woensdag 31 oktober 2012

Trung Quốc đặt tên cho hàng nghìn hòn đảo trên Biển Đông

Trung Quốc đặt tên cho hàng nghìn hòn đảo trên Biển Đông

Nhằm hợp pháp hóa những tuyên bố phi lý về chủ quyền ngoài Biển Đông, Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch đặt tên cho hàng nghìn hòn đảo nhỏ trên vùng Biển Đông theo tiếng Trung.
Source UNCLOS
Bản đồ ghi vùng lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ tại biển Đông.
Bản tin của Tân hoa xã cho biết Trung Quốc đã đặt tên 1,660 hòn đảo lớn nhỏ và theo kế hoạch thì đến tháng 8/2013, Trung Quốc sẽ đặt thêm tên cho hơn 1,660 hòn đảo khác nữa.
Dựa theo tính toán của chính quyền Bắc Kinh, ngoài vùng Biển Đông có khoảng 7,300 đảo và đảo nhỏ có diện tích từ 500 m2 trở lên.
Việc đặt tên cho các hòn đảo ngoài Biển Đông của Trung Quốc diễn ra trong lúc căng thẳng đang leo thang do các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các quốc gia khác tại vùng Biển Đông và Hoa Đông, gần đây nhất là giữa Bắc Kinh và Tokyo về dãy đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Trước việc đặt tên hàng ngàn hòn đảo ngoài Biển Đông của TQ, nhiều học giả quốc tế cho rằng việc đó chỉ là trừu tường và hình thức thể hiện chủ quyền nói trên là không khả thi.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/thous-isl-nam-b-ch-10182012091826.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten