vào khung thành thủ môn Arga Winata.
Việt Nam dẫn trước Indonesia 2-0.
Đến phút thứ 79, Việt Nam được hưởng một quả đá phạt ở cánh phải bên phần đất Indonesia.
Nguyễn Hoàng Đức bấm bóng vào trước khung thành Indonesia, thủ môn Arga Winata đẩy bóng ra, nhưng Đoàn Văn Hậu đã có mặt tại chỗ, đẩy bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0.
Tỉ số này được giữ cho đến hết trận đấu.
Trong trận này, huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam bị thẻ đỏ.
Trước đó, hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Hai, đội tuyển bóng tròn nữ của Việt Nam cũng đoạt huy chương vàng, sau khi thắng Thái Lan 1-0.
Kết thúc SEA Games 2019, Việt Nam được tổng cộng 98 huy chương vàng, đứng hạng nhì SEA Games 30, chỉ sau nước chủ nhà Philippines, được 145 huy chương vàng. (Đ.D.)

https://www.nguoi-viet.com/the-thao/viet-nam-doat-huy-chuong-vang-bong-tron-sea-games-sau-60-nam-cho-doi/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten