woensdag 18 december 2019

Hàng ngàn xương cốt được lau rửa trong quá trình tôn tạo nhà thờ xương của Czech

Hàng ngàn xương cốt được lau rửa trong quá trình tôn tạo nhà thờ xương của Czech


Embed
No media source currently available
0:07 2:35 0:00
Đường dẫn trực tiếp
Đối với những người yêu thích lịch sử thời trung cổ, thị trấn Kutna Hora của Séc có hai điểm tham quan tuyệt vời: Nhà thờ St. Barbara, thường được gọi là nhà thờ lớn vì nhìn rất hoành tráng, và nhà thờ xương Sedlec, ở bên dưới Nhà thờ Nghĩa trang Các Thánh ở bên ngoài thị trấn. St. Barbara là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc Gothic ở Trung Âu và là một di sản thế giới UNESCO. Nhưng du khách dành sự chú ý nhiều hơn tới nhà nguyện chứa xương của hơn 40.000 người, được sắp xếp theo có chủ đích trang trí. Giờ đây, người ta đang dỡ ra để có thể lau rửa các xương cốt hàng trăm năm tuổi, trong khi nhà thờ trải được tôn tạo.

https://www.voatiengviet.com/a/5201591.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten