zondag 30 september 2012

Ai Cập theo cách nhìn của ông Morsi và Phương Tây

29 Tháng Chín 2012     
Ai Cập theo cách nhìn của ông Morsi và Phương Tây
Cũng liên quan đến lĩnh vực chính trị, Le Monde có viết phân tích đề tựa « Ai Cập của ông Morsi và phương Tây ». Tờ báo tổng kết điểm thay đổi trong chính sách ngoại giao của Ai Cập sau 100 ngày lên cầm quyền của ông Mohamed Morsi , người đầu tiên thuộc phe Huynh đệ Hồi giáo được bầu làm tổng thống.
Christophe Ayad, tác giả bài viết nhìn nhận rằng một người Hồi giáo cực đoan lên cầm quyền tại Ai Cập chưa hẳn là một sự quay ngoắt về chính sách ngoại giao và chiến lược. Mà đó lại là sự khởi đầu cho sự hoạch định lại. Khác với người tiền nhiệm, ông Mohamed Morsi không muốn lệ thuộc nhiều vào phương Tây.
Theo quan sát của ông Jean-Pierre Filiu , từng là nhà ngoại giao và giờ là giảng viên tại trường Đại học Chính trị Pháp (Sciences Po), thì ông Morsi muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng phe Huynh đệ Hồi giáo không phải là « những kẻ tay sai của phương Tây, nhưng cũng không là kẻ thù không đội trời chung [….]. Họ cũng là người dân Ai Cập và họ làm chính trị theo cách của họ ».
Nhắc lại vụ đồn biên phòng Ai Cập bị một nhóm Hồi giáo djihad tấn công, nắm lấy cơ hội hiếm hoi, ông Morsi đã cho thực hiện một chiến dịch quân sự lớn tại Sinai, vùng đất mà Israel đòi hỏi chủ quyền từ rất lâu. Thậm chí Israel còn cảm thấy bối rối trước việc Ai Cập có phản ứng mạnh mẽ khi đòi hỏi xem xét lại thỏa thuận đã ký kết nhằm gia tăng sự hiện diện của quân đội để chống lại các nhóm khủng bố. Dĩ nhiên, đòi hỏi đã bị phía Israel từ chối vì lo ngại rằng Cairo sẽ tụ tập thêm binh lính ngay sát biên giới của mình.
Ông Morsi còn khôn khéo đề nghị phía Hoa Kỳ xem xét lại các thỏa thuận Trại David. Tuy nhiên, sau khi đã cùng nhau trải qua một tuần trăng mật trong suốt mùa hè này, quan hệ Mỹ - Ai Cập bắt đầu bước vào giai đoạn thử thách sau vụ 2000 người biểu tình tấn công Tòa đại sứ Mỹ tại Cairo hôm 12/9 vừa qua, để phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi. Washington cảm thấy bực tức trước thái độ thụ động của cảnh sát Ai Cập và nhất là hơn 48 giờ im lặng của Tổng thống Morsi. Nên nhớ rằng chính Hoa Kỳ đã ủng hộ ông Morsi trong việc nắm lấy quân đội và gạt họ ra khỏi các vấn đề chính trị.
Về phía Mỹ, Barack Obama, dưới áp lực của phe Cộng hòa và đang trong chiến dịch vận động tranh cử cũng không bỏ qua cơ hội để gây áp lực với ông Morsi. Với tuyên bố Ai Cập « không là đồng minh, cũng không là kẻ thù », Nhà Trắng cũng hiểu rõ rằng Tổng thống Ai Cập hiện nay đang rất cần khoản viện trợ 2,1 tỉ đô-la hằng năm để tái thiết đất nước.
Đáp trả lại lời tuyên bố trên, trả lời báo New York Times trước khi diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Morsi cho rằng chừng nào Mỹ vẫn còn ủng hộ Israel chiếm đóng Palestine, thì họ sẽ không thể nào khôi phục lại được hình ảnh của mình trong thế giới Hồi giáo.
Một động thái khác cho thấy phe Hồi giáo Huynh đệ đang có xu hướng tái cân bằng lại mối quan hệ ngoại giao với phương Tây. Chuyến đi thăm Trung Quốc của ông Morsi hồi cuối tháng 8 năm nay là một tín hiệu rất rõ ràng. Đồng thời, ông còn ghé qua Teheran để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia không liên kết. Tuy nhiên, ông Morsi đã dội một gáo nước lạnh lên Hội nghị khi công khai lên án chế độ Bachar Al Assad tại Syria.
Tóm lại, theo tác giả, Ai Cập mong muốn khẳng định vị trí cường quốc trong khu vực và không liên kết với bất kỳ trục nào. Thế nhưng, vấn đề là nước nào cũng muốn làm như thế. Và vô hình chung biến Syria thành một địa bàn cạnh tranh.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120929-cac-nghi-van-xung-quanh-vu-xu-ba-coc-khai-lai

Các nghi vấn xung quanh vụ xử bà Cốc Khai Lai

29 Tháng Chín 2012     
Các nghi vấn xung quanh vụ xử bà Cốc Khai Lai
Bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tại tòa án Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 09/08/2012.
Bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tại tòa án Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 09/08/2012.
REUTERS/CCTV via Reuters TV

Minh Anh
Những tưởng phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai đã làm rõ tội danh mưu sát của vị phu nhân cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh thất sủng Bạc Hy Lai. Thế nhưng, tờ báo thiên tả Libération số ra hôm nay cho đăng các nhận định của một bác sĩ pháp y thuộc Tòa án Tối cao Trung Quốc cho rằng vẫn còn điểm khuất tất xung quanh phiên xử nhanh chóng bà Cốc Khai Lai.

Trong bài viết đề tựa « Vụ án Bạc Hy Lai : Mổ xẻ một cáo buộc », Libération cho rằng vụ án này giờ đây ngày càng mang dáng dấp của một bộ tiểu thuyết hình sự.
Bà Vương Tuyết Mai (Wang Xuemei), một bác sĩ pháp y nổi tiếng thuộc Tòa án Tối cao Trung Quốc lại vừa khuấy động dư luận. Trả lời báo Libération, bà Vương khẳng định rằng « rất nghi ngờ » nội dung biên bản chính thức ghi rõ động cơ doanh nhân người Anh Neil Heywood của bà Cốc Khai Lai vào tháng 11 năm rồi. Theo nhận định của bà Vương Tuyết Mai thì có lẽ án mạng chưa từng xảy ra.
Dựa vào các tình tiết trong biên bản chính thức, vị chuyên gia Tòa án Tối cao nhấn mạnh rằng các thẩm phán đã không trưng ra đầy đủ các chứng cớ để chứng tỏ rằng bà Cốc Khai Lai đã đầu độc Neil Heywood bằng chất độc cyanure.
Trong phiên xử phu nhân cựu Bí thư Thành ủy thất sủng Bạc Hy Lai, tòa án chỉ cho biết là tìm thấy chất độc cyanure trong các mẫu nôn mửa và trong máu nạn nhân. Thế nhưng, theo giải thích của bà Vương Tuyết Mai, « Heywood không có triệu chứng đi kèm với việc bị đầu độc bằng cyanure ». Vì nếu đúng như vậy, ngay khi đến hiện trường công an đã có thể nhận ra ngay.
Nếu như Heywood không bị hạ gục bằng chất cyanure, vậy thì bằng chất độc gì ? Và tại sao các thẩm phán lại có những khẳng định ngược lại ? Bà Vương Tuyết Mai không loại trừ khả năng doanh nhân người Anh chết bởi một hành vi bạo lực (bị siết cổ, bị ngạt…). Nhất là « có khả năng doanh nhân người Anh đã không bị ám sát và có thể ông ta qua đời do dùng rượu quá liều» theo như biên bản giám định y khoa ban đầu ngay sau khi phát hiện tử thi.
Theo nhận xét của Libération, bà Vương Tuyết Mai đã tung ra các kết luận trên là nhằm xác nhận rằng phiên xử bà Cốc Khai Lai và ông Vương Lập Quân, cánh tay mặt của ông Bạc Hy Lai đã được dàn dựng. Các kết luận đó cũng cho thấy rõ sự tàn bạo của các vụ đấu đá quyền lực ngay trong lòng đảng và bôi nhọ những lời kết tội đang đè nặng lên vai vị cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Bạc Hy Lai bị khai trừ Đảng và sẽ ra hầu tòa

Cũng liên quan đến chủ đề này, trong bài viết mang tựa « Bạc Hy Lai bị khai trừ Đảng và sẽ bị đem ra xét xử », nhật báo thiên hữu Le Figaro nhận định giới lãnh đạo Trung Quốc quyết định lần này sẽ đánh thật mạnh, sau khi đã họp bàn để đạt được một sự đồng thuận trong việc xử lý số phận vị cán bộ cao cấp này.
Cuối cùng thì mọi người cũng biết được số phận của ông Bạc Hy Lai sau nhiều tuần, nhiều tháng đoán mò. Hôm qua, Bộ Chính trị ra thông báo cho biết quyết định khai trừ Đảng ông Bạc Hy Lai và sẽ đưa ra xét xử vị cựu Bí thư Thành ủy.
Theo tác giả bài viết Arnaud de la Grange, vụ án Bạc Hy Lai là một hồ sơ nặng ký chưa từng có trong vòng hai thập niên nay của nền chính trị Trung Quốc. Bản thông báo chính thức do Tân Hoa Xã công bố hôm qua cho biết ông Bạc Hy Lai đã vi phạm một loạt tội danh nghiêm trọng như « lạm dụng quyền hành trong vụ cố ý mưu sát có liên quan đến Vương Lập Quân (kẻ thân tín của ông) và bà Cốc Khai Lai (vợ ông) ». Ông Bạc Hy Lai còn bị quy tội « tham ô » hàng loạt, quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ.
Điều đáng nói là những người kết tội ông còn bới móc « các vi phạm kỷ luật đảng » trong những giai đoạn trước đó khi ông còn là Thị trưởng thành phố Đại Liên và tỉnh Liêu Ninh, thậm chí khi ông còn là Bộ trưởng Thương mại.
Cho là ông Bạc Hy Lai đã vi phạm nghiêm trọng các tội danh trên, các nhà quan sát tự hỏi rằng để xử lý trường hợp nhạy cảm này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ còn đi đến đâu. Một số người còn đánh giá rằng có lẽ chính quyền nên tránh việc truy tố hình sự, thậm chí kể cả việc khai trừ Đảng. Tốt hơn là giới lãnh đạo Trung Quốc nên để ông Bạc Hy Lai biến mất khỏi chính trường êm thắm, mà không cần một biện pháp trừng phạt nào khác.
Quả thật, họ cần phải để ý đến sự được lòng dân bất thường của vị cựu Bí thư Thành ủy, nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên đã cố gắng tự tô bóng mình một cách hợp pháp.
Tác giả cho biết là nhân các buổi biểu tình bài Nhật tại Bắc Kinh, bên cạnh bức chân dung Mao Trạch Đông, người ta còn thấy nhiều băng-rôn mang tên Bạc Hy Lai.
Giờ thì mọi người biết rằng các nhà lãnh đạo hiện nay đã quyết định đánh một cú thật mạnh sau khi đã đạt được một thỏa thuận về bản án dành cho ông. Điều còn lại cần biết là liệu việc kết án chính thức và phiên xử có thể diễn ra trước Đại hội hay không. Như vậy, Bắc Kinh có thể khép lại những trang đen tối để hướng tới tương lai.
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120929-cac-nghi-van-xung-quanh-vu-xu-ba-coc-khai-lai

'Trung Quốc dùng gái và tiền dụ người Việt Nam làm gián điệp'

September 28, 2012
'Trung Quốc dùng gái và tiền dụ người Việt Nam làm gián điệp'

Phỏng vấn cựu tù chính trị Nguyễn Văn Đài

Tin tức phòng thủ các đảo Trường Sa với Trung Quốc là 'vô giá”





Nam Phương/Người Việt




'Tại nhà tù Ba Sao thuộc tỉnh Nam Hà giam giữ khoảng 3 ngàn tù nhân thì có khoảng hơn 30 tù gián điệp người Việt Nam hoạt động cho Trung quốc bị bắt và bỏ tù.'

Đây là lời kể của LS Nguyễn Văn Đài về số tù gián điệp tại phân trại 1 khi ông bị giam ở đó với bản án 4 năm “tuyên truyền chống nhà nước...” chỉ vì vận động dân chủ hóa đất nước.
Các vụ án xử tù gián điệp hầu như không được tường thuật trên báo chí chính thống tại Việt Nam nên không ai nghe nói đến lọai tù này cho tới khi báo Người Việt phỏng vấn hai tù nhân chính trị Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội.


Ông Đài hết hạn tù đầu Tháng Ba năm 2012 và ông Trội mới ra tù Tháng 9 vừa qua. Những lời kể về lọai tù gián điệp của hai ông có nhiều điều đáng để ý.
Chúng tôi trình bày các cuộc phỏng vấn hai ông với riêng từng người. Bài báo này là các chi tiết về tù gián điệp ở phân trại 1 cùng khu ông Đài bị giam giữ. Cuộc phỏng vấn kế tiếp sẽ là tù gián điệp ở phân trại 3 qua lời kể của ông Trội.




*****


* Nam Phương (Người Việt): Xin được hỏi là trong những ngày ông ở nhà tù Ba Sao, Nam Hà, ông thấy có bao nhiêu tù gián điệp người Việt Nam họat động cho Trung quốc rồi bị bắt?

Cổng vào trại tù Ba Sao ở tỉnh Nam Hà. (Hình tài liệu của Ngừơi Việt)


-Ông Nguyễn Văn Đài (NVĐ): Khi tôi bị giam ở Ba Sao, lúc mới tới thì họ giam tôi ở buồng 1 khu A, ở đó có 4 tù nhân từng làm gián điệp cho Trung Quốc. Ở buồng số 2 bên cạnh thì có 4 tù nhân gián điệp. Cuối năm 2008 họ chuyển tôi sang buồng 6 thì có hơn 20 tù nhân gián điệp.

Trước sau, ở phân trại 1 có khoảng trên 30 tù gián điệp cho Trung quốc. Tới khi tôi rời trại thì còn khoảng 20 người.

NV: Như vậy, họ bị giam chung với các loại tù khác?

-NVĐ: Tù gián điệp Trung Quốc được giam chung với tù chính trị và tôn giáo.

Ở buồng giam số 1 và số 2 thì những tù nhân gián điệp ở đó đều cộng tác với an ninh trại giam để giám sát các tù nhân Tây Nguyên và các tù chính trị khác. Nhiệm vụ của họ là theo dõi phản ứng của các tù nhân Tây Nguyên và chính trị khi theo dõi các tin tức chính trị qua truyền hình, báo chí. Phản ứng của các tù nhân khi bị trại giam cưỡng bức lao động với mức khoán cao, đôi khi cắt điện, cắt nước, tiêu chuẩn cơm không đủ,…

Những tù nhân gián điệp sẽ theo dõi xem ai kích động, cầm đầu. Sau đó báo cáo với an ninh trại giam. An ninh trại giam sẽ căn cứ vào đó để kỷ luật biệt giam.

Nổi tiếng nhất là Phạm Văn Viết là buồng trưởng của buồng giam số 1, rồi một người tên Hái, quê Cao Bằng, trước đây ở cùng để theo dõi và giám sát anh Nguyễn Vũ Bình, sau này là Cha Lý. Ở buồng số 6 có ông Trung chuyên theo dõi tôi và những người khác.

Nói chung trong buồng giam thì anh em tù người Tây Nguyên và tù chính trị đều biết ai là người cộng tác với an ninh trại giam. Khi tôi vừa tới đó, những anh em Tây Nguyên đã nói nhỏ là phải cẩn thận khi nói chuyện với những người đó. Do vậy bọn tôi rất cẩn thận khi nói chuyện hay tranh luận với họ.

* NV: Bằng cách nào ông biết và phân biệt được họ là tù gián điệp?

-NVĐ: Thường thường những tù gián điệp Trung Quốc thì tự họ thừa nhận là họ đã từng bị Trung Quốc mua chuộc, rồi trở thành gián điệp lúc nào không biết. Có người thì thừa nhận rằng họ ý thức làm gián điệp cho Trung Quốc ngay từ lúc được tuyển mộ. Đa số là làm gián điệp vì tiền, chỉ có 1 hoặc 2 người làm gián điệp vì bất mãn.

* NV: Ông có thể kể tên tuổi về những người tù gián điệp và nếu có thể nhớ được về từng người không?

- NVĐ: Người có chức vụ cao nhất là ông Bản, năm nay ngoài 60 tuổi, nguyên là trưởng phòng tình báo của công an tỉnh Lạng Sơn, ông Hái, khoảng 70 tuổi cũng là trưởng phòng tỉnh báo của tỉnh Cao Bằng.

* NV: Ông được nghe kể gì về các câu chuyện, hay việc họ từng làm để bị bắt không?

-NVĐ: Thông thường những người bị Trung Quốc tuyển mộ thì trước đó họ thường trong vai những người làm ăn, buôn bán sang Trung Quốc để thị sát tình hình. Nhưng không rõ làm sao Cơ quan Phản gián Trung Quốc biết được, sau đó họ bắt giữ và tiến hành đe dọa, mua chuộc bằng tiền và gái đẹp. Kết quả cuối cùng là bị khống chế và trở thành gián điệp.


Những tù gián điệp cho biết rằng, khi cơ quan phản gián Trung Quốc mà mua chuộc thì không ai có thể cưỡng lại được. Bao nhiêu tiền cũng được chấp nhận, gái Trung Quốc cực xinh để cho những tù gián điệp thỏa mãn. Sau khi những người này được 'đánh' trở lại Việt Nam, họ có nhiệm vụ thu thập tất cả các thông tin về kinh tế, chính trị nội bộ của đảng CSVN từ trung ương đến địa phương, thông tin tôn giáo.

Thông tin về quan điểm đối ngoại của VN với các nước như với Mỹ, Nga, Nhật, EU, đặc biệt là Đài loan. Các thông tin về quân sự, đặc biệt là kế hoạch tác chiến, trang thiết bị, quân số phòng thủ của quần đảo Trường Sa với Trung Quốc là vô giá.
Họ cung cấp tiền và hướng dẫn những gián điệp này là cũng sử dụng tiền và gái đẹp để mua chuộc những người có chức vụ trong các cơ quan nhà nước để thu thập thông tin.

Một gián điệp tên là Tuấn kể chuyện anh ta đã dùng tiền, gái đẹp mua chuộc một số sĩ quan ở Học viên quân sự để mua các tài liệu giảng dạy của nhà trường. Kết quả là 3 sĩ quan cùng với nhóm gián điệp của anh bị bắt. Ngoài việc làm gián điệp, cơ quan phản gián Trung Quốc còn cung cấp tiền Việt Nam giả cho những người này mang về Việt Nam sử dụng. Vụ của Tuấn bị phát hiện do hành vi tiêu tiền giả rồi mới đến hành vi gián điệp.

* NV: Họ có kể cho ông nghe là được trang bị máy móc gì không (Máy quay phim, máy chụp hình, điện thoại, súng, điện đài truyền tin bí mật) khi làm gián điệp?

-NVĐ: Họ chỉ được trang bị máy chụp ảnh và máy quay đặc biệt.

* NV: Theo nhận xét của ông thì những người đó bị kết án nặng hay nhẹ?

-NVĐ:Theo tôi thấy, làm gián điệp cho Trung Quốc thường bị kết án khá nặng. Những người càng có chức vụ và làm việc ở các tỉnh biên giới thì mức án càng nặng. Tôi thấy có 5 gián điệp bị án chung thân, 1 người 26 năm, 2 người 19 năm, số còn lại từ 10 đến 18 năm.

Mỗi người bị bắt trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng thông thường họ đã bị an ninh Việt Nam theo dõi trong một thời gian dài trước khi bị bắt. Phần lớn họ đều bị bất ngờ. Tôi không được nghe kể chi tiết về các vụ bắt giữ.

NV: Thưa ông, có ai trong số đó kể cho ông biết họ được Trung Quốc huấn luyện thế nào và trả tiền bao nhiêu không? Hay họ tự nguyện làm gián điệp cho Trung Quốc để đổi lấy quyền lợi nào khác?

-NVĐ:Rất ít người được Trung Quốc huấn luyện bài bản. Nhưng TQ đều hứa hẹn nếu bị bắt thì TQ sẽ can thiệp và mức án sẽ rất nhẹ. Khi bị lộ có thể chạy sang Trung Quốc và sẽ được đãi ngộ. Có một vài người họ biết bị lộ và biết sẽ bị bắt, nhưng họ cũng ko dám chạy sang Trung Quốc vì sợ bị thủ tiêu. Trung Quốc chỉ dạy họ cách dùng tiền và gái đẹp để mua chuộc quan chức thôi.

Như trên đã nói, đa số vì tiền, một số bị mua chuộc rồi bị ép buộc. Một số ít thì tình nguyện làm do có người thân lấy chồng hay lấy vợ bên Trung Quốc.

* NV: Ông thấy họ có thân nhân tiếp tế không?

-NVĐ: Phần lớn tù gián điệp có người thân tiếp tế, chỉ có vài người bị gia đình bỏ rơi do án tù quá dài, gia đình không có điều kiện. Có một số tù chính trị thương cho hoàn cảnh của họ nên mời họ ăn uống và sinh hoạt cùng.

* NV: Chúng tôi nghe ông kể là có tù gián điệp được cử làm trưởng buồng. Vai trò của trưởng buồng là gì? Có phải là theo dõi và báo cáo với quản giáo?

-NVĐ: Trại giam chỉ lựa chọn tù gián điệp và chỉ những người chấp nhận làm mật vụ cho an ninh trại giam mới được làm trưởng buồng. Hàng năm trại giam có tổ chức bầu cử trưởng buồng, nhưng khi tù nhân chính trị và tôn giáo lựa chọn người thường bảo vệ cho quyền lợi của họ thì không bao giờ trại giam đồng ý. Nên việc bỏ phiếu không có ý nghĩa gì.

* NV: Khi tù gián điệp được quản giáo dùng để trị tù chính trị, chắc là họ phải nhử bằng một quyền lợi nào đó (hứa hẹn thả sớm, được ưu đãi gì đó v.v…)?

-NVĐ: Tù gián điệp thường được được giảm án gấp đôi tù chính trị, những người làm mật vụ thì còn được giảm nhiều hơn. Nhưng những tù gián điệp mà quan hệ thân thiết với tù chính trị thì cũng bị giảm án ít hơn người khác. Tù gián điệp làm mật vụ có thể được giảm mỗi lần đến 12 tháng, những tù gián điệp khác thì từ 8-10 tháng. Còn tù chính trị cao nhất chỉ là 5 tháng.



* NV:Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=155700&zoneid=1

Bệnh đau lưng

http://www.voatiengviet.com/content/placeholder/1145442.html

Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc lan sang Việt Nam, WHO kêu gọi hành động

30/09/2012
Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc lan sang Việt Nam, WHO kêu gọi hành động
 
Tin liên hệ
CỠ CHỮ - +
Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các chính phủ trong khu vực sông Mekong phải hành động khẩn cấp ngăn chặn sự lây lan của ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã có tại Việt Nam và Miến Điện, theo tin AFP ngày 28/9.

WHO thông báo ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy ký sinh trùng sốt rét đang càng lúc càng kháng lại thuốc điều trị sốt rét hiệu quả nhất hiện nay là artemisinin ở khu vực miền Trung, miền Nam Việt Nam và Đông Nam Miến Điện.

8 năm trước, người ta phát hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc trên biên giới Thái Lan và Campuchea và sau đó cũng thấy loại ký sinh trùng này xuất hiện ở khu vực dọc theo đường biên giới giữa Thái với Miến.

Giám đốc khu vực của WHO, Shin Young-soo, nói các nước phải cấp bách giải quyết vấn đề này nếu không nó sẽ gây tổn hại đến các tiến bộ mong manh đạt được trong công tác kiểm soát sốt rét và làm phương hại tới mục tiêu về một khu vực Tây Thái Bình Dương hoàn toàn loại trừ được bệnh sốt rét.

Nguồn: AFP/IRIN
 

Nước Mỹ có bao nhiêu loại bia?

30/09/2012
Nước Mỹ có bao nhiêu loại bia?
Cabinda: Juventude domina consumo de álcool
CỠ CHỮ - +
Khắp nơi trên thế giới, bia đã trở thành thức uống phổ biến không thiếu được trong nhiều sinh hoạt xã hội và mỗi quốc gia có những hiệu bia đặc trưng có thể coi như đại diện cho quốc gia đó. Nhưng có lẽ Mỹ là nơi các bợm nhậu có thể tìm thấy nhiều loại bia nhất.

Dân Mỹ không phát minh ra bia. Loại thức uống làm từ lúa mạch này đã xuất hiện trên thế giới ít nhất cũng 6.000 năm, từ thời người Babylon.

Dân Mỹ không không phải là dân uống nhiều bia nhất, về mặt này thì bợm nhậu số 1 trên thế giới phải kể tới người Czech. Tính bình quân theo đầu người thì dân Czech uống 132 lít mỗi năm. Người Mỹ chỉ đứng hàng thứ 12, sau các nước như Slovenia và Venezuela.

Nhưng không có quốc gia nào, ở bất cứ đâu, lại nấu nhiều loại bia khác nhau như Mỹ. Có lẽ hằng trăm thứ bia khác nhau: bia nhẹ, bia nặng, bia đen, bia lên men v.v.
x
​​
Khi du hành qua nước Mỹ, bạn có thể gặp các loại: bia lúa mì, bia lúa mạch đen, bia đại mạch, bia bốc, bia nhẹ, đủ loại bia theo mùa, bia có “carb thấp”, và bia hương vị trái cây đủ thứ, từ blueberry, bí đỏ, cho tới ớt.

Dân Mỹ nấu bia đỏ, bia vàng, bia màu hổ phách, bia màu kem, và còn có thứ được gọi là “bia xanh Ấn Độ” không phải từ Ấn Độ đưa tới nhưng được nấu lần đầu tiên ở Anh rồi xuất cảng sang thuộc địa của họ là Ấn Độ.

Ít năm trước đây, công ty sản xuất bia Miller, thường được biết với tên MillerCoors và một số công ty sản xuất bia khác làm ra loại “bia trắng” cho tới khi họ khám phá ra rằng dân nhậu thích loại bia có màu nâu nhạt và sủi bọt trên mặt.

Và Anheuser-Bush, công ty sản xuất bia lớn nhất của Mỹ, hiện nay do Bỉ sở hữu, đưa ra một loại bia có 54 miligram tinh chất cà phê trong mỗi lon có dung tích 355 milimet khối.

Tại sao có quá nhiều loại bia như vậy? Mặc dầu Anheuser-Bush, MillerCoors và một số xí nghiệp bia lớn khác đã mua nhiều công ty cạnh tranh và thống lãnh thị trường bia, nhưng vẫn có hơn 500 nhà sản xuất bia nhỏ, bán các loại bia mà họ gọi là “thủ công nghệ,” cộng với hằng ngàn “quán bia” địa phương sản xuất bia từng mẻ nhỏ.

Nhiều nhà sản xuất bia loại này kiếm được nhiều khách hàng trung thành, bằng cách sử dụng các trang mạng xã hội và cách tiếp thị đầy sáng tạo. Những tên kỳ dị đem đặt cho một số loại bia của họ như: “Bad Frog,” “Dead Armadillo,” và “Weeping Radish Amber Lager,” đã hấp dẫn sự chú ý của khách hàng tại các quán bar, các tiệm ăn, và các cửa hàng bán lẻ.

Tuy dân Mỹ không uống bia nhiều nhất thế giới, nhưng dân Mỹ đã nâng ly với tình cảm đã được nhà văn hài Dave Barry viết: “Không có gì phải thắc mắc rằng phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là bia. Nhưng nếu bia mà không có mồi ngon thì cũng gần như vứt đi.”
 

Yêu thích cà phê truyền cảm hứng cho doanh nghiệp

30/09/2012
Yêu thích cà phê truyền cảm hứng cho doanh nghiệp.
CỠ CHỮ - +
Faiza Elmasry
29 tháng 9 là Ngày Cà phê Quốc tế. Nhưng chào mừng cà phê là công việc hằng ngày đối với David và Amy Starr. Cặp vợ chồng ở Virginia này làm chủ một quán cà phê được gọi là “Beanetics.” Và như Faiza Elmasry nói với chúng ta, bí quyết đem lại sự thành công của họ rất đơn giản: đó là niềm say mê hạt cà phê mới rang và việc chú trọng tới khu xóm.

Từ nhiều năm nay, luật sư David Starr rang cà phê tại nhà để xe của ông. Ông nói:

“Có một cái gì về cà phê mới rang rất đặc biệt về hương vị, hẫp dẫn mọi người để muốn uống thêm mãi.”

Người Mỹ ưa thích cà phê. Hơn một nửa dân Mỹ uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày . . . và những công ty như Starbucks và Caribou Coffee dường như có một cửa tiệm ở mỗi góc phố trong nước. Ông Starr nói:

“Tại Hoa Kỳ công nghiệp cà phê là một ngành doanh nghiệp trị giá khoảng 19 tỉ đôla. Đó là món đồ uống số một cả ở Hoa Kỳ lẫn trên thế giới.”

Bà Amy Starr nói về sự kiện đã khuyến khích vợ chồng bà mở tiệm cà phê của chính mình:

“Chúng tôi đã nghĩ là sẽ bán cà phê tại chợ nông dân. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã chọn mở một tiệm bán lẻ.”

Tại một phòng lớn đặc biệt gần lối vào Beanetics, ông bà Starrs rang hạt cà phê sử dụng máy rang bằng bức xạ nhiệt của tia hồng ngoại, được vi tính hóa. Ông giải thích:

“ Đây là một máy rất hiện đại cho phép chúng tôi sử dụng computer để chắc chắn rằng mỗi lần chúng tôi rang đều cho cùng một loại cà phê, sản phẩm lúc nào cũng giống hệt như nhau.”

Đó là một trong những bí quyết của Beanetics. Ông Starr nói:

“Nếu ta có hạt cà phê đúng mức và rang đúng mức, sẽ có vị ngọt tự nhiên của nó.”

Ông Starr nói rằng mỗi loại hạt có đặc tính riêng của nó, điều đó giải thích tại sao mỗi chủng loại cà phê có vị riêng của nó. Ông nói rằng một số loại cà phê tự nó đã ngon, các loại khác thì ngon hơn khi được pha trộn với nhau.

Một trong những hỗn hợp cà phê được ưa chuộng của Beanetics phối hợp hạt cà phê mocha từ Yemen và Java nhập cảng từ Indonesia. Ông nói:

“Mocha có vị rất ngon vào cuối tách cà phê. Như vậy ta chỉ uống mocha nguyên chất và nó có một dư vị rất ngon. Ngược lại, Java có vị rất ngon lúc khởi đầu. Như vậy khi trộn hai thứ với nhau ta sẽ có cả vị rất ngon trong miệng, dưới lưỡi, lúc khởi đầu và một vị rất ngon khi kết thúc.”

Ông bà Starrs mua hạt cà phê từ nhiều vùng trồng cà phê khác nhau trên khắp thế giới. Một số được xác nhận là thân thiện với chim, có nghĩa là chúng được trồng dưới bóng rợp của cây cao thay vì trên đồng trống để bảo vệ địa bàn sinh sống của chim. Những loại hạt khác được xác nhận về những lý do khác. Ông cho biết:

“Đó là xác nhận thương mại công bằng, có nghĩa là nông dân được trả lương công bằng. Đó cũng là organic, có nghĩa là ta trồng nó không sử dụng thuốc trừ sâu.”

Bà Starr nói rằng sự chú ý đó đối với các nguồn và phẩm chất sản phẩm của họ sẽ giúp Beanetics lôi cuốn những người ưa chuộng cà phê ở cộng đồng địa phương. Bà cho biết:

“Tôi có một số khách hàng người Ethiopia, một số phụ nữ tới để mua cà phê sống, cà phê sống Ethiopia. Họ sẽ rang cà phê này tại nhà trong một cái chảo nhưng họ không có thể tìm được hạt cà phê sống. Chúng tôi có các khách hàng rất trung thành đã cho biết như vậy.”

Ông Neil McConnell là một tình nguyện viên thường trực tại một trung tâm công dân cao niên ở vùng kế cận.

“Tôi tới đây hầu như mỗi buổi sáng, từ thứ Hai tới thứ Sáu. Tôi tới đây khoảng một hay hai giờ, uống vài tách cà phê, và đọc báo, tôi chơi ô chữ và trả lời các câu hỏi. Đó là loại sinh hoạt làm cho tôi thoải mái trong ngày.”

Chuyên gia kỹ thuật hồi hưu này nói rằng những tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ địa phương trưng bày gây thêm không khí mời gọi của quán cà phê này:

“Có những người thường xuyên tới đây. Tôi quen nhiều người trong số họ. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau.”

Bà Amy Starr, chủ quán cà phê này nói rằng, cảm giác ấm cúng, thoải mái, và thân thiện khiến cho Beanetics trở thành một điểm hẹn cho những người yêu cà phê. . ., những người ưa chuộng hương vị địa phương đặc biệt của nó so với những tiệm cà phê của các đại công ty trên toàn quốc mà người tiêu thụ có thể đoán trước được hương vị.
 

8 món ăn giúp quý ông tăng 'sức mạnh phòng the'

30/9/2012

8 món ăn giúp quý ông tăng 'sức mạnh phòng the'


Các món cháo gan gà tơ hồng, cháo hạt sen long nhãn, canh tôm thịt dê, cá chạch hầm... đều có tác dụng vị thuốc chữa liệt dương, tăng cường sinh lý đàn ông.


Liệt dương là một trong những nguyên nhân dẫn tới bi kịch trong nhiều gia đình. Do tập tục phương Đông và ở nước ta, nhiều người bệnh thường e ngại không dám đi khám và điều trị. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, chủ yếu là do thận khí không đủ, tinh huyết suy yếu gây nên; ngoài ra còn do căng thẳng thần kinh, tâm và tỳ bị tổn hại, sinh hoạt phòng the không có chừng mực hoặc dùng các thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc hạ áp… kéo dài.

Dưới đây là 8 món ăn - bài thuốc chữa trị chứng bệnh liệt dương, yếu sinh lý.

Bài 1: Cháo gan gà - tơ hồng


Tơ hồng 15 g, gan gà trống 4-5 buồng, gạo lức 100 g, muối 5 g. Tơ hồng gói trong 3 lớp vải, gan gà rửa sạch cho cùng gạo đã đãi sạch nấu cháo loãng, cho muối vừa ăn. Ngày ăn 1 bát lúc đói. Công dụng: bổ gan thận, ích tinh khí, trị chứng liệt dương, di tinh, tiểu đêm nhiều, đau lưng, mỏi gối, thị lực kém.

Cháo gan gà.
Cháo gan gà.

Bài 2: Cháo hạt sen, long nhãn


Hạt sen 15 g, long nhãn 15 g, táo đỏ 5 quả, gạo nếp 100 g. Tất cả đãi, rửa sạch cho vào nồi, nước 1 lít, đun to lửa cho sôi rồi nhỏ lửa. Cháo gần chín cho long nhãn vào quấy đều, tiếp tục nấu đến khi được cháo chín. Ngày ăn 1-2 lần. Công dụng: bổ tâm, dưỡng huyết, cố tinh, nhuận táo, bồi bổ sức khỏe, trị liệt dương di tinh.

Bài 3: Cháo thục địa, hoài sơn


Thục địa 20 g, hoài sơn 30 g, hồi hương 3 g, phục linh 20 g, gạo lức 100 g, đường đỏ 20 g. Rửa sạch các vị thuốc cho vào nồi, đổ nước nấu lấy nước đặc, bỏ bã, cho tiếp gạo đã đãi sạch, đun to lửa cho sôi rồi nhỏ lửa nấu thành cháo loãng, cho đường vừa ăn. Ngày ăn 1 bát, ăn nóng. Công dụng: bổ huyết, bổ âm, kiện tỳ vị, ích khí, trị liệt dương.

Bài 4: Canh tôm, thịt dê


Thịt dê 250 g, tôm nõn 25 g, gừng, hành, muối, hạt tiêu bột, vừa đủ. Rửa sạch thịt, luộc chín, thái mỏng, cho vào nồi đất cùng tôm, gừng hành muối, tiêu bột, nước vừa đủ, đun to lửa tới sôi rồi nhỏ lửa nấu tới chín nhừ là được. Ăn kèm trong bữa cơm. Công dụng: ôn thận, bổ dương, cường thận, trị thận dương hư suy, gây các chứng liệt dương, xuất tinh sớm, váng đầu hoa mắt, mệt mỏi thần kinh, lưng đau, gối mỏi.

Bài 5: Cá chạch hầm


Cá chạch 5 con, làm sạch, ướp với mật ong khoảng 30 phút rồi hầm cách thủy 1 giờ. Ăn trong ngày. Công dụng: trị liệt dương do thận yếu.

Cá chạch hầm.
Cá chạch hầm.

Bài 6: Canh đuôi lợn, tục đoạn


Đuôi lợn 50 g, đỗ trọng 20 g, ba kích 20 g, tục đoạn 20 g, nhục thung dung 20 g, đậu đen 30 g, gia vị vừa đủ. Đuôi lợn rửa sạch đem hầm với các vị thuốc trên, nêm gia vị vừa dùng. Dùng liên tục 7-10 ngày. Công dụng: bổ thận, trị chứng không xuất tinh.

Bài 7: Canh hải sâm


Hải sâm 100 g ngâm cho nở, măng 20 g, nấm hương 5 g, dầu thực vật, rượu, bột ngọt, hành băm, gừng băm, muối, tiêu bột vừa đủ. Hải sâm thái từng thỏi, măng xé nhỏ, phi hành, gừng cho thơm, đổ vào nước dùng, cho tiếp hải sâm, nấm, măng, gia vị đun tới sôi, rắc tiêu bột là được. Ăn kèm trong bữa cơm. Công dụng: bổ thận tráng dương ích khí, bổ âm thông trường, nhuận táo, trị thận hư, liệt dương, tăng huyết áp.

Bài 8: Canh tỏa dương - thịt dê


Tỏa dương 5 g, nhục thung dung 5 g, thịt dê 50 g, bột mì 200 g. Sắc kỹ tỏa dương và nhục thung dung, lấy nước bỏ bã rồi nhào với bột mì thật nhuyễn, cán mỏng, cắt thành sợi, nấu với thịt dê, chế đủ gia vị, dùng làm đồ điểm tâm hằng ngày. Công dụng: bổ thận, trị chứng không xuất tinh.

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Châu Âu, thị trường quan trọng của các nhà sản xuất xe hơi

Thứ bảy 29 Tháng Chín 2012

Châu Âu, thị trường quan trọng của các nhà sản xuất xe hơi

Hội chợ xe hơi quốc tế Paris trong ngày đầu tiên mở cửa cho công chúng 29/09/2012.
Hội chợ xe hơi quốc tế Paris trong ngày đầu tiên mở cửa cho công chúng 29/09/2012.
REUTERS/Christian Hartmann

Thanh Hà
Hội chợ xe hơi Paris chính thức mở cửa đón công chúng từ ngày 29/09/2012 đến 14/10/2012. Bất chấp khủng hoảng, Châu Âu vẫn là thị trường xe hơi hấp dẫn vào bậc nhất.

Đối với các hiệu xe hơi quốc tế, thị trường châu Âu vẫn là một « phòng thí nghiệm quan trong cả về phương diện kỹ thuật lẫn nghệ thuật thiết kế ». Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn xe hơi quốc tế, Patrick Blain lo ngại là trong ngắn hạn hai thị truờng của Mỹ và Châu Âu không có tiềm năng tăng trưởng nhanh. Các thống kê mới nhất dự báo thị trường xe hơi Pháp trong năm nay giảm 10 % so với năm ngoái, và nhìn rộng ra toàn khối 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu tỷ lệ sa sút đó sẽ là 8 %.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng các nhà sản xuất sẽ lơ là với châu Âu. Hiện tại 15 triệu chiếc xe được bán ra trên thị trường Hoa Kỳ và châu Âu cũng đang kỳ vọng đẩy lượng xe lên ngang với tầm mức đó. Thị trường của châu Âu đứng thứ ba, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Ngay từ thập niên 80 thế kỷ trước các hãng xe Nhật, rồi kế tới là các tập đoàn xe hơi Hàn Quốc đã tấn công thị trường châu Âu. Sau đó nữa là các tập đoàn Mỹ, như Chevrolet. Đối với Chevrolet, thì 2011 là năm thứ 5 liên tiếp doanh thu trên thị trường Pháp gia tăng.
Hiện tại, với những kiểu xe như Picanto, hãng xe Hàn Quốc Kia Motors, một chi nhánh của Hyundai đang chiếm 2,1 % thị trường châu Âu và đang đề ra mục đích nâng thị phần lên thành 3 % vào năm 2016. Riêng tại Pháp cả Kia lẫn Hyundai cùng đang nuôi nhiều tham vọng. Thậm chí Kia muốn trở thành 1 trong 10 hiệu xe được người Pháp ưa chuộng nhất. Theo lời tổng giám đốc chi nhánh Hyundai tại Pháp thì châu Âu là một thị trường « Đặt ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất, đặc biệt do chính sách thuế khóa và quy định về lượng thải khí CO2. Thế nhưng đấy cũng là nơi mà cạnh tranh rất căng thẳng và nhờ thế mà các nhãn hiệu luôn luôn phải cải tiến để làm vừa lòng khách hàng và có sức thu hút cao ».

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120929-chau-au-thi-truong-quan-trong-cua-cac-nha-san-xuat-xe-hoi

 

zaterdag 29 september 2012

DJ Việt Nam, Nghề 'phù thủy' âm thanh

29/9/2012

Dù phải thức thâu đêm bên dàn mix với những âm thanh sôi động, chát chúa, hay bị mang tiếng là nghề của những kẻ ăn chơi... nhưng DJ vẫn là nghề thu hút nhiều bạn trẻ. Thù lao mỗi giờ lên tới 250.000 - 300.000 đồng.


Gần 20h30, không khí quán cà phê Myfa (quận 10, TP HCM) được khuấy động bởi sự xuất hiện của DJ (Disc Jockey - người chỉnh nhạc) Phạm Minh Đăng. Tai đeo headphone, tay thoăn thoắt xoay đĩa, anh chỉnh các nút trên dàn Mix. Âm thanh sôi động vang lên, nhiều khách lắc lư theo điệu nhạc. "Nhìn khán giả đắm chìm, hòa theo từng giai điệu, tôi cảm thấy thật sảng khoái và càng yêu thích công việc của mình" - Đăng tâm sự khi kết thúc phần biểu diễn.

Công việc chính của DJ là phối nhạc, trộn giai điệu của các bài hát lại với nhau, tạo nên phong cách riêng, mang lại không gian sôi động cho các vũ trường, quán bar... Vì thế, DJ phải biết sử dụng nhiều kỹ thuật như phân nhịp, đảo nhịp, thả kim đĩa hát, chuyển đoạn, quay ngược đĩa hát... làm cho các bài hát được chuyển đổi một cách sáng tạo, độc đáo. Để làm được điều đó, đòi hỏi cả quá trình khổ luyện.

Khi mới chập chững vào nghề, thấy mọi người chơi nhạc, nên Đăng cũng tập theo, không có trường lớp đào tạo bài bản phải phần lớn phải tự quan sát, học hỏi. Những lúc rảnh rỗi, anh lại lên mạng tìm hiểu thêm. "Đối với nghề DJ, khó nhất là phải thuộc lòng từng nút công tắc, nút ấn tempo trên mỗi hiệu máy", Đăng chia sẻ.

DJ Hoàng Anh với công việc hằng ngày. Ảnh: Người Lao Động.

Vốn có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt cá tính, nữ DJ Bi (tên thật là Nguyễn Thị Diễm Trinh) trở thành tâm điểm của quán cà phê Ozone (quận Phú Nhuận). Nghề này đến với Bi thật tình cờ. Ngay từ lần đầu theo bạn vào vũ trường giải trí, chị đã bị cuốn hút bởi những bản nhạc sôi động và luôn muốn tự tay mình thể hiện được giống như các DJ.

Tuy nhiên, theo Bi, vào nghề rồi mới biết mọi thứ không đơn giản. Ngoài lòng đam mê, có năng khiếu, DJ phải có kiến thức để xếp nhạc, bắt tempo, phối khí... Đặc biệt, phải sử dụng thành thạo các dàn Mix, các thiết bị điều chỉnh âm thanh.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ xem DJ là một nghề để kiếm sống chứ không chỉ là thú vui. Do đó, giữa các DJ luôn có sự cạnh tranh và muốn phát triển, mỗi người phải biết tạo cho mình phong cách riêng thông qua cách hòa âm, phối khí... Ngoài ra, môi trường làm việc của các DJ thường là ở các quán bar, vũ trường hay phòng thu âm. Chính những nơi làm việc khá đặc biệt này mà DJ thường bị mang tiếng là nghề của những kẻ “ăn chơi”.

Từng đoạt giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm tài năng trẻ DJ Việt Nam” và có 9 năm là DJ chuyên nghiệp kiêm sáng tác nhạc, hòa âm cho các ca sĩ nổi tiếng, Vũ Hoàng Anh - DJ vũ trường High Club (quận 1, TP HCM) chia sẻ, DJ là công việc vất vả phải thức thâu đêm nhưng bù lại, thu nhập từ công việc DJ giúp anh và gia đình có cuộc sống thoải mái.

Không chỉ với Hoàng Anh, hiện nay, các DJ đều có thu nhập khá ổn định. Theo DJ Phạm Minh Đăng, mỗi đêm anh thường chơi nhạc tại 3-4 quán bar với thù lao khoảng 250.000 - 300.000 đồng một giờ. Còn với DJ Bi, sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm và mối quen biết, chị chơi nhạc ở các quán bar và các câu lạc bộ với thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng.

Tuy nhiên Bi cũng chia sẻ: "Gần đây, có nhiều bạn nữ theo nghề DJ nhưng thường khó phát triển vì tuổi nghề của DJ nữ không cao. Đặc biệt, cảm thụ của các bạn nữ không bằng nam. Môi trường làm việc ồn ào và thức khuya nên không phải ai cũng đủ sức khỏe để theo nghề. Không những thế, công việc của DJ rất nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, nhất là gia đình".

Theo Người Lao động

Lúa chín 'dát vàng' ruộng bậc thang Tây Bắc

29/9/2012

Lúa chín 'dát vàng' ruộng bậc thang Tây Bắc


Những con sóng vàng, những núi vàng, những thung lũng vàng, những nấc thang như lên thiên đường dần dần hiển hiện trước mắt làm ta đắm say... >Lãng du Bắc Hà - Si Ma Cai


Chúng tôi căn đúng ngày lúa chín từ 21-23/9 để lên đây ngắm mùa thu vàng.

Huyện Mù Cang Chải nằm ở phía Tây tỉnh Yên Bái, cách thành phố Yên Bái 180km, dọc theo quốc lộ 32. Khi chưa đến, trong tưởng tượng của chúng tôi nơi này là một vùng đất xa xôi "mù mịt" như cái tên của nó. Nhưng khi đến, đã phải mở to mắt để cố thu hết vẻ đẹp nơi này.

Từ Sapa đổ đèo Ô Quy Hồ trong sương, sương giăng phía trước, sương giăng đỉnh núi, thỏa thích ngắm nhìn núi rừng, thỏa thích hít hà không khí trong trẻo mà Sài Gòn đông đúc chẳng bao giờ có được.

Thung lũng vàng.

Từ đèo Khau Phạ những những con sóng vàng, những núi vàng, những thung lũng vàng, như những nấc thang lên thiên đường dần dần hiển hiện trước mắt làm ta đắm say.

Những ngôi nhà người Thái dựng gần sông, gần suối chứ không ở cao như người Mông.

Ào ạt những con sóng vàng vỗ dồn lên sườn núi. Tràn những con sóng vàng ăm ắp đổ vào lòng thung lũng.


Thung lũng Tú Lệ mềm mại uốn lượn lên triền cao. Lúa mùa trong gió thu thơm phưng phức, hạt mây mẩy chắc nịch. Ruộng bậc thang ko chỉ đơn giản là ruộng lúa mà là cả một công trình nghệ thuật của người dân nơi này khi họ đẽo gọt các bậc thang, dẫn nước, mang những cây cọ là cái cày và con trâu để vẽ nên một bức tranh đến tuyệt mỹ.


Những ai đã trót đến đây một lần vào mùa lúa chín muốn bỏ tất cả công việc, phố xá chật ních người và xe để đến lần thứ hai... Đến ngồi đây ta thảnh thơi đong đưa chân ngắm những triền đồi và nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ vùng cao.


Mùa Thu Nhỏ
 

'Phượt' ở Mù Cang Chải

Những bạn trẻ trong chuyến đi phượt.
Mùa Thu Nhỏ

Phát hiện bức tượng có nguồn gốc từ vũ trụ

27/9/2012

Phát hiện bức tượng có nguồn gốc từ vũ trụ


Một bức tượng mà chính quyền Đức Quốc xã lấy từ Tây Tạng trong thập niên 30 của thế kỷ trước được tạc từ khối thiên thạch bên ngoài trái đất.
> Thiên thạch ngày càng đắt giá
> Đá từ sao Hỏa rơi xuống địa cầu


Vào năm 1938, chính quyền phát xít Đức cử Ernst Schafer, một nhà nghiên cứu động vật và dân tộc, tới vùng Tây Tạng để tìm kiếm nguồn gốc của người “thuần chủng” Aryan. Hồi đó Adolf Hitler, trùm phát xít Đức, tin rằng người Aryan có huyết thống cao quý nhất, có sức khỏe sung mãn và trí tuệ siêu việt nên sẽ có khả năng thống trị thế giới. Khi trở về Đức vào năm 1939, Schafer mang theo một bức tượng.

Được tạc từ khoảng thế kỷ 8 tới thế kỷ 10, bức tượng có hình dạng giống một người đàn ông ở tư thế ngồi khoanh chân và tay trái cầm một thứ gì đó. Biểu tượng thập ngoặc (chữ Vạn hay swastika) nằm ở trên ngực của nó. Sau khi chế độ của Hitler sụp đổ, bức tượng lọt vào tay một nhà sưu tầm, Livescience đưa tin.

Elmar Bucher, một nhà khoa học của Đại học Stuttgart tại Đức, cùng các đồng nghiệp bắt đầu nghiên cứu bức tượng từ năm 2007. Họ gọi nó là "Người Sắt".

Họ phát hiện bức tượng được tạc từ thiên thạch ataxite – một loại vật chất hiếm trong vũ trụ. Thiên thạch ataxite có hàm lượng nickel lớn. Hoba, tên của thiên thạch lớn nhất mà con người từng phát hiện, có khối lượng hơn 60 tấn. Nó rơi xuống Namibia.

Bức tượng mang tên
Bức tượng mang tên "Người Sắt" có chiều cao 24 cm và khối lượng 10.6 kg. Ảnh: Livescience.

Kết quả phân tích hóa học cho thấy thành phần hóa học trong bức tượng khá giống những mẩu đá trong bãi thiên thạch Chinga ở khu vực giữa vùng Siberia của Nga và Mông Cổ. Các nhà khoa học thống kê được ít nhất 250 thiên thạch trong bãi Chinga. Phần lớn chúng có kích thước tương đối nhỏ và rơi xuống địa cầu từ 10.000 tới 20.000 năm trước. Hai viên đá to nhất trong bãi có khối lượng chừng 10 kg.

“Người ta phát hiện bãi thiên thạch Chinga từ năm 1913, song sự tồn tại của bức tượng Phật cho thấy các nghệ nhân xưa đã tới đây và lấy đá để tạc tượng từ trước đó rất lâu”, Buchner nhận định.

Nhóm nghiên cứu cũng đoán rằng “Người Sắt” là Vaisravana (hay Jambhala), vị thần của cải trong tín ngưỡng Phật giáo. Người xưa mô tả rằng thần Vaisravana thường cầm một quả chanh (biểu tượng của sự giàu có) hoặc túi tiền. Chữ Vạn trên ngực bức tượng gần giống biểu tượng thập ngoặc của Đức Quốc xã dưới thời Hitler.

“Chúng ta có thể suy đoán rằng biểu tượng hình chữ Vạn trên bức tượng là niềm cảm hứng để người Đức đem nó về nước”, nhóm nghiên cứu phát biểu trên tạp chí Meteoritics & Planetary Science.

Minh Long

Nhiệt độ tháng 8 cao thứ tư lịch sử

18/9/2012

Nhiệt độ tháng 8 cao thứ tư lịch sử


Tháng 8/2012 là quãng thời gian nóng thứ tư kể từ năm 1880, khi loài người bắt đầu thu thập dữ liệu về nhiệt độ trung bình của hành tinh.


Người dân tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tắm sông Liễu Giang trong một ngày nóng bức hồi tháng 8. Ảnh: People Daily.
Người dân tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tắm sông Liễu Giang trong một ngày nóng bức hồi tháng 8. Ảnh: People Daily.

Livescience dẫn thông báo của Trung tâm Dữ liệu Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 8 là 16,22 độ C - cao hơn 1,12 độ C so với mức nhiệt độ trung bình trong thế kỷ 20.

Trong tháng trước nhiệt độ trung bình ở phần lớn vùng trên địa cầu đều cao hơn mức trung bình và đạt mức đặc biệt cao tại Mỹ, phía đông Canada, Trung Âu, Nam Âu và phía đông của khu vực Trung Á. Diện tích băng tại Bắc Cực cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 8 là 4,1 triệu km2, vượt qua kỷ lục vào tháng 9/2007.

Tháng trước cũng là tháng thứ 330 nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt mức trung bình của thế kỷ 20. Trung tâm Dữ liệu Thời tiết quốc gia cảnh báo chu kỳ ấm của đại dương có thể tiếp diễn trong tháng 9 khiến nhiệt độ trong Thái Bình Dương tăng hơn mức bình thường.

Minh Long

Mỹ muốn xây dựng căn cứ trên mặt trăng

28/9/2012

Mỹ muốn xây dựng căn cứ trên mặt trăng


Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự định xây dựng một căn cứ trên nửa tối của mặt trăng để phục vụ các hoạt động thám hiểm không gian.


Hoạt động đưa người sao Hỏa sẽ trở nên thuận lợi hơn nhờ căn cứ trên mặt trăng. Ảnh: mreclipse.com.

Căn cứ trên mặt trăng sẽ tồn tại vĩnh viễn và cách trái đất 443.000 km. Nó sẽ mở rộng tầm với của loài người trong hoạt động khám phá vũ trụ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi NASA phải giải quyết nhiều thách thức trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ đối với phi hành gia và tiếp tế cho trạm

Báo Orlando Sentinel cho biết, có thể NASA sẽ sử dụng các thiết bị còn lại sau khi quá trình lắp ghép ISS kết thúc, đồng thời dùng tên lửa đẩy Space Launch để đưa căn cứ ra ngoài trái đất.

Dự án xây dựng căn cứ đang được khởi động với chi phí ước tính 3 tỷ USD một năm và sẽ hoàn thành vào năm 2017. Hai năm sau đó, NASA sẽ bắt đầu xây dựng các tiền đồn trên mặt trăng. Orlando Sentinel cũng cho biết, NASA đã xin ý kiến Nhà Trắng về kế hoạch đó vào tháng trước nhưng vẫn chưa có kết quả về việc liệu quốc hội Mỹ ủng hộ dự án nhiều tỷ USD này hay không.

NASA cho biết, họ đang xúc tiến việc thành lập một nhóm chuyên gia để lập kế hoạch xây dựng tiền đồn cho căn cứ trên mặt trăng.

Tuyết Mai

Rắn hai đầu ở Mỹ

27/9/2012

Rắn hai đầu ở Mỹ


Một gia đình ở South Carolina, Mỹ phát hiện con rắn có hai đầu nằm ở hai phía, mà không có đuôi.


Con rắn hai đầu. Ảnh:
Con rắn hai đầu. Ảnh: Fox Carolina.

Con rắn lạ được phát hiện trong nhà của bé gái Savanna Logan, 9 tuổi và em trai Preston Logan, 8 tuổi, theo WHNS-TV.

Rắn có hai đầu liền nhau được tìm thấy khá nhiều, nhưng rắn có 2 đầu ở 2 phía cơ thể là rất hiếm gặp. Mỗi đầu của con rắn đều có đầy đủ hai mắt và lưỡi.
Tina Stewart, mẹ hai đứa bé cho biết, một đầu của con rắn có kích thước lớn hơn. Nhưng cả hai chiếc đầu cùng muốn điều khiển cơ thể. Chiếc đầu to hơn ra lệnh con rắn bò hướng này thì cái đầu kia lại cố chỉnh theo hướng ngược lại.
Phòng sinh vật học Trường Trung học Ware Shoals xác định con rắn thuộc loại rắn đất nhám, có tên khoa học là Virginia striatula. Con rắn này không độc và không nguy hiểm với con người. Thức ăn của nó là giun đất và các động vật chân đốt nhỏ.

Trang Nguyên

'Bắt' vi khuẩn cung cấp nhiên liệu cho xe hơi

27/8/2012

'Bắt' vi khuẩn cung cấp nhiên liệu cho xe hơi


Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra cách sản xuất nhiên liệu sinh học dành cho xe hơi và các phương tiện cơ giới bằng một loại vi khuẩn bình thường trong đất.


Nhiên liệu dành cho xe hơi sẽ trở nên dồi dào hơn nhờ một loại vi khuẩn trong đất.
Nhiên liệu dành cho xe hơi sẽ trở nên dồi dào hơn nhờ một loại vi khuẩn trong đất. Ảnh: wallcoo.com.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ lập dự án nghiên cứu phương pháp sản xuất nhiên liệu từ vi khuẩn. Mục tiêu của dự án là tạo ra loại nhiên liệu hiệu quả gấp 10 lần so với nhiên liệu sinh học hiện tại. Các nhà nghiên cứu đã hoán đổi các gene của vi khuẩn R. eutropha để nó có thể tạo ra isobutanol - một loại cồn có thể thay thế hoặc trộn với xăng dành cho phương tiện giao thông, Innovation News Daily đưa tin.

"Chúng tôi đã chứng minh rằng loài người có thể sản xuất rất nhiều isobutanol trong tương lai", Christopher Brigham, một nhà sinh học của MIT, tuyên bố.

Nhiều nhà khoa học từng nghiên cứu những vi khuẩn tạo ra nhiên liệu sinh học trong cơ thể chúng. Tuy nhiên, họ phải tiêu diệt vi khuẩn để lấy nhiên liệu. Nhóm chuyên gia của MIT không giết vi khuẩn, bởi họ đã tìm ra cách để vi khuẩn tiết nhiên liệu ra ngoài cơ thể chúng.

Vi khuẩn trong tự nhiên tích trữ carbon bằng cách tạo ra các polymer carbon - hợp chất giống loại nhựa được sản xuất từ dầu. Brigham và các cộng sự loại bỏ nhiều gene của vi khuẩn R. eutropha, đồng thời thêm một số gene để chúng tổng hợp isobutanol thay vì polymer carbon.

Nhóm nghiên cứu hy vọng vi khuẩn R. eutropha có thể chuyển hóa carbon dioxide (CO2) thành nhiên liệu. Đây là một trong những cách tận dụng khí gây hiệu ứng nhà kính CO2 để sản xuất nhiên liệu và giảm tốc độ ấm lên của trái đất. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tính tới khả năng tận dụng carbon từ các nguồn khác, như rác nông nghiệp và chất thải đô thị.

Minh Long

Biến cỏ thành xăng

1/12/2011

Biến cỏ thành xăng


Sau khi được biến đổi gene, một loại vi khuẩn trong dạ dày có khả năng biến cỏ thành ba loại nhiên liệu sinh học.


Một ruộng cỏ kê ba chẽ tại Mỹ. Ảnh:
Một ruộng cỏ kê ba chẽ tại Mỹ. Ảnh: ridelust.com.

Cỏ kê ba chẽ là một loại thực vật có nguồn gốc ở khu vực Bắc Mỹ. Escherichia coli (thường được viết tắt là E. coli) là một trong những loài vi khuẩn chính ký sinh trong đường ruột của động vật.

Vi khuẩn E.Coli không thể sinh trưởng trên cỏ kê ba chẽ, nhưng các nhà khoa học của Viện Năng lượng sinh học hỗn hợp (JBEI) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã biến đổi gene để chúng sở hữu một số loại enzyme có khả năng tiêu hóa cellulose và hemicellulose trong cỏ ba chẽ và biến chúng thành đường, Physorgy cho biết.

Sau đó nhóm nghiên cứu tổng hợp đường của E.Coli thành xăng, dầu diesel và nhiên liệu dành cho động cơ phản lực.

Điều đáng chú ý là vi khuẩn không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ enzyme nào trong quá trình tổng hợp.

Biến cellulose và hemicellulose trong cây cối thành đường nhờ enzyme là một trong những công đoạn tốn kém nhất trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng ta có thể loại bỏ khâu tốn kém nhất trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học. Điều đó giúp chúng ta giảm chi phí sản xuất", Jay Keasling, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Đây là lần đầu tiên giới khoa học có thể sử dụng vi khuẩn để sản xuất tới ba loại nhiên liệu sinh học.

Minh Long

'Xăng' xe hơi từ bã rượu

27/9/2012

'Xăng' xe hơi từ bã rượu


Một nhà máy rượu và một trường đại học tại Scotland hợp tác với nhau để biến bã và những loại chất thải khác trong quá trình sản xuất rượu whisky thành nhiên liệu sinh học.
> Bắt vi khuẩn cung cấp nhiên liệu cho xe hơi
> Biến cỏ thành xăng
> Gấu trúc giúp người chế xăng sinh học


Quang cảnh bên trong một nhà máy rượu whisky tại Scotland. Ảnh:
Quang cảnh bên trong một nhà máy rượu whisky tại Scotland. Ảnh: scotchwhisky.net.

Nhà máy rượu Tullibardine ở hạt Perthshire, Scotland vừa ký biên bản ghi nhớ về việc liên doanh với Celtic Renewables, một công ty thuộc Đại học Napier tại thành phố Edinburgh, để sản xuất nhiên liệu sinh học, BBC đưa tin. Họ sẽ cho vi khuẩn “ăn” những loại chất thải trong quá trình sản xuất rượu whisky để tạo ra butanol – hợp chất có thể thay thế cho xăng trong động cơ của phương tiện giao thông.

Ban lãnh đạo của hai công ty khẳng định, liên doanh của họ sẽ là cơ sở đầu tiên trên thế giới sản xuất nhiên liệu sinh học dành cho xe hơi từ chất thải của quá trình sản xuất rượu.

Hơn 90% lượng vật chất trong quá trình sản xuất rượu whisky sẽ trở thành chất thải. Chúng có hàm lượng đường khá cao. Hiện nay người ta dùng chất thải của nhà máy rượu để sản xuất phân bón, thức ăn cho gia súc và nhiều loại sản phẩm khác.

Trung tâm Nghiên cứu Nhiên liệu sinh học của Đại học Napier đã tìm ra loại vi khuẩn có khả năng ăn chất thải trong quá trình sản xuất rượu whisky để tạo ra butanol.

Giáo sư Martin Tangney, người sáng lập công ty Celtic Renewables, phát biểu: “Sự hợp tác của chúng tôi với nhà máy Tullibardine là một bước quan trọng trong quá trình phát triển một ngành kinh doanh có khả năng năng kết hợp hai ngành công nghiệp mang tính biểu tượng của Scotland – rượu whisky và năng lượng tái sinh”.

Ông Douglas Ross, giám đốc điều hành của Tullibardine, cho biết, nhà máy phải chi tới 250.000 bảng để xử lý chất thải mỗi năm.

“Chúng tôi cảm thấy phấn khởi khi trở thành đối tác của Celtic Renewables trong hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học này. Những lợi ích rõ ràng nhất sẽ liên quan tới môi trường. Bằng cách hợp tác với Celtic Renewables, chúng tôi có cơ hội biến chất thải thành sản phẩm vừa có giá trị thương mại, vừa có ích với xã hội”, ông bình luận.

Celtic Renewables khẳng định rằng mục đích cuối cùng của công ty là xây dựng một nhà máy chế biến butanol từ chất thải của rượu ở Scotland. Ban lãnh đạo công hy vọng nhà máy đó sẽ tạo ra khoản doanh thu 60 triệu bảng mỗi năm.

Kim Cương

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới

29/9/2012

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới


Những viên kim cương lừng danh nhất trên hành tinh có hình dạng và màu sắc rất đa dạng, mang niềm vinh dự đến cho những người sở hữu chúng.


Với khối lượng 158,2 carat và kích thước khoảng 35 x 22 x 22 mm, đây là viên kim cương có một không hai trên thế giới. Nó được tìm thấy tại mỏ Alrosa, mỏ kim cương lớn nhất của Nga.
Shad, viên kim cương với khối lượng 88,7 carat được tìm thấy ở Ấn Độ. Nó là một trong những viên đá quý lớn nhất của các nhà vua Ba Tư và được tặng cho nước Nga sau khi nhà ngoại giao người nga Alexander Griboyedov bị giết ở Ba Tư.
Viên kim cương Hope có khối lượng 45,52 carat. Ban đầu nó vốn là viên Tavernier với khối lượng 115 carat, được Jean-Baptiste Tavernier mang đến Versailles, Pháp từ Ấn Độ.
Một viên kim cương “superdeep” được tìm thấy gần Juina, Brazil. Những viên kim cương được gọi là “superdeep” hình thành ở rất sâu dưới lòng đất và rất khó khai thác.

Sun-Drop, viên kim cương có nguồn gốc ở Nam Phi, có khối lượng 110,3 carat. Nó được bán với giá 12,3 triệu USD tại một cuộc bán đấu giá ở Geneva năm 2011.

“Người sao Hỏa” là tên của một viên kim cương hồng quý hiếm nặng 12,04 cara, được bán với giá 17,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở Hong Kong vào tháng 5/2012.
“Williamson Pink” là tên một viên kim cương hồng có khối lượng gần 24 carat, được tìm thấy vào năm 1947 ở Tanzania và sau đó trở thành món quà cưới của nữ hoàng Elizabeth II.
Một viên kim cương hồng nặng 10,99 carat màu hồng. Nó là một trong những viên kim cương hiếm nhất thế giới.
Viên kim cương màu xanh “Wittelsbach-Graff” hiếm có khối lượng 35,56 carat được bán với giá 24,3 triệu USD trong một cuộc đấu giá năm 2008.
Một chiếc nhẫn đính viên kim cương trắng nặng 52,82 carat đã được bán tại Geneva năm 2010.

Tuyết Mai (Ảnh: RIA Novosti)

Tết Trung thu rực rỡ châu Á

29/9/2012

Tết Trung thu rực rỡ châu Á


Đường phố các thành phố ở châu Á những ngày này ngập tràn ánh sáng của đèn lồng và đồ chơi ngày Trung thu, trẻ em thỏa thuê nô đùa và đi ngắm trăng cùng bố mẹ.


Một dãy phố treo đen lồng đủ hình dáng và màu sắc ở đảo Penang, Malaysia trong dịp Tết trung thu. Ảnh: AP

Đèn ông sao, đồ chơi truyền thống không thể thiếu của trẻ em Việt Nam dịp Tết Trung thu được bán khắp các con phố ở Hà Nội. Ảnh: Anh Quân

Người dân ở Thâm Quyến, Trung Quốc biểu diễn điệu múa truyền thống đón ngày lễ đoàn viên rằm tháng 8, Trung thu. Ảnh: Szdaily

Bức tượng mô phỏng hình ảnh Hằng Nga được dựng lên tại Singapore. Ảnh: Travelerfolio

Những chiếc đèn lồng lung linh đủ màu sắc ở một con phố Singapore. Ảnh: Capribyfraser

Một góc công viên được trang trí đèn lồng đẹp mắt cũng tại đảo quốc sư tử. Ảnh: Jingtingkuan

Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam cũng trang trí đèn lồng hình ngôi sao vàng và con rồng khổng lồ nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: VOV

Một gia đình đi chơi trung thu ở Singapore. Ảnh: Jingtingkuan

Trung thu ở Hàn Quốc là một ngày lễ lớn, được gọi là Chuseok. Người dân được nghỉ làm để đón trung thu cùng gia đình với những phong tục truyền thống đặc sắc. Ảnh: Ikimsmart


Vũ Hà
 

Trung thu rực rỡ sắc màu ở châu Á

Những chú tò he đủ sắc màu trên phố Hàng Mã, Hà Nội. Tò he là một loại đồ chơi dân gian được làm từ bột gạo nặn hình các con giống, rất hấp dẫn trẻ em. Ảnh: AFP
Các em nhỏ Hàn Quốc trong trang phục truyền thống chuẩn bị đi chơi Trung thu. Ảnh: Tumblr
Một mâm cỗ cúng Trung thu truyền thống của người Hàn Quốc. Ảnh: Nanbean
Bánh trung thu là món ăn không thể thiếu trong ngày trăng tròn nhất, đẹp nhất trong năm. Trong ảnh là chiếc bánh trung thu của Singapore. Ảnh: Cherylchanphotography
Chiếc bánh nướng hình tròn tượng trưng cho mặt trăng, thường được dùng với trà ở Trung Quốc. Ảnh: Gilabrand
Chiếc đèn lồng trang trí hình người rất đẹp mắt ở trung tâm Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Tennysonlee
Những chiếc đèn lồng ở Hong Kong, nằm trong "Mặt trăng vàng" cũng thu hút lượng người đến thưởng thức đông đảo. Ảnh: AP
Nhiều thành phố ở châu Á trang hoàng lung linh, rực rỡ trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Capribyfraser
Vũ Hà
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2012/09/tet-trung-thu-ruc-ro-chau-a-1/page_2.asp