Dưới đây là chân dung Thủ tướng Lê Minh Hưng, các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH - Đồ họa: NGỌC THÀNH
Sáng 8-4, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Như vậy, cùng với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ khóa mới có các Phó thủ tướng Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.
Cùng với đó là các Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.
Quốc hội bầu Trưởng ban Tổ chức Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhậm chức ngày 7/4/2026, chức danh do Quốc hội bầu.
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Hưng theo đề cử của Chủ tịch nước. Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Kết quả, có 495/495 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết (bằng 100% đại biểu có mặt, bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê tỉnh Hà Tĩnh; có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XIII, XIV); Ủy viên Ban Bí thư 2 khóa (XIII, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XV, XVI).
Xuất phát điểm là một chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng từng lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng ở cơ quan này như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.
Năm 2010, ông Lê Minh Hưng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hơn 1 năm sau, ông Lê Minh Hưng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và gần 2 năm sau đó, ông tiếp tục quay về Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc.
Sau gần một nhiệm kỳ trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Vào tháng 5/2024, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và giữ cương vị đó cho đến nay.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: ĐBND
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH HƯNG
● 10/1993 – 1/1998:
Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3-1996 – 6-1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10-1996 – 9-1997).
● 2/1998 – 2/2002:
Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
● 3/2002 – 12/2009:
Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
● 1/2010 – 10/2011:
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
● 10/2011 – 10/2014:
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
● 11/2014 – 1/2016:
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
● 1/2016 – 4/2016:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
● 4/2016 – 10/2020:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
● 10/2020 – 1/2021:
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
● 1/2021 – 5/2024:
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).
● 5/2024 – 6/2024:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 6/2024 – 6/2025:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 6/2025:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 22/1/2026:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
● 23/1/2026:
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng trưởng GDP trên 10%/năm là mệnh lệnh phát triển
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm, trong đó, tăng trưởng GDP trên 10%/năm là mệnh lệnh phát triển.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn. Ảnh: VGP
Xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân
Ngày 7.4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ sự cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Ông ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới nhiệm kỳ 2026-2031.
Chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới và mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân.
Trước Quốc hội và nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội.
Xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động. Mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân.
Thứ hai, quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.
Chính phủ xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới.
Thúc đẩy kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất. Đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài.
Nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức. Ảnh: VGP
Lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia
Thứ ba, vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Từ ngày 1.7.2025, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành.
Nhiệm vụ của Chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực vật lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu.
Trong đó, xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất.
Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.
Thứ tư, xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Đồng thời, phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách.
Thứ năm, xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ ý thức sâu sắc rằng lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.
Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten