vrijdag 4 maart 2022

Mỹ tạo thêm 678,000 việc làm Tháng Hai, mức thất nghiệp còn 3.8%

 Mỹ tạo thêm 678,000 việc làm Tháng Hai, mức thất nghiệp còn 3.8%

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Lao Động Mỹ vào sáng Thứ Sáu, 4 Tháng Ba, công bố bản báo cáo việc làm cho thấy nước Mỹ có thêm 678,000 công việc hồi tháng qua.

Theo Reuters, giới chủ nhân Mỹ thu nhận thêm nhiều nhân viên hồi Tháng Hai vượt xa sự ước tính của các chuyên gia, đưa thị trường lao động đến gần hơn mức tối đa.

Một thợ hàn đang hoàn tất khung sườn của một tòa nhà. (Hình minh họa: David McNew/Newsmakers)

Các con số đưa ra trong Tháng Giêng cũng được điều chỉnh lại để cho thấy có số cao hơn là 481,000 thay vì 467,000 việc làm được báo cáo trước đó.

Tuy nhiên các khó khăn của tình hình căng thẳng trên thế giới có thể làm giảm sự lạc quan của giới doanh gia và làm chậm mức phát triển việc làm trong những tháng sắp tới.

Các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước khi bản báo cáo của chính phủ được công bố đã ước tính rằng Tháng Hai có thêm khoảng 400,000 việc làm. Con số những người này đưa ra đi từ mức thấp nhất là 200,000 cho tới cao nhất là 730,000.

Thị trường lao động nay tiếp tục ‘nóng’ lên, với nhiều người đi làm khiến mức thất nghiệp giảm xuống còn 3.8%, mức thấp nhất kể từ Tháng Hai, 2020, so với mức 4.0% hồi Tháng Giêng năm nay.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (Fed),  hồi tuần này cho biết nhu cầu của thị trường lao động hiện rất cao, và cũng nói trong các cuộc điều trần tại Quốc Hội rằng ông đồng ý với dự tính tăng .25 điểm lãi suất căn bản trong cuộc họp của Fed trong hai ngày 15 và 16 Tháng Ba này. Ông cũng nói sẽ “chuẩn bị tăng lãi suất nhanh hơn nữa” nếu lạm phát không giảm nhanh như dự trù.

Ông Sam Bullard, một kinh tế gia của Wells Fargo tại Charlotte, North Carolina, nói: “Hiện có rất nhiều mối lo trên thế giới, từ cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine cho tới tình trạng lạm phát quá cao. Tuy nhiên sự phục hồi thị trường lao động Mỹ tiếp tục là điểm sáng trong hoàn cảnh chao đảo lúc này.”

Sau bản báo cáo tốt đẹp về việc làm hồi Tháng Giêng và lạm phát tăng cao, thị trường tài chánh Mỹ đã chuẩn bị cho việc tăng lãi suất ở mức .5 điểm. Nhưng điều này nay coi như hủy bỏ do cuộc chiến ở Ukraine.

Các kinh tế gia dù vậy cũng tiên đoán là sẽ có bảy lần tăng lãi suất năm nay.

Trong hoàn cảnh nhiều công ty đang rất cần người, mức độ sa thải nhân viên cũng giảm mạnh. Con số người nhận trợ cấp thất nghiệp vào thời điểm hai tuần trước đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1970 tới nay. (V.Giang) [qd]

Mỹ tạo thêm 678,000 việc làm Tháng Hai, mức thất nghiệp còn 3.8% (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten