vrijdag 4 maart 2022

Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc tuyên bố không để tình trạng Ukraine xảy ra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

 Quad tuyên bố không để tình trạng Ukraine xảy ra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương

WASHINGTON, DC (NV) — Nhóm Đối Thoại Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, hôm Thứ Năm, ngày 3 Tháng Ba, đồng ý không để sự việc đang xảy ra với Ukraine được xảy ra ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, theo lời thủ tướng Nhật Bản và Úc.

Theo bản tin hãng thông tấn AP, buổi họp trực tuyến của bốn nước được tổ chức trong bối cảnh lo ngại về Đài Loan nâng lên mức báo động do Nga tiến hành xâm lăng Ukraine. Đài Loan, vốn thường bị Trung Quốc đe dọa thống nhất bằng võ lực, lo rằng Bắc Kinh sẽ lợi dụng thời điểm phương Tây đang phải chú ý vào Ukraine để có sự gây hấn.

Các ngoại trưởng thuộc nhóm Quad trong cuộc họp báo ở Melbourne hồi Tháng Hai, 2022. (Hình minh họa: William West/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi có sự đồng ý rằng không nên đơn phương thay đổi hiện trạng bằng võ lực như thế này ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương,” ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật Bản đề cập đến cuộc tấn công của Nga.

“Chúng tôi không thể để những gì đang xảy ra ở Ukraine hiện nay diễn ra ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi cương quyết thực hiện cam kết bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi những nước nhỏ không cần phải sống trong nỗi sợ hãi trước những quốc gia hùng mạnh hơn,” ông Scott Morrison, thủ tướng Úc tuyên bố sau cuộc họp.

Ngoài ra, tuyên bố chung của Quad cho hay các nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại Tokyo trong “vài tháng tới.” Tuy không đề cập cụ thể đến Đài Loan, họ tiết lộ nội dung cuộc họp xoay quanh cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine.

Theo đó, họ đồng ý xây dựng cơ chế hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa mới, để sẵn sàng ứng phó với thách thức nhân đạo ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong tương lai, đồng thời cung cấp phương cách liên lạc để thông báo với nhau về cách giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Về phía văn phòng đại điện của Đài Loan tại Washington, họ cho biết họ hoan nghênh cam kết của Quad về một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

“Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả đối tác yêu chuộng hòa bình trong khu vực để hướng tới sự thịnh vượng và ổn định,” theo văn phòng Đài Loan. (V.Giang)

Quad: Không để tình trạng Ukraine xảy ra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten